
Để công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường (TN&MT) đạt hiệu quả, UBND các quận, huyện của thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ TN&MT tới các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng phương án bảo vệ TN&MT phù hợp với tình hình ở mỗi địa phương...
Kịp thời triển khai
Theo đó, các quận, huyện đã kịp thời tổ chức công bố và triển khai Quyết định của thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của địa phương; tiến hành rà soát, báo cáo Sở TN&MT thành phố bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2019 kịp trình HĐND thành phố kỳ họp giữa năm 2019...
Thời gian qua, công tác quản lý đất đai được các địa phương quan tâm thực hiện kịp thời và đúng quy định. Tính đến đầu tháng 7-2019, trên địa bàn quận Thốt Nốt đã cấp được 1.483 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tổng diện tích 198,21ha, nâng tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 99,12%. Điển hình như, UBND quận cấp 441 giấy với diện tích 67,58ha, Sở TN&MT thành phố cấp 1.042 giấy với diện tích 130,63ha. Bên cạnh đó, chuyển mục đích sử dụng đất 97 trường hợp với diện tích 2,93ha; thu hồi đất 162 hộ dân với diện tích 20,30ha bị ảnh hưởng công trình, như: Bờ kè sông Bò Ót, Nhà thông tin Khu vực Tràng Thọ 1, Trường THCS Trung Kiên, nâng cấp cải tạo quốc lộ 91, cầu Bà Quế, cầu Cần Thơ Bé… Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường và bố trí tái định cư đối với dự án trọng điểm tập trung chỉ đạo quyết liệt. Theo đó, quận đã chi hỗ trợ bồi thường cho 86 trường hợp hộ dân với số tiền trên 2 tỉ đồng cho 9 dự án; phê duyệt kinh phí giao nền tái định cư cho 73 hộ dân, diện tích 7.548,5m2 với số tiền gần 7,3 tỉ đồng. Tính đến đầu tháng 7-2019, huyện Phong Điền thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt 99,41%; chỉnh lý, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.300 hồ sơ; chuyển mục đích sử dụng đất 510 hồ sơ. Huyện triển khai bốc thăm, giao nền tái định cư cho 20 hộ dân ảnh hưởng dự án kè sông Trà Niềng và chống xói lở kè dự án Phong Điền; 21 hộ dân có nguy cơ sạt lở khu vực Phong Điền…
Để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nước thải, rác thải được thực hiện bước đầu có hiệu quả. Theo đó, huyện Vĩnh Thạnh xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện vệ sinh tạo cảnh quan môi trường khu vực dân cư, các tuyến đường trên địa bàn. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2019 nhằm kêu gọi sự hưởng ứng của cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Thanh Danh, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: Góp phần cải thiện và bảo vệ môi trường, huyện tổ chức ra quân thực hiện vệ sinh môi trường các sông, kênh, rạch trên địa bàn. Bên cạnh đó, ban hành 14 giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất. Huyện quan tâm kiểm tra, xác minh ô nhiễm môi trường khi người dân phản ánh...

Các em học sinh ở quận Thốt Nốt tham gia dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường phố.
Tăng cường quản lý
Xác định thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, các quận, huyện đề ra nhiều giải pháp cụ thể phù hợp tình hình thực tế. Ông Đỗ Sĩ Nhường, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Vừa qua, Sở TN&MT thành phố bàn giao sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính thuộc dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh, trên cơ sở đó, triển khai kế hoạch đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hồ sơ địa chính chính quy. Bên cạnh đó, khắc phục tình trạng rác thải sinh hoạt ứ đọng gây ô nhiễm môi trường, nhất là các chợ, khu dân cư, trường học, tiếp tục triển khai thu gom rác dọc tuyến quốc lộ 80…; có kế hoạch thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn.
Kêu gọi cộng đồng quan tâm và tham gia tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, ông Võ Văn Tân, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: Quận tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Vận động người dân sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên; sử dụng công nghệ sạch, sản phẩm thân thiện môi trường; xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường… Quận thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh tuyến đường phố, khu dân cư, chợ, kênh rạch… tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Phối hợp kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của một số cơ sở, công ty trên địa bàn quận.
Theo ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, Sở phối hợp với UBND các quận, huyện rà soát, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2020. Kiểm tra, rà soát và giải quyết các vướng mắc, tồn tại của các khu dân cư tự phát trên địa bàn một số quận, huyện. Cùng với đó, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi hoàn giải tỏa các dự án; tăng cường kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường, hoạt động khai thác khoáng sản...
Bài, ảnh: T. Trinh