TP Cần Thơ giữ vai trò quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng ĐBSCL. Thành phố luôn coi chuyển đổi số (CĐS) là động lực then chốt để bứt phá. Trên hành trình ấy, các cấp hội LHPN đã và đang khẳng định vai trò tiên phong, có những cách làm sáng tạo thể hiện sự năng động và tinh thần trách nhiệm trong kỷ nguyên số.
Chung tay thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Qua hơn 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP Cần Thơ cho thấy rõ tính chủ động, vượt khó của các xã, phường, ban, ngành, đoàn thể, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Thực hiện chủ trương lớn, cac cấp hội phụ nữ tích cực chung tay, góp sức cùng chính quyền địa phương. Sự đồng hành được thể hiện rõ qua việc xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC); hỗ trợ người dân CĐS, cài đặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến...”.
Một điểm sáng trong thực hiện CĐS là ra mắt mô hình “Mặt trận số” tại phường Vị Thanh. Tham gia mô hình, nhiều hội viên phụ nữ trở thành “hướng dẫn viên số”, tận tình hỗ trợ người dân những thao tác khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường thực hiện TTHC, từ khâu đăng ký hồ sơ đến nộp giấy tờ, tra cứu kết quả qua cổng dịch vụ công…
Bà Lưu Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Vị Thanh, chia sẻ: “Ngoài phối hợp cùng đoàn viên, thanh niên tư vấn người dân thực hiện các TTHC trên môi trường trực tuyến tại UBND phường, chúng tôi còn đến tận nhà hỗ trợ người lớn tuổi thực hiện TTHC online nhanh gọn, tiện lợi”.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác, phong trào
Đón bắt xu thế công nghệ, những năm qua, các cấp hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý. Các cấp hội quan tâm khai thác trang thông tin điện tử của hội, sử dụng các trang mạng xã hội… để tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, hội viên và nhân dân.
Trong các hoạt động, phong trào, các cấp hội chú trọng đẩy mạnh CĐS. Cụ thể, Hội LHPN phường Đại Thành tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ tôn giáo tham gia CĐS”, thực hiện tại ấp Đông An 2A. Mô hình này giúp phụ nữ tôn giáo tiếp cận kỹ năng số, sử dụng mạng xã hội an toàn, cài đặt VNeID, dịch vụ công trực tuyến. Bà Lê Thúy Huyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường, bày tỏ: “Qua các buổi sinh hoạt, chúng tôi vừa tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, tích cực tham gia phong trào hội, vừa hướng dẫn kỹ năng số thiết thực. Từ đó, hội viên, phụ nữ tôn giáo không chỉ tiếp cận công nghệ mà còn trở thành cầu nối lan tỏa thông tin chính thống đến cộng đồng”.

Hội LHPN phường Đại Thành ra mắt mô hình “Phụ nữ tôn giáo tham gia CĐS”.
Hay như mô hình “Phụ nữ cao tuổi tích cực tham gia CĐS” của Hội LHPN phường Ngã Bảy, đã khích lệ phong trào “Bình dân học vụ số”. Mô hình có 9 thành viên là những phụ nữ am hiểu công nghệ tham gia. Qua đó, các thành viên sẵn sàng “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ trung niên và lớn tuổi tiếp cận tiện ích số một cách tự tin.
Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên môi trường số, bán hàng trên các kênh giao dịch điện tử được các cấp hội quan tâm. Cụ thể, các cấp hội phối hợp ngành liên quan tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng kinh doanh online, quản lý fanpage, kết nối với sàn thương mại điện tử... giúp chị em mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Bà Đặng Thị Kim Ngọc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tâm Phúc Thành, ấp 10, xã Vị Thủy, chia sẻ: “Trước đây, tôi chủ yếu kinh doanh trực tiếp sản phẩm với khách hàng. Tham gia các lớp tập huấn, tôi nắm bắt kỹ năng sử dụng mạng xã hội, kỹ năng xây dựng thương hiệu, chụp ảnh sản phẩm, viết mô tả hấp dẫn và sử dụng thiết bị hiện đại để bán hàng trực tuyến. Giờ thì sản phẩm của tôi đã lên sàn thương mại điện tử, tiếp cận khách hàng trên toàn quốc”.
Đặc biệt, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hội LHPN thành phố đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Qua đó, mỗi cơ sở hội thành lập một đội hình hỗ trợ kỹ năng công nghệ cho hội viên; triển khai mô hình “Mỗi cán bộ một trợ lý ảo”; thực hiện phong trào “Ngày không in, Tuần không in, Họp không giấy”; phát động “Gia đình số”, “Chợ số - nông thôn số”, xây dựng “Tổ công nghệ cộng đồng”...
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, khẳng định: “CĐS không chỉ là xu hướng, mà còn là giải pháp giúp phụ nữ nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế và tham gia quản lý xã hội. Các mô hình đã triển khai đều thiết thực, gần gũi để mỗi hội viên có thể ứng dụng công nghệ vào cuộc sống.”
Bài, ảnh: CAO OANH