 |
|
Sinh viên, cán bộ giảng viên của Trường Đại học Cần Thơ đang tìm hiểu về du học Anh tại buổi giới thiệu du học Anh do Trường phối hợp với Hội đồng Anh, TP Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 10-2008. |
Anh quốc là một trong những nước có nền giáo dục chất lượng bậc nhất thế giới. Xứ sở sương mù này thu hút nhiều du học sinh bởi sự đa dạng của các bậc học, ngành học. Ở các trình độ khác nhau, bạn đều có thể tìm thấy ở Anh những khóa học phù hợp.
Thế mạnh của nước Anh là đào tạo các ngành thuộc nhóm: khoa học kỹ thuật, kinh tế, khoa học xã hội, nghệ thuật và sáng tạo... Du học sinh Việt Nam thường chọn du học ở Anh đối với các ngành: kinh tế tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật, thiết kế, công nghệ thông tin. Trong hệ thống giáo dục của Anh, có các khóa học lấy bằng đại học, sau đại học, như: - Khóa Dự bị đại học (Foundation): đây là khóa học dành cho học sinh quốc tế đã tốt nghiệp THPT ở nước mình, muốn vào học tại các trường đại học ở Anh. Khóa học này thường kéo dài 1 năm và được thiết kế theo chuyên ngành cụ thể cùng với chương trình bổ trợ, nâng cao tiếng Anh và các kỹ năng cần thiết cho bậc đại học. Do đây không phải là chương trình quốc gia nên không phải tất cả các trường đại học tại Anh đều chấp nhận kết quả của chương trình này. Ưu điểm của khóa học Foundation so với chương trình học Chứng chỉ A-Levels là thời gian ngắn hơn, tiết kiệm chi phí và phù hợp với học sinh đã kết thúc bậc THPT ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi chọn khóa Foundation, bạn cần xác định cụ thể chuyên ngành đại học và tham khảo danh sách các trường đại học sẽ chấp nhận kết quả của khóa học Foundation mà bạn lựa chọn.- Khóa Đại học (Bachelor Degree): thông thường, một khóa học đại học ở Anh kéo dài 3-4 năm, tùy theo sự lựa chọn của sinh viên. Mỗi năm học, sinh viên sẽ phải học một số môn học bắt buộc và được tự chọn một số môn. Kết quả học của mỗi năm học sẽ được tính vào điểm tốt nghiệp đại học. Một năm học đại học tại Anh thường được chia thành các học kỳ: học kỳ I (từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 12); học kỳ II (từ tháng 1 đến tháng 3) và học kỳ III (từ tháng 4 đến tháng 6). Trong 2 học kỳ đầu, sinh viên học ở giảng đường và thảo luận tại lớp; mỗi lớp thảo luận chỉ có 10-20 sinh viên. Ở học kỳ III, sinh viên làm luận văn và chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi cuối năm. Điểm số của từng môn sẽ thường được tính theo phần trăm, với phân loại bằng cấp như sau: 70% trở lên là bằng loại 1 (First Class); từ 60% đến 69% là bằng loại 2:1 (Upper Second Class); từ 50% đến 59% là bằng loại 2:2 (Lower Second Class); từ 40% đến 49% là bằng loại 3 (Third Class); dưới 40% là điểm không đạt (Fail).
Ngoài chương trình học chính thức, sinh viên có thể đăng ký học thêm các ngoại ngữ và kỹ năng khác cũng như tham gia vào các hoạt động ngoại khóa: thể thao, câu lạc bộ, hội sinh viên cùng sở thích...- Khóa dự bị thạc sĩ (Pre-Masters): dành cho những sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Khóa học dự bị thạc sĩ sẽ trang bị cho bạn các kiến thức và kỹ năng cần thiết, cũng như chương trình đào tạo tiếng Anh để thi chứng chỉ IELTS. Tùy theo khả năng và kinh nghiệm của mỗi người, khóa học có thể kéo dài 3-9 tháng.- Khóa thạc sĩ (Masters Degree): chương trình thạc sĩ ở Anh đi thẳng vào đào tạo chuyên sâu. Với thời gian đào tạo chỉ 1 năm, bạn sẽ phải học hành rất căng thẳng. Điều này có thể ảnh hưởng đến công việc và thu nhập của bạn, nhưng ngược lại, bạn sẽ tiết kiệm được các khoản sinh hoạt phí so với những chương trình đào tạo 1,5 năm hoặc 2 năm. Do thời gian đào tạo ngắn nên trước khi tham gia khóa học, du học sinh cần có sự chuẩn bị tốt về ngôn ngữ, kỹ năng, cũng như các kiến thức cần thiết cho ngành học. Hình thức học gồm nghe giảng trên lớp xen lẫn với thảo luận và học theo từng nhóm nhỏ. Điểm tốt nghiệp thường được lấy từ điểm thi cuối năm kết hợp với các điểm trong quá trình học. Kết thúc khóa học, học viên phải thực hiện bài luận 10.000- 15.000 từ. - Khóa tiến sĩ (Doctorate): là chương trình nghiên cứu, kéo dài 3 năm. Ở đa số các khóa đào tạo tiến sĩ, năm thứ nhất dành cho nghiên cứu sinh tăng cường kiến thức và phát triển kỹ năng nghiên cứu. Năm thứ hai, nghiên cứu sinh sẽ đi vào nghiên cứu chuyên sâu, phác thảo kết quả nghiên cứu. Năm cuối dành để nghiên cứu sinh hoàn chỉnh luận án dưới sự hướng dẫn và nhận xét của các giáo sư. Luận án tiến sĩ có khối lượng khoảng 70.000 từ, có thể xuất bản được và phải là những nghiên cứu, phát hiện mới.
Ngoài ra, ở Anh quốc, du học sinh còn có thể tham gia các khóa học để lấy chứng chỉ giáo dục cơ bản, như: bằng tốt nghiệp PTTH (chứng chỉ GCSE), chứng chỉ A-levels. Học sinh thường thi chứng chỉ GCSE vào tuổi 16. Còn chứng chỉ A-levels là khóa học 2 năm hoặc 18 tháng (tùy theo trường và ngành học) dành cho học sinh sau khi đã lấy chứng chỉ GCSE với điểm số từ A* đến C ở 5 môn học trở lên. A-levels là khóa học được nhiều học sinh ở Anh và học sinh quốc tế lựa chọn bởi các trường đại học ở Anh xét tuyển dựa trên chứng chỉ này.
Theo đánh giá của bà Alison Ball, Giám đốc Hội đồng Anh tại TP Hồ Chí Minh, du học Anh có những điểm ưu việt: có nhiều khóa học với các bậc học khác nhau, du học sinh dễ chọn lựa; thời gian học thường ngắn hơn so với chương trình đào tạo của các nước khác nên du học sinh có thể tiết kiệm chi phí; cơ hội phát triển nghề nghiệp cao... Để có thể du học ở Anh, du học sinh cần chuẩn bị chu đáo về kinh tế, ngoại ngữ và cả tâm lý. Thủ tục đăng ký du học ở Anh khá đơn giản. Du học sinh nộp đơn xin học (điền trên giấy hoặc trên mạng), 2 thư giới thiệu, bảng điểm chương trình đại học hoặc thạc sĩ, bảng kiểm tra tiếng Anh (chứng chỉ IELTS)... Tùy theo trường và từng ngành học, bậc học, yêu cầu điểm IELTS sẽ khác nhau. Mức học phí giữa các trường, các ngành học, bậc học cũng khác nhau. Mức học phí trung bình của một khóa học A-levels là 4.000 đến 7.000 euro/năm; khóa học đại học có học phí khoảng 6.700 đến 16.000 euro/năm; khóa học sau đại học khoảng 7.000 đến 30.000 euro/năm.
Bài, ảnh: BÍCH NGỌC