09/06/2022 - 12:03

Phong Điền chủ động phòng, chống lụt bão 

Những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu, cùng thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến sản xuất và tài sản của người dân. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm nay, huyện Phong Điền đã triển khai nhiều giải pháp, phương án nhằm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả...

Thi công công trình kè chống sạt lở trên địa bàn huyện Phong Điền.

Thi công công trình kè chống sạt lở trên địa bàn huyện Phong Điền.

Theo đánh giá của UBND huyện Phong Điền, trên địa bàn huyện có nhiều khu vực dễ bị ảnh hưởng do các yếu tố thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, ngập lụt, sạt lở… Chẳng hạn, các địa phương dọc tuyến sông Cần Thơ, tuyến rạch Ngã Cái Ông Tường, rạch Trường Tiền, kênh xáng Xà No, rạch Sung. Cùng đó, diện tích sản xuất hoa màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản tại các khu vực ven sông và các tuyến kênh trục cấp 1-2 cũng là các đối tượng dễ bị thiệt hại bởi thiên tai. Trong những năm qua, tình hình thiên tai trên địa bàn huyện diễn biến khá phức tạp, mức độ ảnh hưởng mang tính cục bộ và có chiều hướng tăng dần. Do vậy, huyện Phong Điền luôn xác định công tác phòng, chống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại là công việc thường xuyên, liên tục.

Năm 2022, dự báo tình hình thiên tai sẽ có những diễn biến phức tạp và khó lường, huyện chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Từ đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng, thực hiện phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, tuyên truyền trong nhân dân về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra…

Huyện đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi đồng bộ, đa mục tiêu, gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách, huyện huy động các nguồn lực phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi thông qua chiến dịch Thủy lợi - Giao thông mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan môi trường và nâng chất tiêu chí nông thôn mới nâng cao… được triển khai thực hiện hằng năm theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong 5 tháng đầu năm 2022, huyện đã thực hiện dọn cỏ, khai thông dòng chảy được gần 15,7km, kè mé, xây dựng gia cố đê bao 295m, đắp 23 đập; sửa chữa, nâng cấp 2,15km đường giao thông nông thôn, làm mới 5,7km đường giao thông nông thôn; bắc mới và sửa chữa 6 cây cầu... Ước giá trị nhân dân đóng góp gần 4,1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp trồng hơn 2.000 cây bần chống sạt lở trên một số tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn các xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Văn Bền, người dân xã Nhơn Nghĩa, cho biết: Vào mùa khô hằng năm, chính quyền địa phương phát động phong trào làm lộ giao thông nông thôn, nạo vét, gia cố đê bao nhằm đảm bảo an toàn cho mùa mưa lũ. Bà con rất phấn khởi, làm con lộ thông thoáng, an toàn, kết hợp vừa giao thông nông thôn vừa đê bao, bảo vệ được vườn cây ăn trái, nhà cửa trong mùa mưa lũ sắp tới, giúp bà con yên tâm sản xuất...

Công tác phòng, chống lụt, bão, sạt lở… trên địa bàn huyện Phong Điền được cơ quan chức năng, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Nhiều biện pháp hiệu quả trong phòng, chống thiên tai đã được triển khai, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; đặc biệt là hoạt động sản xuất của người dân. Ông Nguyễn Văn Út Em, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền, cho biết: Đối với sản xuất lúa thu đông năm 2022, ngành Nông nghiệp tuyên truyền bà con lịch thời vụ gieo trồng thích hợp, đồng thời vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa, phát triển diện tích nuôi thủy sản hoặc các loại rau trồng kết hợp trong mùa lũ. Bên cạnh đó, chủ động gia cố cống đập, tuyến đê bao, bảo vệ vườn cây ăn trái. Đối với nuôi trồng thủy sản, bồi đắp bờ bao, chuẩn bị lưới cước bảo vệ nguồn lợi thủy sản khi mua lũ dâng cao bất thường. Huyện tiến hành rà soát những điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao để cảnh báo nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống thiên tai, sạt lở…

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Huyện tập trung chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Đồng thời, yêu cầu các ban, ngành đoàn thể huyện và UBND xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó, phòng ngừa là chính) sẵn sàng ứng phó, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn huyện. Song song đó, tăng cường công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân được tiếp cận đầy đủ thông tin về thiên tai, tránh tư tưởng chủ quan, ỷ lại, tích cực tham gia chuẩn bị phòng ngừa. Huyện chủ động kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở bờ sông, đê bao, kịp thời phát hiện xử lý để đảm bảo an toàn. Cập nhật tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai để thông báo kịp thời cho nhân dân, có giải pháp khuyến cáo để nhân dân chủ động phòng tránh. Trong mùa mưa bão, tổ chức trực ban 24/24 để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra...

Bằng những biện pháp thiết thực, không chủ quan, xem nhẹ công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai đang được triển khai, ý thức phòng, chống của người dân là cơ sở vững chắc để Phong Điền sẵn sàng ứng, phó với các tình huống có thể xảy ra. Từ đó giảm thiệt hại ở mức thấp nhất, góp phần ổn định sản xuất, đời sống, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết