29/05/2009 - 08:14

TP Hồ Chí Minh:

Phiên tòa xét xử vụ điện kế điện tử giả:
Giữ nguyên tội danh và đề nghị các mức án

Ngày 28-5, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án mua, đấu thầu, sử dụng 312.000 điện kế điện tử giả (ĐKĐT) với phần luận tội, đề nghị các mức án của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) và phần tranh tụng, bào chữa của luật sư.

Đại diện VKSND giữ nguyên tội danh như trong bản cáo trạng đã nêu. Theo đó, 12 bị cáo nguyên là quan chức Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh bị đề nghị các mức án như sau: Lê Minh Hoàng (Giám đốc) với mức án đề nghị từ 5 - 6 năm, Lê Ngô Hữu Thiện Tâm (Trưởng nhóm tài chính – thương mại thuộc Tổ chuyên gia xét thầu), Phạm Kim Hưng (Kế toán trưởng, Trưởng Phòng tài chính kế toán) và Nguyễn Ngọc Hồ (Trưởng Phòng kinh doanh) cùng bị đề nghị 4 - 5 năm; Lê Văn Tinh (Trưởng Phòng Vật tư, Chuyên gia nhóm kỹ thuật tổ xét thầu), Thái Minh Dương (Trưởng phòng HTQT - XNK), Nguyễn Trung Thảo (Phó Phòng tài chính kế toán), Huỳnh Ngọc Thành (Phó Phòng kinh doanh), Nguyễn Văn Hiệp (Trưởng Phòng kỹ thuật), Thiều Túc (Phó giám đốc Trung tâm thí nghiệm điện) và Võ Thành Long (Quản đốc Phân xưởng điện kế - Trung tâm thí nghiệm điện) cùng bị đề nghị mức án 3 - 4 năm tù.

Riêng với Lê Văn Hoành (Phó giám đốc), đại diện VKSND kết luận, với những chứng cứ thu được cho thấy, Lê Văn Hoành đã phạm tội một cách có ý thức chứ không phải “vô ý” như bị cáo đã cố lập luận trước phiên tòa. Y bị đề nghị với mức án từ 6 - 7 năm tù.

Các bị cáo trên bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dự kiến, ngày 29-5, phiên tòa sẽ kết thúc với phần tranh tụng, bào chữa còn lại của các luật sư và phần tuyên án của Hội đồng xét xử.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Chia sẻ bài viết