07/03/2011 - 08:41

Phép thử !

Thủ tướng Gillard đang có chuyến công du bận rộn tại Mỹ. Ảnh: ABC

Hôm 5-3, Thủ tướng Úc Julia Gillard đã tới Washington, bắt đầu chuyến thăm Mỹ đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái. Chuyến công du 9 ngày này diễn ra trong bối cảnh dư luận xứ chuột túi cho rằng chính sách đối ngoại của Canberra yếu kém, nhất là khi Trung Quốc đang khẳng định sức mạnh ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bà Gillard dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Barack Obama vào hôm nay 7-3, và sau đó gặp Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner và Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Ben Bernanke... Lịch trình như vậy cho thấy bà Gillard sẽ trao đổi nhiều vấn đề với các quan chức Mỹ, trong đó trọng tâm, theo báo Wall Street của Mỹ, là sự vươn lên của Trung Quốc và chiến sự ở Afghanistan. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn là Thủ tướng Gillard sẽ vận động Washington ủng hộ Úc trong nỗ lực giành một ghế thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Các nhà phân tích cho rằng nhà lãnh đạo Úc chịu sức ép phải thực hiện tốt các vấn đề trên bởi người dân xứ chuột túi muốn có tiếng nói mạnh hơn trên trường quốc tế. Sự vươn lên của Bắc Kinh đang gây phức tạp thêm cho chính sách quốc tế của Canberra. Trong khi Trung Quốc tăng cường ngân sách quân sự và trở nên chủ động hơn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thì Úc vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó.

Khác với xu hướng thiên về đối ngoại của người tiền nhiệm và hiện là Ngoại trưởng - Kevin Rudd, Thủ tướng Gillard chỉ chú trọng các vấn đề đối nội. Tại cuộc gặp cấp cao ở Brussels (Bỉ) tháng 10 năm ngoái, truyền thông địa phương trích dẫn lời bà Gillard nói rằng: “Nếu được lựa chọn, có lẽ tôi cảm thấy thoải mái khi coi trẻ em học tập ở Úc hơn là ở đây tham dự cuộc họp quốc tế”. Một “tai nạn” khác cũng do truyền thông Úc trích dẫn, đó là trong loạt búp bê mô phỏng các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở Seoul (Hàn Quốc) tháng 11 năm ngoái, búp bê Gillard lại được mặc trang phục truyền thống của... Áo.

Thực tế, Thủ tướng Gillard đã củng cố được sự ủng hộ trong nước bằng việc điều hành giải quyết tốt thảm họa lũ lụt tàn phá nước Úc trong 4 tháng qua. Thế nhưng, sự yếu kém trong chính sách đối ngoại có nguy cơ gây “mất tín nhiệm” ở đất nước mà người dân muốn có vai trò lớn trên thế giới. Úc là đồng minh gần gũi của Mỹ, đặc biệt là ở Afghanistan, chiến trường mà Canberra quyết định đóng góp khoảng 1.500 binh sĩ. Các thủ tướng tiền nhiệm ở Úc cũng từng giữ vai trò chính trong việc tiến hành các thỏa thuận thương mại với Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Thế nên, chuyến công cán tại Mỹ lần này được xem là “phép thử” đối với khả năng bang giao của bà Gillard.

N. KIỆT (Theo WSJ, Bloomberg)

Thủ tướng Gillard đang có chuyến công du bận rộn tại Mỹ. Ảnh: ABC

Chia sẻ bài viết