09/10/2009 - 08:33

Phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai F1 tập trung

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng cho biết: Năm 2010, tại các địa phương có điều kiện như Thanh Hóa, Quảng Nam, Đăk Lăk, Yên Bái sẽ xây dựng vùng sản xuất hạt giống lúa lai F1 tập trung với quy mô khoảng 500 ha/vùng trở lên.

Theo đó, Bộ sẽ tập trung nguồn lực từ Chương trình Giống và Chương trình Nông nghiệp công nghệ cao để hỗ trợ xây dựng các vùng sản xuất hạt lai F1 tập trung và duy trì hạt giống bố mẹ ổn định. Tại các vùng này sẽ hình thành các mối liên kết sản xuất hạt lúa lai F1, trong đó doanh nghiệp ký kết bao tiêu và cùng địa phương hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, nông dân trực tiếp sản xuất hạt lai F1 trong vùng tập trung theo quy trình kỹ thuật. Đối với các tổ hợp lúa lai trong nước mới chọn tạo sẽ có cơ chế hỗ trợ trong 3 năm đầu cho sản xuất hạt lai, những tổ hợp cũ được hỗ trợ bằng ngân sách địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, diện tích lúa lai thương phẩm trong nước hiện đạt khoảng 700.000 ha, góp phần vào việc tăng thêm sản lượng thóc từ 700.000 đến 1 triệu tấn hàng năm. Việc mua bán, chuyển nhượng quyền sản xuất kinh doanh giống lúa lai đã được thị trường hóa tạo điều kiện đưa nhanh những giống mới vào sản xuất. Một số doanh nghiệp nước ngoài đã bắt đầu sản xuất hạt lúa lai F1 tại Việt Nam.

HOÀNG TÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết