Cuối tháng 10 vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) TP Cần Thơ đã trình UBND thành phố thông qua kế hoạch cải tạo, nâng cấp, xây dựng sân bóng đá quận Ô Môn và quận Thốt Nốt. Hai công trình này sẽ khởi công xây dựng vào đầu năm 2016. Đây được xem là bước khởi động kế hoạch phát triển phong trào bóng đá ở cơ sở, làm tiền đề phát triển bóng đá thành tích cao trong tương lai.
 |
|
Trận đấu tại giải Vô địch bóng đá truyền thống TP Cần Thơ năm 2015, ở SVĐ Thốt Nốt dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả cho thấy sự thu hút của bóng đá phong trào. |
Theo kế hoạch, sân vận động (SVĐ) Ô Môn đặt tại phường Châu Văn Liêm, với diện tích 2,49 ha và SVĐ Thốt Nốt nằm tại phường Trung Kiên, với diện tích 2,02 ha. Cả hai SVĐ được xây dựng gồm các hạng mục: sân bóng đá (dài 100 mét, rộng 68 mét), đường chạy điền kinh 6 làn chạy, nhà bảo vệ, nhà điều hành
Kinh phí xây dựng SVĐ Ô Môn là 11,53 tỉ đồng, còn SVĐ Thốt Nốt là 10,058 tỉ đồng. Dự kiến, các công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng giữa năm 2016. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thốt Nốt, phấn khởi: "Khi hoàn thành, SVĐ Thốt Nốt sẽ là nơi sinh hoạt, tập luyện TDTT lý tưởng cho người dân, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT của quận. Trong đó, môn bóng đá vốn là môn thế mạnh của quận và môn điền kinh vừa được quận đầu tư, sẽ có cơ hội phát triển thuận lợi hơn. Với điều kiện sân bãi rộng rãi, chúng tôi sẽ xem xét đưa một số môn thể thao khác vào tập luyện".
Ô Môn và Thốt Nốt là 2 quận đầu tiên của Cần Thơ được đầu tư xây SVĐ. Theo ông Phạm Hồng Phúc, Phó Giám đốc Trung Tâm TDTT TP Cần Thơ, các công trình thể thao được xây dựng tại Ô Môn và Thốt Nốt được đánh giá sẽ mang lại hiệu quả. Trước hết, quận Thốt Nốt vốn có truyền thống bóng đá và hiện là một trong những địa phương có phong trào bóng đá phát triển mạnh. Vừa qua, quận Thốt Nốt đã tổ chức thành công Giải vô địch bóng đá truyền thống TP Cần Thơ năm 2015, thu hút hàng ngàn khán giả đến xem thi đấu, đội bóng của quận Thốt Nốt cũng để lại ấn tượng khi lên ngôi vô địch. Quận Ô Môn cũng nằm trong tốp 3 hạng đầu của bóng đá thành phố suốt nhiều năm qua. Ở Ô Môn, người dân tập bóng đá rất đông; quận hiện có 3 sân cỏ thi đấu 11 người và hơn chục sân cỏ nhân tạo. Với phong trào bóng đá phát triển, quận Ô Môn đã thành lập được một đội bóng, duy trì tập luyện thường xuyên. Ngoài ra, Ô Môn còn đang là đơn vị mạnh nhất, nhì về môn việt dã. Các VĐV việt dã của Ô Môn không chỉ đạt thành tích cao ở các cuộc thi chạy cấp thành phố mà còn gặt hái được không ít thành tích xuất sắc ở các cuộc tranh tài khu vực ĐBSCL và toàn quốc
Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: "Việc xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện ở các quận, huyện nằm trong lộ trình kế hoạch phát triển thể thao quần chúng của Cần Thơ đến năm 2020. Từ sân chơi phong trào thể thao ở cơ sở, chúng tôi hy vọng sẽ tìm kiếm được những gương mặt VĐV xuất sắc cho bóng đá cũng như các môn thể thao khác. Sau kế hoạch xây dựng SVĐ Ô Môn và Thốt Nốt, chúng tôi sẽ tham mưu với thành phố về kế hoạch xây dựng mỗi năm 4 công trình phục vụ thể thao ở các quận, huyện, đặc biệt là sân bãi dành cho bóng đá. Mỗi năm thành phố sẽ duy trì tổ chức giải bóng đá truyền thống và hỗ trợ tổ chức các giải bóng đá quận huyện. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển các CLB bóng đá phong trào, chúng tôi hy vọng sẽ phát hiện những VĐV xuất sắc cho bóng đá thành phố".
An Chi