30/03/2024 - 10:43

Vĩnh Thạnh

Phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả khả quan 

Những tháng đầu năm 2024, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện khá tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ của huyện đã có sự khởi sắc, đưa nền kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng tốt.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra, khảo sát đoạn kè chống sạt lở kênh Cái Sắn vừa mới hoàn thành - Một trong những công trình ổn định bờ kênh, phát triển giao thông ở địa phương.

Theo UBND huyện Vĩnh Thạnh, quý I năm 2024, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Thành ủy, UBND thành phố, Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024; quan tâm chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch đạt hiệu quả cao vụ lúa đông xuân 2023-2024 và xuống giống lúa hè thu... Ông Đoàn Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, nhấn mạnh: “Những tháng đầu năm, UBND huyện Vĩnh Thạnh tiếp thu, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, kế hoạch phát triển KT-XH của thành phố, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các phòng ban chuyên môn trực thuộc, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh tại đơn vị. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực; công tác chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch lúa đông xuân 2023-2024 và xuống giống lúa hè thu đạt hiệu quả kinh tế khá cao; lĩnh vực văn hóa - xã hội thực hiện khá đồng bộ, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Quý I-2024, huyện Vĩnh Thạnh thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội được 534,19 tỉ đồng, đạt 19,78% kế hoạch năm, tăng 126,35% so cùng kỳ năm 2023. Tổng giá trị sản xuất được 2.843 tỉ đồng, đạt 26,61% kế hoạch năm, tăng 11,49% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực I thực hiện được 1.370 tỉ đồng, đạt 34,51% kế hoạch, tăng 11,29% so với cùng kỳ 2023; khu vực II là 842 tỉ đồng, đạt 22,16% kế hoạch, tăng 9,07% so cùng kỳ 2023; khu vực III ước 631 tỉ đồng, đạt 21,65% kế hoạch, tăng 15,36% so với cùng kỳ 2023. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, ước cơ cấu giá trị sản xuất quý I năm 2024 khu vực I chiếm 48,19%, đạt 70,30% kế hoạch; khu vực II chiếm 29,62%, đạt 83,28% kế hoạch; khu vực III chiếm 22,19%, đạt 81,36% kế hoạch…

Hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện từng bước phát triển, đạt kết quả khả quan. Tháng 3-2024, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng được 230 tỉ đồng, lũy kế được 842 tỉ đồng trong 3 tháng đầu năm, đạt 22,16% kế hoạch, tăng 9,07% so cùng kỳ 2023; hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ là 167 tỉ đồng, lũy kế 631 tỉ đồng trong 3 tháng đầu năm, đạt 21,65% kế hoạch, tăng 15,36% so cùng kỳ 2023. Ngoài ra, huyện Vĩnh Thạnh còn chỉ đạo ban quản lý chợ, doanh nghiệp đầu tư quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và chấp hành quy định về giá tại các chợ trên địa bàn; sắp xếp, phân lô cho các hộ kinh doanh tham gia buôn bán các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2024… Nhìn chung, tình hình thị trường ổn định, các chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích và hộ kinh doanh tại gia đình có lượng hàng hóa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân với giá cả ổn định.

Xây dựng cơ bản là một trong những hoạt động mà huyện Vĩnh Thạnh tập trung thực hiện từ đầu năm 2024. Đến nay, địa phương đã giải ngân được 21,683 tỉ đồng, tiến độ giải ngân chậm do một số công trình thực hiện thủ tục triển khai xây dựng... Về tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện đạt kế hoạch đề ra, cụ thể: Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn TP Cần Thơ (thuộc huyện Vĩnh Thạnh) gồm 2 thành phần, trong đó thành phần 1 chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 25/25 trường hợp, với số tiền 8,73 tỉ đồng và đã giao mặt bằng cho chủ đầu tư với diện tích 100%, thành phần 2 chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 244/283 trường hợp, với số tiền 206,09 tỉ đồng và đã bàn giao 73,36ha/74,56ha diện tích mặt bằng cho chủ đầu tư, đạt 98,39%; công trình đường nối từ quốc lộ 80 vào Khu công nghiệp đang thi công, khối lượng đạt 37% so với hợp đồng; đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh đã chi trả tiền 55/61 trường hợp, với 57,26 tỉ đồng và đã bàn giao 8,83ha/9,71ha diện tích mặt bằng, đơn vị thi công triển khai xây dựng dự án; Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp (giai đoạn 1) đã chi trả tiền cho 36/42 trường hợp, với 85,34 tỉ đồng, bàn giao 16,77ha/22,5ha diện tích mặt bằng, đạt 74,53% diện tích, công trình đã có kết quả đấu thầu, đang hoàn thiện hợp đồng xây dựng… Huyện Vĩnh Thạnh tập trung giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trên.

Thời gian tới, huyện Vĩnh Thạnh tập trung chỉ đạo xuống giống, chăm sóc và thu hoạch vụ hè thu 2024, rau màu, cây ăn trái, phát triển nuôi thủy sản và chuẩn bị hàng hóa nông sản, thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn cung cấp thị trường. Chỉ đạo các ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi dịch bệnh và hướng dẫn nông dân phòng trị kịp thời, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác, cánh đồng lớn trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024…

Ông Đoàn Quốc Sử nhấn mạnh: “Địa phương tiếp tục chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, hoàn thành thủy lợi mùa khô 2024; tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Thạnh Mỹ, Thạnh Quới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã Thạnh Thắng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp; khẩn trương hoàn thành hồ sơ để triển khai thực hiện các công trình khởi công mới 2024; chỉ đạo các chủ đầu tư xử lý dứt điểm những vướng mắc còn tồn đọng trong xây dựng cơ bản, đặc biệt tập trung giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm trên địa bàn; đẩy nhanh công tác giải ngân công trình, phấn đấu cuối quý II giải ngân đạt kế hoạch vốn đã đề ra…”.

Chia sẻ bài viết