16/11/2022 - 08:16

Phát huy vai trò của ban, ngành, đoàn thể trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

TRẦN VŨ TRỌNG

Quận Bình Thủy thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn Ban An toàn giao thông (ATGT) quận và các phường; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Ban ATGT 8 phường tăng cường phối hợp lập lại trật tự đô thị (TTÐT), trật tự ATGT. Qua đó, các ban, ngành, đoàn thể quận và Ban ATGT các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định pháp luật về ATGT đến tận các khu dân cư, chợ, trường học, phù hợp với từng đối tượng, giúp người dân hiểu và chấp hành nghiêm khi tham gia giao thông.

Hội viên phụ nữ phường An Thới vệ sinh môi trường tuyến đường Phạm Hữu Lầu. Ảnh: CTV

Ông Phạm Hồng Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường An Thới, quận Bình Thủy, cho biết: “Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường chọn khu vực 2 triển khai thí điểm mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” góp phần nâng chất, giữ vững phường văn minh đô thị. Ðịnh kỳ hằng tuần, MTTQ phối hợp công an, quân sự và các ban, ngành, đoàn thể địa phương kết hợp với khu vực ra quân vệ sinh môi trường các tuyến đường trên địa bàn; đồng thời phối hợp UBND phường tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trồng hoa và cây xanh nhằm duy trì thực hiện các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”.   

Theo Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, từ đầu năm đến nay, các ban, ngành, đoàn thể toàn quận đã phối hợp tổ chức 398 cuộc tuyên truyền đảm bảo TTÐT, trật tự ATGT, phát 3.125 tờ rơi tuyên truyền, 21 băng rôn, tặng 716 mũ bảo hiểm cho người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. MTTQ 8 phường, ban công tác mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân gương mẫu thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực xây dựng phường văn minh đô thị. Qua đó, MTTQ các phường trong quận đã thực hiện 22 công trình nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận.

Ông Lê Hải Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, yêu cầu MTTQ các phường và ban công tác mặt trận khu vực tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; thực hiện có hiệu quả năm ATGT 2022. Ðồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mọi người về đảm bảo trật tự TTÐT, trật tự ATGT...

Chia sẻ bài viết