28/11/2016 - 21:20

Phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên

Tại Lễ "Ra mắt sản phẩm - Dự án SIMVA" tổ chức tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ trung tuần tháng 11-2016, đại diện tác giả của Top 10 cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp, lần lượt báo cáo một cách ngắn gọn, súc tích, khả năng ứng dụng cũng như chuyển giao của sản phẩm vào thực tế. Ý tưởng các đề tài như "thổi luồng gió mới" vào phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy khả năng sáng tạo của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Nhiều sản phẩm được "ra lò" từ các đề tài, dự án thuộc Top 10 cuộc thi như: các loại rau sạch; kiểng trồng từ bùn vi sinh; mật ong chanh đào đường phèn; các mặt hàng gia dụng làm từ dây chuối và lục bình...

 Các đại biểu tham quan sản phẩm từ ý tưởng “Bùn vi sinh - Mầm xanh từ nước thải”, nằm trong Top 10 cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp.

Trong hơn 200 ý tưởng khởi nghiệp từ nhiều đối tượng khác nhau của vùng ĐBSCL, có 78,4% thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 16,3% thuộc lĩnh vực công nghệ và 5,3% thuộc lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Qua 3 vòng thi, ban tổ chức chọn Top 10 gồm: 4 nhóm lĩnh vực nông nghiệp, 4 nhóm lĩnh vực công nghệ và 2 nhóm lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Trong đó, có 6 nhóm ở TP Cần Thơ, 1 nhóm ở tỉnh Trà Vinh, 1 nhóm ở tỉnh Vĩnh Long, 1 nhóm ở tỉnh Cà Mau và 1 nhóm ở tỉnh An Giang. Mỗi đề tài, dự án mang màu sắc riêng nhưng điểm chung có thể ứng dụng, mang lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống. Bạn Huỳnh Ngọc Thái Anh, thành viên nhóm tác giả đề tài "Truyền thông, quảng cáo với thực tế ảo", cho biết: "Ý tưởng của nhóm là tạo dấu ấn thương hiệu của khách hàng thông qua tương tác trực tiếp mô hình 3D trên đa nền tảng với góc nhìn thứ nhất. Qua ý tưởng, nhóm thành lập công ty chuyên cung cấp gói dịch vụ truyền thông quảng cáo bằng công nghệ thực tế ảo hiện đại". Đại diện thành viên nhóm giảng viên, sinh viên thực hiện đề tài "Phát huy thương hiệu cá đồng Rừng Tràm U Minh Cà Mau", cho biết: "Xuất phát từ việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng, nhóm thực hiện đề tài để chuyên cung cấp cá nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên rừng Tràm U Minh và các loại rau rừng. Phương châm của nhóm là "Mang giá trị dinh dưỡng đến từng món ăn"".

Theo PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Khôi, Giám đốc Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ - Đại học Cần Thơ (ĐHCT), Phó Phòng nghiên cứu khoa học, Giám đốc dự án SIMVA, các dự án giới thiệu tại buổi ra mắt này sẽ là những sản phẩm có tiềm năng phát triển. Hy vọng những sản phẩm này có thể vươn xa hơn, ở các cuộc thi mang tầm quốc tế. Thạc sĩ Trang Vũ Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, cho rằng: "Dự án SIMVA góp phần giúp trường hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như chuyển giao các đề tài, ý tưởng của cán bộ, sinh viên ứng dụng vào cuộc sống, trên bước đường lập thân, lập nghiệp".

Nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng, tạo nền tảng phát triển hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, cán bộ, sinh viên ứng dụng lý thuyết trên giảng đường vào thực tế; qua đó nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập. Thời gian qua, các trường đã đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học; nhiều cán bộ, sinh viên thực hiện các đề tài mang tính ứng dụng cao. Mặc dù vậy, hoạt động NCKH còn một số khó khăn nhất định, trong đó có kinh phí hạn hẹp, khó khăn trong chuyển giao kết quả nghiên cứu vào đời sống. Do đó, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp là "sân chơi" khoa học, giúp giảng viên, sinh viên, có điều kiện thể hiện năng lực, phát huy khả năng sáng tạo.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết