26/10/2024 - 10:58

Thốt Nốt

Phát huy hiệu quả những công trình phòng, chống sạt lở 

Xây dựng, gia cố kè phòng chống sạt lở là một trong những công trình xây dựng cơ bản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Các công trình này còn tạo diện mạo mới cho đô thị và vùng nông thôn...

Công trình kè sông Thốt Nốt vừa góp phần phòng, chống sạt lở, vừa chỉnh trang đô thị.

Thời gian qua, quận Thốt Nốt tập trung xây dựng, gia cố các công trình phòng chống sạt lở. Người dân phường Thuận Hưng (quận Thốt Nốt) vui mừng, phấn khởi  trước công trình kè phòng, chống sạt lở khẩn cấp kênh Thơm Rơm vừa được nghiệm thu và bàn giao cho địa phương quản lý, với tổng chiều dài gần 100m, xây dựng theo phương án tường đứng, bê tông cốt thép, kết hợp thảm đá gia cố mái. Công trình có hệ thống lan can, vỉa hè, đường giao thông… với tổng kinh phí xây dựng trên 5,7 tỉ đồng, từ vốn ngân sách nhà nước. Qua nghiệm thu, công trình được đánh giá xây dựng theo thiết kế, đúng bản vẽ, đảm bảo chất lượng, góp phần khắc phục sạt lở, chỉnh trang đô thị tại địa phương.

Theo UBND quận Thốt Nốt, có vị trí tiếp giáp với sông Hậu, quận Thốt Nốt cũng như các địa phương khác trên địa bàn TP Cần Thơ có hệ thống sông ngòi chằng chịt. Hằng năm, Thốt Nốt chịu nhiều tác động của dòng chảy, biến đổi khí hậu dẫn đến sạt lở bờ sông, kênh, rạch, ảnh hưởng đến sinh hoạt, tính mạng, tài sản của nhân dân. Để hạn chế tình trạng trên, quận Thốt Nốt triển khai nhiều giải pháp phòng, chống sạt lở. Từ đầu năm đến nay, Thốt Nốt đã và đang gia cố 9 công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, với tổng chiều dài gia cố 552m, tổng kinh phí đầu tư thực hiện 8,474 tỉ đồng. Trong đó, gia cố đoạn sạt lở bờ phải rạch Cần Thơ Bé tại phường Trung Kiên có chiều dài 71m, kinh phí đầu tư 1,17 tỉ đồng; công trình đã thi công hoàn thành và chờ nghiệm thu. Gia cố các đoạn sạt lở trên tuyến kênh Thắng Lợi khu vực Thới Bình 2, phường Thuận An với chiều dài 78m, kinh phí đầu tư 1,18 tỉ đồng; công trình đang thi công hạng mục đổ bê tông đà chân. Công trình gia cố sạt lở tuyến rạch Cả Hô (phường Tân Lộc), có chiều dài 91m, kinh phí đầu tư 817,718 triệu đồng; công trình đang thi công hạng mục xây vữa đá hộc thân kè. Gia cố các đoạn sạt lở trên tuyến kênh Thơm Rơm thuộc khu vực Tân Phú, Tân An, phường Thuận Hưng với chiều dài 76m, kinh phí đầu tư 1,182 tỉ đồng; công trình đang thi công hạng mục đổ bê tông mặt đường. Gia cố các đoạn sạt lở bờ phải kênh Trà Bay - phường Thốt Nốt, chiều dài 50m, kinh phí đầu tư 751,468 triệu đồng; công trình đang thi công hạng mục đắp đất tạo mái thân kè… Ngoài ra, Thốt Nốt còn có công trình đang trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, như công trình gia cố sạt lở bờ phải tuyến kênh Thơm Rơm (phường Tân Hưng) có chiều dài 66m, kinh phí đầu tư 1,105 tỉ đồng; công trình gia cố xây dựng kè chống sạt lở đoạn từ chân cầu Rạch Rích đến cầu Mương Ô thuộc khu vực Phúc Lộc 2 - phường Thạnh Hòa, dài 40m, kinh phí đầu tư 647,158 triệu đồng…

Ông Trương Tiến Lực, Trưởng Phòng Kinh tế, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS-PCTT&TKCN) quận Thốt Nốt, cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Thốt Nốt xảy ra 3 đợt lốc xoáy gây thiệt hại trên địa bàn các phường Thuận Hưng, Tân Lộc, Thốt Nốt, Tân Hưng, Thuận An, Thạnh Hòa và phường Trung Kiên. Lốc xoáy làm sập hoàn toàn 1 nhà kho và 5 tum quán ăn; sập một phần nhà trước và một phần nhà vườn lan kiểng; tốc mái hoàn toàn 7 căn nhà; tốc mái một phần 6 căn và làm làm hư hỏng hệ thống giàn pin năng lượng mặt trời 72 tấm; làm sập 4.500m2 giàn bầu, 14.900m2 giàn mướp và nhiều diện tích cây ăn trái… Riêng sạt lở bờ sông, kênh rạch xảy ra 7 vụ, làm sạt lở sụt lún bờ sông Cái Sắn, kênh Cần Thơ Bé, sông Thốt Nốt, kênh Bà Chiêu với tổng chiều dài khoảng 183m, chiều rộng 3-9m và 1 đoạn có nguy cơ sạt lở sông Bò Ót. Tổng chiều dài các đoạn có nguy cơ là 341m. Các vụ sạt lở làm hư hại đường giao thông, sụt lún hoàn toàn 8 căn nhà, di dời khẩn cấp 3 căn. Ứơc thiệt hại tài sản khoảng 1,265 tỉ đồng, không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND quận và Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN quận đã chỉ đạo dọn dẹp và thu xếp các vật dụng bị hư hỏng, huy động lực lượng gồm công an, quân sự, lực lượng xung kích, Ban chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN các phường và khu vực hỗ trợ các hộ dân có nhà bị hư hỏng khắc phục, sửa chữa để người dân sớm ổn định chỗ ở. Ban Chỉ huy PTDS&PCTT-TKCN quận, cùng Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN phường đã hỗ trợ 61 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại nhà từ nguồn kinh phí Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố, quận, phường và kinh phí an sinh xã hội của địa phương. Đối với tình hình sạt lở bờ sông, Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN thành phố và UBND phường Trung Kiên đã hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở với số tiền là 148 triệu đồng và 50kg gạo để người dân ổn định cuộc sống từ nguồn quỹ phòng, chống thiên tai thành phố và quỹ an sinh xã hội của phường Trung Kiên. Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN quận, phường Thuận Hưng, Thới Thuận, Trung Kiên, Thuận An xuống hiện trường giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng sạt lở tháo dỡ, di dời khẩn cấp các vật dụng, đồ dùng đến nơi an toàn; lắp đặt biển báo, căng dây cảnh báo, thông báo rộng rãi cho nhân dân quanh khu vực được biết để phối hợp, chủ động phòng chống.

Ông Võ Văn Tân, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, nhấn mạnh: “Từ nay đến cuối năm 2024, quận Thốt Nốt tập trung thực hiện hồ sơ thủ tục và theo dõi tiến độ các công trình thủy lợi, công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, công trình tuyến đường trên cánh đồng lớn… Đặc biệt tập trung theo dõi, trực ban phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và luôn sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu trợ kịp thời khi có thiên tai xảy ra…”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết