12/03/2026 - 09:04

Phát hiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Cần Thơ 

(CTO) - Kiểm tra đột xuất các điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện một số hành vi vi phạm: giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng, bán cao hơn giá niêm yết và tình trạng nguồn bị gián đoạn cục bộ.

Ngày 11-3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 (thuộc Chi cục QLTT TP Cần Thơ) phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân An kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh Công ty TNHH TM DV Tuyết Sương - Trạm xăng dầu An Khánh do ông Lê Minh Hiếu làm đại diện. Qua thẩm tra, xác minh, xác định việc cửa hàng giảm lượng xăng bán ra cho người tiêu dùng so với trước đó không thuộc trường hợp được phép và không có lý do chính đáng. Trước đó, chiều 10-3, Chi cục QLTT nhận được tin báo điểm kinh doanh này giảm lượng xăng bán ra cho xe gắn máy tối đa 40.000 đồng/lần/xe để chờ nguồn hàng. Tuy nhiên, khi lực lượng kiểm tra thì cửa hàng bán bình thường. Đến sáng 11-3, đơn vị tiếp tục nhận được tin báo với nội dung trên nên tổ chức kiểm tra và phát hiện cửa hàng vi phạm hành vi giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng. Vụ việc đang được Đội QLTT số 1 phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Dự kiến số tiền xử phạt đối với hành vi nêu trên 15 triệu đồng.

Đội QLTT số 1 đang tiến hành kiểm tra tại Trạm xăng dầu An Khánh.

Ngày 11-3, Tổ giám sát Đội QLTT số 2 (thuộc Chi cục QLTT TP Cần Thơ) giám sát đối với Công ty TNHH xăng dầu Đức Phú Cường - Cửa hàng xăng dầu Hoàng Yến (phường Thới An Đông). Tại thời điểm giám sát, Công ty TNHH xăng dầu Đức Phú Cường - Cửa hàng xăng dầu Hoàng Yến số 12 vẫn mở cửa hoạt động kinh doanh bình thường, mặt hàng dầu DO 0,05S-II tạm thời hết hàng. Tổ giám sát cùng với đại diện công ty tiến hành đo bồn chứa xăng dầu thực tế, ghi nhận 1 bồn chứa xăng RON 95-III vẫn còn hàng, cửa hàng đang tiến hành bơm bán bình thường; 1 bồn chứa dầu DO 0,05S-II đã cạn (hết hàng thực tế). Nguyên nhân gián đoạn cục bộ là do độ trễ trong khâu vận chuyển, Công ty vẫn cam kết đảm bảo nguồn cung, không có chủ trương găm hàng hay giảm sản lượng. Ngay tại thời điểm giám sát, xe bồn của công ty đã vận chuyển 3.000 lít dầu DO 0,05S-II đến cửa hàng và cửa hàng đã bán lại bình thường cho người tiêu dùng. Tổ giám sát Đội QLTT số 2 đã yêu cầu cửa hàng ký cam kết không để xảy ra tình trạng tương tự, phải có phương án để đảm bảo nhu cầu của người dân. 

Trước đó, ngày 7-3, Đội QLTT số 3 (thuộc Chi cục QLTT TP Cần Thơ) phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Công an phường Ô Môn tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH xăng dầu Vũ Bằng. Đoàn kiểm tra đã lập bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa (dầu diesel 0,05S) thuộc Danh mục bình ổn giá, hàng hóa trong thời gian Nhà nước thực hiện bình ổn giá. Do vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025). Sau khi hết thời hạn giải trình (5 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính), Đội trưởng Đội QLTT số 3 sẽ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định. Dự kiến, số tiền xử phạt đối với hành vi trên 50 triệu đồng.

Đội QLTT số 3 cùng các lực lượng kiểm tra tại Công ty TNHH xăng dầu Vũ Bằng.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Cần Thơ, cho biết hiện các đội QLTT trực thuộc tuyên truyền, ký cam kết đối với 406 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý về việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh xăng dầu; không thực hiện các hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi vi phạm khác. Đồng thời, chỉ đạo các đội QLTT đến các cửa hàng dán thông báo số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về hành vi vi phạm của các cửa hàng xăng dầu. Thời điểm này, Chi cục cũng không giải quyết nghỉ phép cho công chức thuộc đơn vị (trừ trường hợp đặc biệt) để tập trung thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: N.H

Chia sẻ bài viết