21/04/2017 - 21:28

Phấn đấu giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp

(CT)- Ngày 21-4, Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn Phong Điền tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được BTV Thành đoàn Cần Thơ chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Q. THÁI

Nhiệm kỳ 2012-2017, tuổi trẻ huyện Phong Điền đã thực hiện đạt và vượt cả 10 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nổi bật là đã thực hiện 168 công trình và hơn 1.200 phần việc làm thanh niên; sửa chữa và xây dựng 22 căn nhà nhân ái; 100% cơ sở Đoàn có công trình, phần việc "Vì đàn em thân yêu"; vận động 1.468 đơn vị máu; tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho hơn 7.700 thanh niên. Hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tuổi trẻ huyện tích cực hưởng ứng. Kết quả, đã xây dựng và nâng cấp hơn 40 km đường giao thông, xây dựng 47 cây cầu, đồng thời xây dựng 7 tuyến đường sáng – xanh - sạch – an toàn...

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn huyện phấn đấu thực hiện 100 công trình thanh niên, mở 10 lớp dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho 7.500 thanh niên; giáo dục cảm hóa ít nhất 10 thanh niên chậm tiến. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu phát triển 5.000 đoàn viên mới, giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Tỷ lệ cán bộ Đoàn vững mạnh hằng năm đạt từ 95% trở lên, 100% đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 27 đồng chí. Anh Đỗ Ngọc Quới, tái đắc cử Bí thư Huyện đoàn Phong Điền.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết