05/05/2013 - 21:35

Ông Hoàng Văn Phúc cứu VFF một bàn thua

HLV Hoàng Văn Phúc lên tuyển. 

Dự kiến ngày 7-5, HLV Hoàng Văn Phúc ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chấp nhận ngồi lên chiếc ghế nóng dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Thời gian qua ông chỉ có danh nghĩa tạm quyền. Thực chất VFF đã đưa ra hai phương án cho ông Phúc chọn lựa, hoặc là trở thành người của VFF phụ trách đội tuyển, việc đến tay thì làm, hoặc là ký hẳn hợp đồng hai năm như là một đối tác của VFF.

Ông Phúc đã chọn phương án hai để toàn tâm toàn ý với đội tuyển hơn, cho dù lần này ông đã đánh mất đi sự thông cảm của dư luận là cứu cho VFF một bàn thua vì không tìm ra HLV trưởng. Thực tế ông Hoàng Văn Phúc lên tuyển không hẳn là một thử thách gì cao xa, bởi ở thời điểm này VFF không tìm đâu ra người phù hợp như ông thầy cũ của Hà Nội.

Ông Phúc cũng chẳng phải tiếc nuối gì khi nhận lời huấn luyện các đội tuyển quốc gia khi ông bỏ CLB hạng nhất của mình: sau bốn lượt trận đã thua ba, một hòa, mới có một điểm và đứng chót bảng.

VFF đã giao chỉ tiêu cho ông Phúc phải đưa đội U-23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 27 vào cuối năm nay cũng không phải là quá sức của ông. Thực tế với đẳng cấp của các học trò ông, để vượt qua vòng bảng (vào bán kết) không khó. Trong khi đó, đấu trường Asian Cup 2015 đối với VFF lẫn HLV trưởng Hoàng Văn Phúc không có mục tiêu cụ thể. Sau hai trận thua UAE (sân nhà) 1-2 và thua Hong Kong (sân khách), cánh cửa vòng hai sắp đóng sập lại với đội tuyển Việt Nam, dù hai trận ấy ông Phúc đã đưa đội hình mạnh nhất ra sân, không phải ưu tiên thử lửa cho U-23.

Thuận lợi cho ông Phúc ở lần trở lại chính thức này chính là VFF và bản thân ông đã xác định không còn cửa tranh Asian Cup nên sẽ dốc sức đầu tư cho lứa cầu thủ dưới 23 tuổi ra sân nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm cho sân chơi chính SEA Games. Chỉ có cái khó cho ông Phúc là không nhiều cầu thủ trẻ có suất ra sân ở các giải vô địch quốc gia trong khi các đối thủ Myanmar, Malaysia, Singapore,… đã rèn luyện lứa "gà chọi" SEA Games bắt đầu từ AFF Cup năm ngoái. Thế nên ông Phúc phải xây dựng lại đội U-23 gần như từ đầu.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết