 |
|
VĐV năng khiếu Taekwondo là một trong những bộ môn chưa nhận được tiền thưởng dù đóng góp nhiều huy chương cho thể thao Cần Thơ. |
Tiền thưởng cho VĐV thể thao thi đấu đạt thành tích tại các giải đấu ngoài việc được xem là “món quà tinh thần” còn có giá trị vật chất để khích lệ, động viên VĐV cố gắng tập luyện, thi đấu tốt hơn nữa. Khen thưởng cũng là cách thể hiện sự quan tâm của cơ quan chủ quản đối với VĐV. Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, trong khi các VĐV tuyến trẻ và tuyển của thành phố Cần Thơ đạt huy chương các loại đều nhận được tiền thưởng đầy đủ sau khi giải đấu kết thúc, thì các VĐV năng khiếu lại không được thưởng. Ngay cả ở HKPĐ toàn quốc 2012, kết thúc gần 1 năm, tiền thưởng cho các VĐV có huy chương vẫn không thấy tăm hơi.
Ông Liêu Văn Yều, Trưởng bộ môn Bi sắt, cho biết: “Chuyện chưa có tiền thưởng huy chương cho các VĐV năng khiếu diễn ra từ năm 2011 đến nay. Khi các em hỏi thăm, chúng tôi chỉ biết lựa lời nói cho qua, rồi động viên các em cứ tập trung tập luyện, thi đấu tốt. Nói gì thì nói, việc này ít nhiều về lâu dài cũng ảnh hưởng đến tâm lý của VĐV
”.
Mỗi năm, nhiều bộ môn của Trường Phổ thông Năng khiếu (PTNK) TDTT Cần Thơ tham gia thi đấu các giải từ khu vực, đến quốc gia và không ít VĐV mang về huy chương các loại cho thể thao thành phố. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, các VĐV năng khiếu môn vovinam đạt được 10 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ; môn karatedo đạt 5 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ; hay môn taekwondo là 3 HCV, 5 HCB, 14 HCĐ
Khi thi đấu các VĐV luôn nỗ lực hết mình, có VĐV bị chấn thương, nhưng vẫn luôn cố gắng mang về thành tích cho đoàn thể thao của mình. Buồn thay, sự đóng góp hết mình của các VĐV đến nay lại chưa có được phần thưởng xứng đáng !
Ông Cô Thành Nhân, Hiệu trưởng Trường PTNK - giải thích: “Do Sở Tài chính không duyệt nên không có kinh phí chứ không phải trường không chịu chi cho VĐV. Gần 2 năm nay, trường đều có làm đề nghị xin tiền thưởng nhưng chưa được Sở Tài chính giải quyết”. Theo ông Cô Thành Nhân, năm 2011, Trường đã làm đề nghị xin kinh phí khen thưởng huy chương chung với kinh phí khen thưởng HKPĐ 2012 thì nhận được công văn trả lời là kinh phí khen thưởng huy chương tính vào mục kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao chứ không ghép vô chung khoản thưởng HKPĐ. Nhưng theo ông Nhân, trước giờ Trường không có khoản mục nào gọi là “kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao”
Tại sao các VĐV tuyến trên đạt huy chương đều có tiền thưởng còn VĐV năng khiếu thì không? Câu trả lời mà các VĐV luôn, được nghe là: Trường chưa được cấp khoản kinh phí để chi cho việc khen thưởng này.
Theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ ngày 2-11-2011 về mức chi tiền thưởng đối với các VĐV và HLV thể thao, các VĐV đạt huy chương tại các giải vô địch trẻ quốc gia từ 12 đến dưới 16 tuổi sẽ được hưởng 30% mức chi giải toàn quốc. Các cơ quan hữu quan nên sớm giải quyết những khúc mắc trong vấn đề này để khen thưởng hợp tình, hợp lý cho các VĐV năng khiếu.
Bài, ảnh: Xuân Nguyên