Một ngày sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên được phát sóng trên truyền hình tại bang Colorado với sự theo dõi của 67,2 triệu người Mỹ, Tổng thống Barack Obama có buổi vận động tranh cử tại thành phố Madison thuộc bang Wisconsin, thu hút sự tham gia của khoảng 30.000 người. Dịp này, ông chủ Nhà Trắng cho rằng cựu thống đốc bang Massachusetts là "người không đáng tin cậy" khi từ chối thừa nhận mình từng hứa cắt giảm 5.000 tỉ USD tiền thuế có lợi cho giới thượng lưu. Các cố vấn vận động tranh cử cao cấp của ông Obama cũng cho biết, họ sẽ điều chỉnh chiến lược đối ứng trong hai lần tranh luận trực tiếp còn lại nhằm mang lại hiệu quả tích cực hơn trước đối thủ đảng Cộng hòa mà họ cho là "thiếu trung thực". Theo hãng tin Reuters, ông Obama đã bỏ qua nhiều cơ hội tấn công vào các điểm yếu của ông Romney tại buổi tranh luận trực tiếp tối 3-10. Các nguồn tin từ đảng Dân chủ cho biết quỹ tranh cử của ông Obama đã quyên góp được hơn 114 triệu USD trong tháng 9, mức cao nhất từ một năm qua và đủ để trang trải cho tháng chi tiêu quảng bá rầm rộ nhất trước ngày bỏ phiếu 6-11.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Romney và vị phó trong liên danh tranh cử của ông là Paul Ryan ngày 4-10 đã tiếp cận hơn 10.000 cử tri tại thành phố Fisherville thuộc bang Virginia. Ông nói rằng việc Tổng thống Obama đã không thể đưa ra hay giải thích rõ phương hướng phấn đấu mới tốt đẹp hơn cho 4 năm tới chứng tỏ ông ta chỉ theo đuổi những chính sách cũ như 4 năm qua. Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News, ông Romney thừa nhận việc mình nói rằng 47% số cử tri ủng hộ Tổng thống Obama là những người không đóng thuế thu nhập và trông chờ vào sự trợ giúp của chính phủ là "hoàn toàn sai trái". Hãng tin AP cho biết thừa nhận sai lầm là hành động hiếm hoi của nhà tư bản có tổng tài sản hơn 250 triệu USD này.
Một cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos vừa công bố cho thấy ông Romney lần đầu tiên đạt được 51% số ý kiến đánh giá tích cực của cử tri sau lần tranh luận đầu tiên. Tuy nhiên, tỷ lệ uy tín của Tổng thống đương nhiệm vẫn không thay đổi với 56% ủng hộ.
Tỷ lệ thất nghiệp mà Bộ Lao động Mỹ công bố sáng 5-10 giảm từ mức 8,1% trong tháng 8 xuống còn 7,8% trong tháng 9 sẽ làm tăng uy tín của ông Obama. Đây là tỷ thất nghiệp thấp nhất trong gần 4 năm qua tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
V.P (Theo AP, Reuters)