14/02/2008 - 09:39

Nước Nga năm 2020

Tổng thống Vladimir Putin đang nỗ lực đưa “con gấu Nga” trở lại thời hoàng kim.

Phát biểu tại hội nghị an ninh quốc tế ở Munich (Đức) mới đây, Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Sergei Ivanov tuyên bố mục tiêu của nước Nga đến năm 2020 là gia nhập nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới với mức thu nhập bình quân đầu người/năm hơn 30.000 USD. Để đạt được mục tiêu này, Nga cần đầu tư 1.000 tỉ USD hiện đại hóa nền kinh tế. Trong 9 năm qua, GDP của Nga tăng trưởng tổng cộng 80% so với mức bình quân 46,4% của thế giới. Tính theo sức mua ngang giá (PPP), Nga hiện là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới với tổng GDP lên tới 2.076 tỉ USD. Về dự trữ ngoại hối, Nga đang đứng thứ ba với 470 tỉ USD.

Trước đó, trong bài diễn văn quan trọng đọc trước các quan chức chính phủ, quốc hội và tướng lĩnh quân đội, Tổng thống Vladimir Putin cũng vạch ra lộ trình đầy tham vọng cho đất nước trong vòng 12 năm tới, đó là xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ, khắc phục tình trạng thiếu hiệu quả, tham nhũng, phụ thuộc quá mức vào xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, đồng thời tăng cường sức mạnh quân sự một cách sáng tạo. Ông Putin cảnh báo nếu nước Nga cứ tiếp tục trông cậy vào nguồn thu nhập từ dầu khí thì có thể đe dọa đến cả sự tồn vong của đất nước, do đó Nga cần đa dạng hóa nền kinh tế bằng việc đầu tư vào lĩnh vực hàng không, không gian, công nghiệp đóng tàu, phát triển đường sá, bến cảng, sân bay và bất động sản. Ông cũng kêu gọi đầu tư lớn hơn cho giáo dục, y tế và nguồn vốn con người, trong đó nhân lực là một ưu tiên hàng đầu. Để đối phó thành công với cuộc chạy đua vũ trang mới, ông chủ điện Kremlin cho rằng Nga không nên bị cuốn hút vào con đường chi tiêu quốc phòng vô độ gây hại đến sự phát triển kinh tế xã hội, mà thay vào đó là thực hiện chiến lược quân sự dựa trên nền tảng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm sản xuất những loại vũ khí có chất lượng ngang bằng hoặc tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, cũng như nâng cao tính chuyên nghiệp của các quân nhân.

Về phần mình, Phó Thủ tướng thứ nhất Dmitry Medvedev, người gần như chắc chắn sẽ đắc cử tổng thống Nga trong cuộc bầu cử vào tháng 3 tới, đang thực hiện chiến dịch vận động tranh cử bằng lời hứa sẽ tiếp tục “kế hoạch Putin” trên tất cả các lĩnh vực xã hội, chính trị, kinh tế và chống tham nhũng với tiêu chí quan trọng nhất là đảm bảo sự phát triển ổn định có được từ những năm qua.

Người ta nhận thấy có sự thống nhất quan điểm và tầm nhìn phát triển trong tương lai của các nhà lãnh đạo Nga hiện nay. Đây là điều kiện rất cần thiết để nước Nga vô hiệu hóa âm mưu gây chia rẽ và cô lập từ phương Tây, đồng thời hướng tới việc góp phần xây dựng một trật tự thế giới mới công bằng hơn.

PHÚC NGUYÊN (Tổng hợp từ RIA Novosti, AFP, Bloomberg)

Chia sẻ bài viết