22/12/2010 - 08:43

Kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2010)

Nối tiếp truyền thống anh hùng

Hôm nay, ngày 22-12-2010, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2010) và đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ đổi mới do Chủ tịch nước phong tặng. Thành tích ấy là cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của toàn lực lượng để nối tiếp truyền thống hào hùng…

Vào tháng 12-1994, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Cần Thơ đã được Đảng và nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” bởi những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Theo Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Cần Thơ, trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là trong 10 năm qua, LLVT Cần Thơ không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang đó, tiếp tục lập nên những thành tích khá toàn diện, xây dựng lực lượng vững mạnh theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương.

Ban Thường vụ Thành ủy tặng cờ cho Đảng bộ Quân sự thành phố về lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng cờ cho Đảng bộ Phòng Chính trị đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2005-2010. 

Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, LLVT Cần Thơ luôn nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đến nay, các cơ quan quân sự trực thuộc Bộ CHQS thành phố đều có tổ chức cơ sở đảng, 83/85 xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự. Các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố và quận, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện. Lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ và khả năng chiến đấu ngày càng cao. Công tác huấn luyện của LLVT thành phố hàng năm luôn đạt chất lượng cao. Mỗi năm thành phố có trên 96% lực lượng tham gia huấn luyện, trong đó có trên 75% đạt loại khá, giỏi. Trung tá Trần Thanh Mỹ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 932, cho biết: “Bên cạnh quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giúp các chiến sĩ nhận thức đầy đủ nhiệm vụ của người quân nhân, chúng tôi luôn phấn đấu nâng cao chất lượng huấn luyện. Từ đó, công tác huấn luyện của đơn vị luôn đạt loại khá, riêng huấn luyện chiến sĩ mới đạt loại giỏi”.

Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) cũng từng bước được xây dựng theo hướng “tinh gọn, chất lượng, hiệu quả”, đạt tỷ lệ 1,32% so với dân số; trong đó tỷ lệ đảng viên trong lực lượng đạt 16,5%, đoàn viên đạt 56,44%; lực lượng dự bị động viên bảo đảm quân số. Theo Thượng tá Trần Đông Xuân, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phong Điền, để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, thời gian qua, bên cạnh rà soát giải ngạch những chiến sĩ dân quân lớn tuổi, chọn những chiến sĩ trẻ, có tâm huyết bổ sung vào lực lượng, huyện Phong Điền đã quan tâm chăm lo đời sống cho lực lượng DQTV. Huyện trích quỹ QPAN và ngân sách hỗ trợ cho mỗi chiến sĩ dân quân thường trực làm nhiệm vụ 20 ngàn đồng/ ngày; xây dựng 7/7 trụ sở Ban CHQS xã, thị trấn khang trang, tạo điều kiện cho dân quân thường trực có chỗ làm việc, nghỉ ngơi. Trong các đợt huấn luyện, huyện quan tâm động viên tinh thần, hỗ trợ bằng vật chất cho các chiến sĩ... Nhờ vậy, lực lượng DQTV của huyện xây dựng đủ biên chế. Trong đó, mỗi xã, thị trấn đều có Trung đội Dân quân Cơ động, Tiểu đội dân quân thường trực; mỗi khu vực đều có 1 Tiểu đội Dân quân tại chỗ là lực lượng dân quân binh chủng, quân báo nhân dân. Chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV huyện từng bước được nâng lên, bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Hàng năm, cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; nắm chặt nguồn thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự; thực hiện các bước tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đúng quy định, quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình thanh niên nhập ngũ... Từ đó, công tác đưa quân đạt chỉ tiêu trên giao và chất lượng ngày càng được nâng lên, trong đó có trên 5% đảng viên, trên 70% thanh niên trình độ THPT. Các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố cũng đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục kiến thức QPAN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ năm 2000 đến nay, thành phố đã bồi dưỡng kiến thức QPAN cho hơn 23.900 cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị; 4.269 chức sắc, chức việc nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo; 2.042 giảng viên các trường đại học và cao đẳng, phóng viên báo đài, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học; 82.000 lượt người dân; hơn 600.000 lượt học sinh, sinh viên...

Thời gian qua, LLVT thành phố cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng. 10 năm qua, có trên 6.500 trường hợp được chi trả chế độ chính sách với số tiền hơn 30 tỉ đồng. Các đơn vị còn nhận phụng dưỡng suốt đời 10 mẹ Việt Nam Anh hùng, vận động xây dựng 450 căn nhà tình nghĩa và nhà tình đồng đội tặng các gia đình chính sách, gia đình cựu chiến binh nghèo...

10 năm qua, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố đã thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu và tăng cường công tác tuần tra canh gác, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Hàng đêm, Ban CHQS các xã, phường, thị trấn trong thành phố đều điều động một tổ dân quân thường trực phối hợp với lực lượng công an tuần tra, điều động một tổ dân quân cơ động tuần tra trên địa bàn phức tạp, cử một tổ dân quân tại chỗ trực tại các chốt gác ở ấp và khu vực. Qua đó, lực lượng DQTV đã tham gia xử lý hàng ngàn vụ vi phạm pháp luật, vi phạm an ninh trật tự, bắt hàng ngàn đối tượng vi phạm giao cho công an xử lý, trả lại tài sản cho nhân dân hàng tỉ đồng. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương DQTV dũng cảm truy bắt tội phạm. Tiêu biểu như: Nguyễn Thành Sự, chiến sĩ Tiểu đội Dân quân Thường trực phường Tân An (quận Ninh Kiều) đã 9 lần dũng cảm bắt cướp; chiến sĩ Nguyễn Sơn Hải Đăng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Phú (quận Ninh Kiều) đã 3 lần bắt cướp. Hay điển hình như chiến sĩ Huỳnh Trung Hậu, Tiểu đội Dân quân tại chỗ phường An Hòa (quận Ninh Kiều) trong lúc truy bắt bị tên trộm dùng kim tiêm đâm vào bụng, vẫn dũng cảm lao vào trấn áp tên trộm. Hoặc như chiến sĩ Trần Hữu Hạnh, Trung đội Dân quân Cơ động xã Tân Thới, (huyện Phong Điền) trên đường truy bắt tên cướp, mặc dù bị tên này đâm xe gây tai nạn làm anh gãy chân, nhưng anh vẫn cố vùng dậy ôm chặt tên cướp và tri hô người dân đến hỗ trợ bắt tên cướp giao công an xử lý... Chiến sĩ Nguyễn Thành Sự bộc bạch: “Trách nhiệm của chúng tôi là phải bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đem lại sự bình yên cho phố phường...”.

Sự gắn bó máu thịt với nhân dân của LLVT thành phố còn thể hiện qua nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực khác. Đại tá Huỳnh Thanh Phương, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết: “Bất cứ nơi nào trên địa bàn xảy ra thiên tai, sự cố, LLVT thành phố đều có mặt kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống”. Theo thống kê của Bộ CHQS thành phố, trong 10 năm qua, LLVT thành phố đã tham gia khắc phục 18 vụ lốc xoáy, sạt lở xảy ra trên địa bàn. Tiêu biểu như vụ sạt lở bờ sông, sụp lở đường dẫn cầu Trà Niền huyện Phong Điền; các vụ lốc xoáy xảy ra ở huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và quận Cái Răng; vụ sụp lở bờ sông ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy... Qua đó đã giúp nhân dân sửa chữa 172 căn nhà, tháo dỡ 40 căn nhà bị sập và di dời nhiều tài sản của nhân dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, trong sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ tháng 9-2007, LLVT thành phố đã tham gia hơn 5.000 ngày công phối hợp cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa hàng chục người bị thương đến các bệnh viện kịp thời cứu chữa, tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân trong đống đổ nát, bốc dỡ hơn 1.000 tấn bê tông và sắt thép, tham gia hiến hàng trăm đơn vị máu cứu người và vận động hàng trăm triệu đồng hỗ trợ cho các gia đình bị nạn. Không chỉ là lực lượng xung kích góp phần giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, hàng năm, LLVT thành phố còn góp hàng chục ngàn ngày công lao động giúp dân nâng cấp đường giao thông, bắc cầu, vệ sinh môi trường, giúp nhân dân thu hoạch hàng trăm héc-ta lúa, hoa màu... Bên cạnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, mỗi năm Bộ CHQS thành phố cũng tích cực vận động cán bộ, chiến sĩ, các mạnh thường quân, doanh nghiệp đóng góp hàng tỉ đồng tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo... Những hoạt động đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, góp phần vun đắp tình quân dân ngày càng bền chặt.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 10 năm qua, tháng 11-2010, LLVT thành phố Cần Thơ vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân “Vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu từ năm 2000-2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Tổ quốc”. Trong niềm vui đón nhận danh hiệu cao quý này, Thiếu tướng Vũ Cao Quân cho biết: “Càng tự hào với truyền thống hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố càng phải ra sức phấn đấu hơn nữa để xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Những phần thưởng cao quý của LLVT TP Cần Thơ 10 năm qua

 -Từ năm 2000-2002 được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng cờ thi đua.
 -Năm 2000, 2001, 2007, 2008, 2009 được UBND thành phố tặng cờ thi đua.
 -Năm 2007, 2008 được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua.
 -Năm 2009 được Chính phủ tặng cờ thi đua.
 -Năm 2004, 2007 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
 -Năm 2008 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, vì đã có thành tích xuất sắc khắc phục sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.
 -Năm 2008 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất trong 12 năm thực hiện Pháp lệnh Dân quân Tự vệ và Dự bị  động viên.
 -Năm 2009 được Ban Dân vận Trung ương tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.
 -Tháng 11-2010 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới. 

Chia sẻ bài viết