10/10/2008 - 21:48

Thị trường giống cây trồng, vật nuôi

Nơi hiếm, chỗ thừa...!

Hiện nay, tại TP Cần Thơ, nguồn cung lúa giống vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Trong khi đó, nhiều loại giống vật nuôi đang lâm vào tình trạng khủng hoảng thừa do năm nay nhiều người chăn nuôi hạn chế hoặc “treo chuồng” vì giá cả nhiều loại thực phẩm gia súc, gia cầm đang ở mức thấp…

* Lúa giống: cung chưa đủ cầu

Nhiều nông dân tại thành phố đang tìm mua lúa giống để chuẩn bị xuống giống vụ đông xuân 2008-2009. Năm nay, trên thị trường thành phố có bán nhiều giống lúa năng suất cao và có thể chống chịu tốt với sâu bệnh, chất lượng gạo tốt. Bên cạnh đó, còn có những giống lúa hạt dài chất lượng cao và lúa thơm. Cụ thể như: giống lúa OM 4218, với thời gian sinh trưởng 90-100 ngày, bông to, ít đổ ngã, kháng rầy nâu và đạo ôn khá; giống OM 6073 với thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, bông to, đóng hạt khít, cứng cây, kháng rầy nâu khá, chống chịu bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Các giống lúa này có gạo dài trong, mềm cơm, năng suất có thể đạt 7-8 tấn/ha. Giống lúa thơm TP1, TP2 có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, kháng rầy nâu và bệnh đạo ôn. Giống này cho gạo dài trong, mềm cơm, thơm, năng suất vụ đông xuân 7-9 tấn/ha.

Nhu cầu mua cá giống giảm làm nhiều cơ sở sản xuất cá giống tại TP Cần Thơ gặp khó khăn.
 Ảnh: KHÁNH TRUNG 

Giá hầu hết các loại lúa giống đều đang ở mức khá cao. Hiện giá lúa giống Jasmine cấp xác nhận tại nhiều trại giống và điểm bán lúa giống trong thành phố đang ở mức 12.000 đồng/kg, Jasmine cấp nguyên chủng:14.000 đồng/kg, cấp siêu nguyên chủng: 20.000 đồng/kg. Lúa thơm giống VD20 cấp nguyên chủng ở mức 16.000 đồng/kg, siêu nguyên chủng 20.000 đồng/kg; lúa thơm TP1 cấp nguyên chủng 12.000 đồng/kg. Trong khi đó, các giống lúa gạo dài thường và gạo thường như: OM 2517, OM 1490, 0M 6073, OM 5930, MTL500... giá loại lúa giống cấp xác nhận ở mức khoảng 8.000-9.000 đồng/kg; cấp nguyên chủng 9.000-10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều năm trước đây, nguồn cung lúa giống trên thị trường vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Tại nhiều điểm bán lúa giống, những giống lúa chất lượng cao được nông dân chọn mua nhiều, nên hiện đã hết hàng.

Chị Nguyễn Thùy Linh, kế toán Trại Giống Nông nghiệp huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ, cho biết: “Đến thời điểm này, một số giống lúa (trong đó có OM 4218) ở trại giống đã hết. Năm nay, người tiêu dùng thích những giống lúa thường ngắn ngày, có khả năng chống chịu mạnh với sâu bệnh như: OM 5930, OM 4218, MTL 500, OM 1490, OM 2517 (thời sinh trưởng từ 85-100 ngày, tùy loại). Riêng các giống lúa thơm như: Jasmine, giống TP1, TP2 (Jasmine lai Tép Hành) cũng được tiêu thụ mạnh”.

Để có lúa làm giống sản xuất vụ đông xuân 2008-2009, nhiều nhà nông đang chọn giải pháp lấy lúa thịt (lúa thu hoạch vụ trước) làm lúa giống. Ông Phạm Thành Tạo ở ấp Thới Khánh, xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Vụ đông xuân tới, tui định sạ giống lúa 0MCS 2000 và Jasmine. Mua giống lúa xác nhận của các viện, trường và trung tâm giống phải đi lại bất tiện và khó khăn trong việc chuyên chở. Vì 18 công ruộng của tôi nếu mua lúa giống phải tới 18 giạ. Trong khi đó, giá lúa giống của các viện, trường và trung tâm giống thường cao gấp 2 lần so với lúa thịt mà nguồn cung cũng không đủ. Thường những giống lúa mà mình cần giống xác nhận thì khi đến mua đã hết hàng. Còn nếu mua lúa giống cấp nguyên chủng với giá cao thì cũng chỉ sản xuất ra lúa bán như lúa thịt, chứ đâu có bán được lúa giống với giá cao như khi mua. Do đó, năm nay tui lấy lúa thịt của gia đình và mua thêm 3 giạ lúa thịt Jasmine của bà con trong xóm với giá 6.000 đồng/kg để làm giống”.

* Con giống: ứ thừa

Trái với lúa giống, nhiều nơi đang lâm vào tình trạng thừa mứa các loại giống vật nuôi. Bà Nguyễn Thị Nhờ (ở khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng, quận Ô Môn), cho biết: “Do thời gian qua, nuôi heo bị lỗ nên rất nhiều bà con trong khu vực đã nghỉ nuôi. Gia đình tôi cũng không nuôi heo thịt nữa mà chỉ nuôi một con heo nái. Giá heo con giống khoảng 15 kg đang ở mức 1 triệu đồng/con. Hiện nay, một số bà con đã bắt đầu tìm heo con giống để nuôi heo thịt chờ bán chợ Tết. Do giá heo giống và thức ăn chăn nuôi vẫn còn cao nên đa phần bà con vẫn chần chừ, chưa dám nuôi mạnh trở lại, nhất là khi giá heo hơi vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi”.

Ông Ngô Minh Sơn, kế toán Xí nghiệp Chăn nuôi heo miền Tây (huyện Cờ Đỏ), cho biết: “Hiện nay, nguồn cung heo con tại xí nghiệp rất dồi dào, với khoảng 1.500 heo con. Trước đây, khi giá heo hơi ở mức trên 4 triệu đồng/tạ, giá heo con giống tại xí nghiệp ở mức 72.000 đồng/kg (20kg đầu tiên), rất nhiều người đến mua. Nhưng khoảng 2 tháng nay, rất ít người mua heo con do giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao còn giá heo hơi liên tục giảm. Hiện nay, giá heo hơi giảm xuống chỉ còn ở mức 2,9-3 triệu đồng/tạ, lượng người đến mua heo con càng ít dù giá bán tại xí nghiệp giảm còn 65.000 đồng/kg (20 kg đầu tiên)”.

Với một heo con có trọng lượng trên 20kg, tiền con giống đã ở mức trên 1,3 triệu đồng. Để nuôi heo đạt trọng lượng 100 kg, người nuôi tốn khoảng trên 2 triệu đồng tiền thức ăn, chưa kể tiền thuốc thú y và công chăm sóc. Với giá heo hơi hiện nay thì người nuôi heo bị lỗ. Do đó, xu hướng chọn mua những con giống có trọng lượng nhỏ để tiền con giống và kéo dài thời gian nuôi nhằm chờ giá tăng cao trở lại rất phổ biến.

Theo nhiều chủ cơ sở cá giống ở quận Ô Môn (nơi sản xuất và cung cấp số lượng lớn cá giống ở TP Cần Thơ), hiện sức tiêu thụ các loại cá giống đã giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước, do đang trong mùa thấp điểm thả nuôi cá trong năm... Giá nhiều loại cá giống như: rô phi, cá mè, chép, cá tra... đã giảm khoảng 30-50% so với cách nay hơn 2 tháng. Cá rô phi giống đang có giá: 18.000-20.000 đồng/kg, cá chép: 19.000-20.000 đồng/kg, cá mè khoảng 30.000 đồng/kg, cá tra: 600-700 đồng/con (1,7-2 phân)... Chị Nguyễn Thị Nụ, cơ sở cá giống Thanh Hải (quận Ô Môn), cho biết: “Hơn 2 tháng qua, nhiều loại cá giống ương rồi nhưng không bán được, cơ sở bị lỗ nặng. Hiện tại tôi còn tồn đọng khoảng 2 tấn cá chép giống. Vào thời điểm này của các năm trước, tôi xuất bán được một lượng lớn cá giống đi các tỉnh miền Đông, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng... Nhưng năm nay, các nơi này giảm diện tích nuôi cá nên tôi bán được số lượng rất ít”.

Tại các huyện Cờ Đỏ, Thốt Nốt (TP Cần Thơ) có nhiều lò ấp vịt, cung cấp một lượng lớn vịt con giống cho người nuôi tại thành phố và các tỉnh lân cận như: Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang... Hiện giá vịt con giống chỉ còn ở mức 5.000-8.000 đồng/con, giảm 4.000-5.000 đồng/con so với cách nay hơn 1 tháng. Ông Hàn Tỷ, chủ cơ sở ấp vịt Xuân Phát (huyện Thốt Nốt), nói: “Giá vịt con giống phải từ 10.000 đồng/con mới huề vốn hoặc có lời. Hiện nay, giá vịt con giảm xuống thấp, cơ sở bị lỗ. Trước đây, tôi cung cấp ra thị trường khoảng 20.000 vịt con giống/tháng, nhưng hiện nay số lượng giảm còn phân nửa”.

Giá vịt con giống giảm do nhu cầu nuôi giảm. Ông Nguyễn Văn Xo, ở ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng, huyện Cờ Đỏ, giải thích thêm: “Mấy tháng trước, vịt thịt có giá nên có nhiều người nuôi vịt, nhưng gần đây, giá vịt thịt giảm mạnh nên rất ít người thả nuôi mới. Hiện nay, giá vịt thịt chỉ còn 17.000-18.000 đồng/kg, trong khi vốn nuôi đã là 22.000 đồng/kg. Tôi đang nuôi 400 con vịt thịt và khoảng 20 ngày nữa sẽ đến thời điểm xuất bán, có khả năng cũng sẽ bị lỗ đợt nuôi này”.

KHÁNH TRUNG - ANH KHOA

Chia sẻ bài viết