24/11/2015 - 22:05

Noi gương Bác cần cù lao động

Với tính cần cù, chịu khó, không ngừng học hỏi và mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, nông dân Triệu Công Đỉnh, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy đã đưa gia đình thoát cảnh nghèo khó nhờ mô hình chuyên canh màu với thu nhập 200 triệu đồng/năm. Ông Đỉnh nhiều năm liền đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố, vinh dự nhận Huy hiệu Bác Hồ vào năm 2009 và được UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Năm 15 tuổi, Triệu Công Đỉnh trở thành trẻ mồ côi sau khi cha mẹ bị tai nạn giao thông qua đời. Cuộc sống gia đình càng trở nên khó khăn, là anh cả trong gia đình có 7 anh em, Đỉnh phải nghỉ học từ năm lớp 9 và trở thành trụ cột của gia đình, thay cha mẹ lo cho các em. Ngoài việc chăm lo cho các em, cậu bé 15 tuổi phải gánh vác công việc đồng áng khi cha mẹ để lại 5 công đất.

Với nghị lực vượt khó, trách nhiệm với gia đình, ông Đỉnh đã lao động cật lực để lo cho các em cuộc sống ổn định, yên bề gia thất. Cũng nhờ tiếp cận công việc đồng áng từ thuở nhỏ, ông Đỉnh có nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt và phát triển kinh tế. Đến khi trưởng thành, lập gia đình, trách nhiệm chăm sóc gia đình và lo cho những đứa con ăn học khiến ông luôn trăn trở tìm phương kế thoát nghèo. Ông Đỉnh nhớ lại: "Năm 1985, từ số tiền dành dụm, tôi mua được máy xới và máy suốt lúa phục vụ cho bà con trong khu vực và các quận, huyện lân cận. Thời điểm đó, máy xới đất và máy suốt làm ăn rất thịnh. Ngoài làm đồng nhà, tôi còn đi sang các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang... để làm thêm. Mặc dù làm việc vất vả nhưng bù lại kinh tế gia đình cũng khấm khá". Sau hơn 20 năm gia công suốt lúa kết hợp với làm ruộng, ông Đỉnh tích cóp mua thêm đất canh tác với diện tích gần 17 công đất. Sau khi chia phần cho các em, ông Đỉnh còn 9 công để sản xuất.

Nhờ mô hình chuyên canh màu đạt hiệu quả, ông Đỉnh có thu nhập 200 triệu
đồng/năm. 

Năm 2005, ông Đỉnh chuyển 9 công ruộng trồng lúa sang chuyên canh trồng dưa hấu, dưa lê, ớt và các loại rau ngắn ngày. Ông Đỉnh cho biết lúc đầu đưa cây màu xuống ruộng nên gặp nhiều khó khăn, nhất là về kinh nghiệm và kỹ thuật canh tác. Song với tính chịu khó, ham tìm tòi học hỏi quy trình sản xuất cho từng loại rau màu kết hợp với những kiến thức được học tập, tích lũy của bản thân và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào trong sản xuất, mô hình trồng màu của ông luôn đạt năng suất, hiệu quả cao. Để nhân rộng mô hình, ông Đỉnh cùng với cán bộ Hội Nông dân phường Long Tuyền vận động bà con tham gia Hợp tác xã (HTX) rau an toàn phường Long Tuyền. Bước đầu HTX có 11 thành viên, với diện tích 6,5 ha, do ông Đỉnh làm Chủ nhiệm. Ông Đỉnh phối hợp với Hội Nông dân phường và các ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để đưa cây màu xuống ruộng. Từ đó, nhiều thành viên HTX gắn bó với cây màu, đời sống từng bước được cải thiện.

Những giống màu chủ lực được nhiều bà con xã viên chọn trồng để cung ứng ra thị trường như: dưa lê, dưa hấu, dưa leo, cải bắp, bí rợ... Theo ông Đỉnh, các thành viên HTX trồng được 3 - 4 vụ màu trên năm. Trong các loại màu, ông nhận thấy trồng dưa lê mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Do ưu điểm của giống dưa này giòn, có vị ngọt thanh và bảo quản trên 1 tháng không bị thối nên được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ông Đỉnh cho biết: "Năm 2015, tôi trồng 6 công dưa lê và bán được trên 100 triệu đồng, trừ tất cả các chi phí còn lời gần 60 triệu đồng. Dưa lê có giá ổn định từ 18 – 22.000 đồng/ kg. Trồng dưa lê, lợi nhuận cao từ 5 - 7 lần so với trồng lúa". Ngoài trồng dưa lê, ông Đỉnh còn trồng xen kẽ các giống màu ngắn ngày như: dưa leo, bí đau, ớt,... Để nguồn thu nhập này luôn ổn định, thu hoạch xong vụ này thì trồng ngay vụ khác.

Ngoài ra, ông Đỉnh còn tổ chức thành công mô hình chuyên canh màu dưới ruộng bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều năm liền ông Đỉnh đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp quận và thành phố. Theo ông Đỉnh, trước đây, gia đình ông trồng 3 vụ lúa/ năm nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Từ khi chuyển sang trồng màu đến nay, thu nhập gia đình được cải thiện. Nhờ được dự các lớp tập huấn, các buổi hội thảo đầu bờ và tham quan các mô hình làm ăn có hiệu quả ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố, ông ứng dụng thành công mô hình trồng màu chuyên canh. Trung bình, 9 công màu ông Đỉnh thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Không chỉ chuyên cần lao động, làm giàu cho bản thân, ông Đỉnh còn tham gia tích cực công tác xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho bà con trong khu vực tham gia trồng màu để cùng nhau phát triển kinh tế... Ông Đỉnh tâm sự: "Từ khi nghe các cán bộ Hội Nông dân tuyên truyền về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi rất cảm phục tấm gương đạo đức của Bác. Tôi tâm đắc nhất là đức tính cần cù, yêu lao động và tiết kiệm của Người. Học Bác, tôi càng cố gắng lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất và hỗ trợ bà con cùng khá lên như mình…".

Ông Lâm Việt Hải, Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Tuyền, cho biết: "Anh Đỉnh trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhờ tính cần cù lao động, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Anh không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn hết lòng giúp đỡ các thành viên HTX, các hộ nông dân trong phường vươn lên làm giàu chính đáng". Theo ông Hải, mô hình trồng màu của ông Đỉnh và HTX rau an toàn phường Long Tuyền là một điển hình về sự năng động trong sản xuất, kinh doanh. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân, HTX còn mở ra triển vọng hình thành vùng chuyên canh rau an toàn cung ứng ra thị trường với số lượng lớn. "Để HTX rau an toàn tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả, hàng năm Hội Nông dân phường phối hợp với các ngành chuyên môn quận mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố tạo điều kiện cho các thành viên HTX vay vốn phát triển sản xuất với số tiền trên 600 triệu đồng để đầu tư, mở rộng sản xuất"- ông Lâm Việt Hải cho biết.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết