19/01/2014 - 19:34

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG CẦN THƠ

Nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu

Năm 2013, Cục Hải quan TP Cần Thơ đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu các nguồn thu được giao. Trong sự thành công này có sự tham gia nỗ lực của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ, thuộc Cục Hải quan TP Cần Thơ với con số thu nộp ngân sách đạt 244,12% chỉ tiêu được giao.

Bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Trà Nóc. 

Theo Quyết định số 394/QĐ-HQCT ngày 19-12-2012 của Cục trưởng Cục Hải quan TP Cần Thơ giao chỉ tiêu thu nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN) cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ 153 tỉ đồng. Năm 2014, Chi cục đã thu nộp NSNN là 373,5 tỉ đồng đạt 244,12% chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, vượt 106,83% so với cùng kỳ năm 2012. Theo ông Huỳnh Văn Thọ, Chi cục trưởng cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu nộp NSNN được giao, ngay từ đầu năm Chi cục đã xây dựng kế hoạch thu nộp NSNN, chống thất thu, thu hồi nợ đọng và triển khai Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị để tổ chức thực hiện. Lãnh đạo Chi cục chỉ đạo các đội nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh. Ngoài ra, lãnh đạo Chi cục chủ động tiếp xúc quan hệ với doanh nghiệp tìm hiểu kế hoạch sản xuất, kinh doanh để vận động doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa qua Chi cục. Bên cạnh đó, Chi cục cũng tăng cường công tác chống thất thu thuế thông qua kiểm soát chính sách thuế, giá, mã số, C/O, …; Chi cục tăng cường công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, tuần tra, kiểm soát địa bàn, giám sát chặt chẽ hàng hóa ra vào cổng cảng để phát hiện và ngăn chặn kịp thời buôn lậu, gian lận trốn thuế. Song song đó, Chi cục thực hiện tốt quy trình quản lý thu, nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính, đảm bảo thu đúng, đủ và nộp kịp thời các khoản thuế phát sinh vào NSNN, không phát sinh nợ đọng thuế mới.

Với kết quả thu nộp NSNN đạt được như trên, theo ông Huỳnh Văn Thọ: Ngoài việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu, Chi cục còn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Cục, cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các Phòng tham mưu thuộc Cục trong việc giải quyết các vướng mắc của Chi cục; sự phối hợp nhịp nhàn trong chỉ đạo, điều hành giữa cấp ủy Chi bộ và chính quyền; sự nỗ lực phấn đấu của từng công chức đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu nộp NSNN được giao. Ngoài kết quả thu nộp NSNN nêu trên, Chi cục đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào hoạt động chuyên môn của đơn vị. Trong đó, từ ngày 15-8-2013 Chi cục đã tập trung triển khai thủ tục hải quan điện tử cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (E-Manifest). Qua thời gian đầu thực hiện Chi cục và đại lý cũng gặp một số khó khăn nhất định, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Chi cục, sự giúp đỡ của công chức công nghệ thông tin, đến nay các phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua Chi cục đều đăng ký thành công thủ tục điện tử (E-Manifest).

Năm 2014, Cục Hải quan TP Cần Thơ giao chỉ tiêu thu NSNN cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ là 400 tỉ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ông Huỳnh Văn Thọ cho rằng: Chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Đây cũng chính là mấu chốt để tăng nguồn thu cho NSNN trong tình hình kinh tế-xã hội của đất nước vẫn còn khó khăn như hiện nay. Cùng đó, Chi cục sẽ xây dựng kế hoạch thu nộp NSNN phù hợp với tình hình phát sinh của đơn vị; chủ động quan hệ tiếp xúc với doanh nghiệp để vận động, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi, phân tích, thảo luận tình hình thu thuế để tìm giải pháp mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hải quan, chế độ, chính sách; tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu. Bên cạnh đó, Chi cục sẽ rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và công tác cải cách, hiện đại hóa của ngành, đặc biệt khi triển khai Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Nam Hương

Chia sẻ bài viết