03/07/2017 - 21:45

Nỗ lực đưa hàng Việt về nông thôn

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" là một trong những nội dung trọng tâm được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Thới Lai triển khai thực hiện trong thời gian qua. Cuộc vận động đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân…

 Nhiều khách hàng đến tham quan, mua sắm tại Hội chợ Thương mại hàng
tiêu dùng ở huyện Thới Lai.

Hội chợ Thương mại hàng tiêu dùng do Công ty xúc tiến Thương mại Phan Gia tổ chức vào tháng 6 vừa qua, tại khu vực gần trụ sở UBND huyện Thới Lai diễn ra nhộn nhịp, tấp nập kẻ mua, người bán. Hội chợ thu hút nhiều doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng may mặc, giày dép, mỹ phẩm, đồ trang sức... tham gia trưng bày, mua bán. Chị Nguyễn Thị Nhung, thị trấn Thới Lai, phấn khởi, cho biết: "Nhờ có hội chợ ở huyện, chúng tôi mua sắm rất thuận tiện. Hàng hóa ở đây rất phong phú, mẫu mã bắt mắt và giá cả cũng hợp lý nên người dân đến mua sắm rất đông". Theo chị Nhung, gia đình chị thường chạy xe gần 30 km đến tham quan và mua sắm ở trung tâm thành phố, rất mất thời gian và công sức. Từ khi UBMTTQVN huyện và các ngành chức năng tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (NVNƯTDHVN), mỗi năm huyện tổ chức từ 2 - 3 cuộc hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn nên người dân có nhiều lựa chọn để mua sắm hơn. Qua đó, hàng Việt ngày càng được ưa chuộng. Ông Phạm Thanh Tùng, chủ gian hàng Thanh Tùng, cho biết: "3 năm nay, tôi đều tham gia các hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn. Tôi chuyên cung cấp các mặt hàng may mặc, trang sức và đồ chơi trẻ em nhãn mác Việt Nam. Tôi thấy sức mua hàng Việt của người dân ngày càng tăng".

Cuộc vận động NVNƯTDHVN, do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, được Mặt trận các cấp huyện Thới Lai tổ chức thực hiện đã tạo bước chuyển biến tích cực và có sức lan tỏa đến với mọi người dân. Theo ông Cao Thanh Long, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thới Lai, để Cuộc vận động mang lại hiệu quả, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động NVNƯTDHVN, bao gồm đại diện các ban, ngành đoàn thể huyện nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân chọn lựa, sử dụng các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước. Các ngành, các cấp cũng đã tạo môi trường thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia các hoạt động bán hàng Việt; tổ chức các Hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn... Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động NVNƯTDHVN đã vận động, phối hợp tổ chức được 180 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ cho người dân tại các xã, thị trấn. Chị Đặng Thị Hương, xã Đông Thuận, cho rằng: "Phần lớn người dân nông thôn chủ yếu thu nhập thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên ít có điều kiện tiếp cận hàng ngoại nhập vì giá quá đắt. Trong khi đó, hàng Việt có chất lượng, giá cả phù hợp nên được nhiều người tin dùng".

Việc đưa hàng Việt về vùng nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, người dân đã thay đổi nhận thức và xây dựng được văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam. Nhiều sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước có uy tín được giới thiệu, quảng bá thương hiệu thông qua nhiều hình thức, tạo được niềm tin đối với khách hàng, sức mua của thị trường tăng lên hằng năm. Để Cuộc vận động ngày càng hiệu quả, ông Cao Thanh Long, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thới Lai, cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động. Đồng thời, tăng cường các hoạt động phối hợp đưa hàng Việt về các xã, thị trấn đảm bảo chất lượng, số lượng; thường xuyên phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thị trường để ngăn chặn kịp thời tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại... Riêng những tháng giáp Tết, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động sẽ phối hợp tổ chức Hội chợ thương mại hàng tiêu dùng để phục vụ nhu cầu của người dân". 

Bài, ảnh: Thanh Thư

Chia sẻ bài viết