29/05/2013 - 20:08

Những việc cần làm ngay khi Nexus 7 bị chậm

Gần đây, nhiều người dùng máy tính bảng Nexus 7 than phiền về tốc độ ngày càng chậm theo thời gian sử dụng. Một số người cho biết, nó chậm là do nâng cấp lên bản cập nhật Android 4.2. Tuy nhiên, ta có thể thấy còn do nhiều nguyên nhân khác nữa. Sau đây là một số giải pháp để tăng tốc cho Nexus 7.

Giải phóng bộ nhớ

  Giải phóng bộ nhớ giúp tăng tốc cho máy.

Máy chạy chậm một phần là do bộ nhớ ngày càng đầy lên. Một chiếc Nexus 7 với bộ nhớ trong 16GB thì chỉ có khoảng 3GB để lưu trữ dữ liệu. Khi vùng lưu trữ này càng đầy lên thì máy cũng bắt đầu chậm lại. Nếu thấy bộ nhớ đang "gồng gánh" quá nhiều, bạn nên loại bỏ bớt các ứng dụng và tập tin chưa thật sự cần thiết.

Chạy LagFix

Do lỗi trình điều khiển thiết bị lưu trữ (bộ nhớ trong) của Nexus 7, hệ điều hành Android trên Nexus 7 không phát hành đúng các lệnh TRIM để xóa các sector (vùng không gian trên đĩa) không sử dụng. Điều này làm giảm tốc độ ghi đáng kể.

Lỗi này đã được khắc phục trong Android 4.1.2, tuy nhiên trên Nexus 7, bản cập nhật 4.2 dường như vẫn còn tồn tại. Nếu bạn có quyền root máy, bạn chạy LagFix - ứng dụng có sẵn trong Google Play để khắc phục tình trạng này.

Trường hợp không thể root máy, bạn sử dụng Forever Gone (cũng trong kho ứng dụng Google Play) - ứng dụng cho phép lấp đầy các sector không sử dụng bằng các tập tin rỗng sau đó xóa chúng.

Vô hiệu các ứng dụng đồng bộ chạy ở chế độ nền

Như chúng ta biết, trên hệ điều hành của Google có rất nhiều ứng dụng đang chạy dữ liệu có mối liên hệ với nhau và cần được đồng bộ hóa. Việc các ứng dụng này chạy liên tục để tìm, tải và ghi dữ liệu khi có sự thay đổi là nguyên nhân làm chậm máy. Nếu Nexus 7 của bạn quá chậm, bạn có thể vô hiệu hóa đồng bộ trên các ứng dụng để được cải thiện (vào Currents appSettings, vô hiệu các tùy chọn đồng bộ).

Sử dụng trình duyệt AOSP, không sử dụng Chrome

Chrome chạy nhanh trên Nexus 4, nhưng chậm trên Nexus 7. Các hoạt động của Chrome trên Nexus 7 bị đánh giá chậm chạp, dù đã được cải thiện nhưng hiệu quả vẫn không cao. Trình duyệt AOSP thuộc dự án mã nguồn mở của Android sẽ chạy nhanh và di chuyển dễ dàng hơn Chrome. Tuy nhiên, các tính năng đồng bộ của AOSP thì chưa thể so sánh kịp với Chrome.

Google không để trình duyệt mặc định nào cho Android trong Nexus 7, vì vậy bạn có thể dễ dàng cài đặt AOSP như một ứng dụng "trình duyệt" trên máy tính bảng của bạn.

Dọn dẹp cache

Để đẩy nhanh tốc độ, bạn có thể thử dọn dẹp vùng nhớ đệm (cache) của Android. Đầu tiên, tắt máy tính bảng của bạn, sau đó bấm và giữ các nút Volume Up + Volume Down + Power để bật máy. Khi máy khởi động, bạn sử dụng phím di chuyển lên/xuống để chọn chế độ phục hồi (Recovery mode), sau đó bạn bấm nút Power để kích hoạt chế độ phục hồi.

Tiếp theo, dùng phím lên/xuống đi đến tùy chọn "Wipe cache partition", bấm phím Power một lần nữa. Việc này sẽ xóa tất cả dữ liệu lưu trữ trên cache, giúp tăng tốc cho máy tính bảng của bạn.

Khắc phục sự cố với Safe Mode

Nếu Nexus 7 của bạn chậm, bạn hãy thử khởi động ở chế độ an toàn (Safe Mode), tức là chỉ khởi động hệ thống mặc định (không tải bất kỳ ứng dụng nào của hãng thứ 3). Việc này sẽ giúp bạn biết được hệ thống bị lỗi hay các ứng dụng của hãng thứ 3 làm chậm máy. Khi đã xác định rõ ràng, bạn có thể cài đặt lại từ đầu, kể cả hệ điều hành. Nếu phần mềm được xác định không lỗi, thì phần cứng tất nhiên sẽ được nghĩ tới.

Hạ cấp hoặc cài đặt ROM tùy chỉnh

Nếu bạn tin rằng Google mắc sai lầm trên Nexus 7 với Android 4.2, thì đây là việc bạn cần làm - hạ cấp hệ điều hành Android của bạn trở lại 4.1.2. Rất có thể việc này sẽ khắc phục được sự cố cho máy tính bảng của bạn.

Cũng như trên các điện thoại Android, cài ROM từ hãng thứ 3 (ví dụ CyanogenMod) cho Nexus 7 không phải là một lựa chọn tồi trong trường hợp máy chậm.

HOÀNG THY

Chia sẻ bài viết