Điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad có chế độ “Do Not Disturb” trong khi các điện thoại chạy hệ điều hành Android 5.0 Lollipop mới nhất được trang bị chế độ “Priority” để giữ cho điện thoại im lặng hoàn toàn trong phòng họp hay phòng ngủ nhưng không bỏ sót các “sự kiện” liên lạc quan trọng. Tuy nhiên, Android 5.0 Lollipop chỉ mới xuất hiện trên các điện thoại Nexus và Motorola mới nhất và mới bắt đầu cập nhật cho một vài mẫu điện thoại cao cấp. Nếu đang sử dụng điện thoại Android cũ và chưa được cập nhật lên phiên bản mới nhất, bạn hãy tiến hành theo các cách sau đây khi cần tránh làm phiền người khác.
Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng
Bạn có thể nhấn nút giảm âm lượng cho đến khi tắt tiếng hoàn toàn, nhưng bạn có thể nhầm vì lúc này điện thoại chỉ mới chuyển sang chế độ rung (Vibrate). Những chấn động do điện thoại tạo ra trên mặt bàn đôi khi có thể làm cho người ở gần giật mình. Chính vì vậy, để chuyển sang chế độ im lặng (Silent) thật sự, bạn hãy đè nút giảm âm lượng cho đến khi xuất hiện biểu tượng rung (Vibrate), buông ra rồi nhấn nút giảm âm lượng một lần nữa.
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng đây là một tính năng triệt để không có sự ngoại lệ, do đó có thể gây bất tiện nhất là trong trường hợp bạn đang chờ những cuộc gọi quan trọng.
Vô hiệu hóa thông báo của ứng dụng cụ thể
Tùy theo ứng dụng, chúng có thể cung cấp sẵn cho bạn các cách tắt âm báo riêng. Chẳng hạn, ứng dụng Facebook sẽ cho phép bạn bật/tắt âm báo cho mọi loại tin nhắn và hình ảnh, nhưng bạn cũng có thể đưa ra những lựa chọn theo ý của mình.
Trên hệ thống Android, bạn hãy mở Settings (Cài đặt), chọn Apps (Quản lý ứng dụng), chọn thẻ Downloaded (Tải về), rồi chọn ứng dụng mà bạn muốn giữ im lặng. Sau cùng, bạn bỏ chọn Show notifications (Hiển thị thông báo) và ứng dụng này sẽ không làm phiền bạn hay những người xung quanh nữa.
Tìm ứng dụng “do not disturb” phía thứ ba
Các cách vừa nêu có những giá trị sử dụng nhất định nhưng chúng còn thiếu sự linh hoạt, do đó bạn có thể cần một chút giúp đỡ từ cửa hàng ứng dụng Google Play. Tìm kiếm bằng cách nhập “do not disturb” trên Google Play sẽ trả về rất nhiều kết quả, nhưng thứ bạn cần tìm là các ứng dụng làm điện thoại câm lặng, theo yêu cầu hay trong một khoảng thời gian nhất định đồng thời cho phép lập danh sách ngoại lệ cho những cuộc gọi và tin nhắn quan trọng.
Trong số đó, nổi bật nhất là ứng dụng có tên Do Not Disturb, cho phép chỉ cần một cú chạm là điện thoại lập tức sẽ im lặng trong vòng 5 phút đến 4 giờ sau đó. Ngoài việc lập lịch để tắt tiếng điện thoại, người dùng cũng được phép chọn danh sách liên lạc hay bạn bè trên Google+ để nhận cuộc gọi và tin nhắn của họ trong thời gian điện thoại im lặng, tạo những danh sách khác nhau tùy theo ban ngày hay ban đêm. Các tính năng ấn tượng khác là tăng dần tiếng chuông cho cuộc gọi được cấp phép và tắt đèn LED báo hiệu.
Một ứng dụng khác cũng phải kể đến là Agent, một “trợ lý ảo” rất hấp dẫn có khả năng đồng bộ với lịch hẹn Google và tự động tắt tiếng điện thoại khi có cuộc họp. Nó cũng cho phép tạo danh sách những người có thể gọi và nhắn tin khi điện thoại ở chế độ im lặng, thiết lập tự động gởi tin nhắn cho những người bị chặn cuộc gọi. Hơn thế nữa, Agent còn có thể tự động tắt tiếng điện thoại khi nhận biết bạn đang lái xe, hay tắt âm báo vào ban đêm sau khi bạn ngừng sử dụng điện thoại được một khoảng thời gian xác định.
LÊ PHI (Theo Greenbot)