06/01/2016 - 20:03

Những tính năng sẽ phổ biến trên “dế” thông minh trong năm 2016

Năm 2015 vừa khép lại một cách đầy thú vị với lĩnh vực điện thoại thông minh. Các mẫu cao cấp đã trở nên đa dạng hơn bao giờ hết, trong khi các điện thoại tầm trung và phổ thông ngày càng tốt hơn, với nhiều tính năng và đặc điểm mới, tạo đà phổ biến trong năm 2016.

1. Quét mống mắt

Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng bộ đôi điện thoại thông minh mới của Microsoft, Lumia 950 và Lumia 950 XL, là những sản phẩm đầu tiên trang bị tính năng quét mống mắt, nhưng thực tế không phải vậy. Điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới sở hữu tính năng quét mống mắt có thể bán ra trên thị trường phải kể đến Fujitsu Arrows NX F-04G, một thiết bị đã được bán ra ở Nhật Bản từ tháng 5-2015.

Giống như dấu vân tay, mống mắt của chúng ta có những mẫu độc nhất vô nhị, do đó tính năng quét mống mắt chỉ có thể thành công và an toàn hơn tính năng quét dấu vân tay khi xét về xác thực điện thoại thông minh. Tính năng quét mống mắt của Fujitsu, có tên Iris Passport, dựa trên cảm biến hồng ngoại và camera trước của điện thoại Arrows NX F-04G, cho phép bạn nhìn vào điện thoại để mở khóa chỉ trong 0,6 giây. Tính năng quét mống mắt cũng có thể được sử dụng để đăng nhập trang web và xác thực thanh toán di động.

Tuy nhiên, Fujitsu Arrows NX F-04G không được bán ra ngoài thị trường Nhật, nên chúng ta phải nhờ đến Microsoft và những chiếc điện thoại Lumia mới của họ để đưa tính năng quét mống mắt đến tay nhiều người dùng hơn.

Tính năng nhận dạng bằng mắt trên điện thoại Fujitsu Arrows NX F-04G. Ảnh: PA

 

2. USB Type-C

Năm 2015 cũng mang đến cho chúng ta một số điện thoại thông minh trang bị cổng USB Type-C (và cáp USB Type-C đi kèm). Những điện thoại đầu tiên trên thế giới "nhanh chân" sở hữu cổng USB Type-C là LeTV One, LeTV One Pro, và LeTV Max – tất cả đều đã được bán ra trong nửa đầu năm 2015 ở Trung Quốc. Kể từ đó, một số điện thoại khác có cổng USB Type-C cũng "rục rịch" lộ diện, bao gồm OnePlus 2, Google Nexus 6P, Google Nexus 5X, Microsoft Lumia 950, và Microsoft Lumia 950 XL.

Cáp USB Type-C là loại cáp có thể đảo chiều, có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ gặp khó khăn trong việc gắn cáp USB Type-C vào cổng USB Type-C – gắn mặt nào cũng được. Rõ ràng là nó mang đến sự tiện dụng hơn so với cáp và cổng cũ, nhưng USB Type-C không nhất thiết cung cấp tính năng sạc nhanh hơn và truyền dữ liệu nhanh hơn. Bởi vì những việc này phụ thuộc vào công nghệ USB (mới nhất là USB 3.1), chớ không phải dựa vào loại cổng và cáp. Dĩ nhiên là USB Type-C hỗ trợ USB 3.1, nhưng một số điện thoại như OnePlus 2 và Nexus mới nhất vẫn dựa vào USB 2.0, mặc dù có cổng USB Type-C. Tuy nhiên, USB Type-C là tương lai của USB và nó sẽ còn phổ biến hơn nữa trên điện thoại thông minh trong năm 2016.

3. Màn hình cảm ứng lực

Huawei là nhà sản xuất điện thoại đầu tiên công bố sản phẩm có trang bị màn hình cảm ứng lực với chiếc Mate S, được chính thức vén màn vào ngày 5-9-2015. 4 ngày sau, Apple cũng trình làng điện thoại iPhone 6s và iPhone 6s Plus, sở hữu tính năng 3D Touch.

Phát triển từ Force Touch (một tính năng mà Apple trước đây từng sử dụng trên đồng hồ thông minh Apple Watch và máy tính xách tay MacBook Pro), 3D Touch cho phép người dùng có những cách tương tác khác nhau với màn hình của iPhone 6s và 6s Plus. Công nghệ này cảm nhận được "lượng áp lực" đè lên màn hình, để tách biệt giữa cú chạm nhẹ và cú chạm mạnh. Chẳng hạn, nó có thể cho bạn xem trước một email với cú chạm nhẹ, hay mở luôn email nếu bạn nhấn mạnh hơn.

Nhiều khả năng màn hình cảm ứng lực sẽ trở nên phổ biến hơn trong năm 2016, và thậm chí dòng điện thoại Samsung Galaxy S7 cũng sở hữu một dạng công nghệ 3D Touch nào đó.

4. Màn hình siêu bền chống rơi vỡ

Màn hình bị bể là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với điện thoại thông minh của bạn, và tất cả nhà sản xuất đều biết điều đó. Tuy nhiên, mới chỉ có một nhà sản xuất thực sự hành động vì điều đó. Đó chính là Motorola, hồi tháng 10-2015 đã tung ra chiếc Droid Turbo 2 (có tên Moto X Force ở bên ngoài thị trường Mỹ) – điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới trang bị màn hình không thể vỡ.

Droid Turbo 2 sở hữu màn hình mà Motorola gọi là ShatterShield. Nó có cấu tạo gồm 5 lớp: một lớp kính bảo vệ bên ngoài chống vết lõm và trầy xước, một lớp kính trong suốt bên trong không nứt, một lớp cảm ứng kép, màn hình AMOLED cực tốt, và một khung nhôm để đảm bảo sự toàn vẹn cấu trúc và độ bền cao. Màn hình ShatterShield của Motorola được đảm bảo sẽ không vỡ sau 4 năm, và cho đến nay nhiều cuộc thử nghiệm đã xác nhận độ bền của nó.

Sẽ rất tuyệt vời nếu tất cả điện thoại thông minh đều có màn hình siêu bền chống rơi vỡ, và chúng ta hy vọng rằng điều này sẽ thực sự trở thành hiện thực trong một tương lai gần.

LÊ PHI (Theo PA)

Chia sẻ bài viết