06/05/2015 - 21:47

NHỮNG ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) TP Cần Thơ cùng tuổi trẻ cả nước sôi nổi thi đua rèn đức, luyện tài. Nổi bật trong học tập và hoạt động đoàn thể là Thượng úy Nguyễn Quốc Nam, Đội trưởng Đội Chính trị - hậu cần, thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động (PC65) Công an TP Cần Thơ (CATP) và bạn Nguyễn Tấn Tâm, sinh viên khóa 38, ngành Giáo dục thể chất, Trường Cao đẳng Cần Thơ.

* Thượng úy Nguyễn Quốc Nam: 6 điều Bác dạy Công an Nhân dân (CAND) là kim chỉ nam

Đảm nhiệm vị trí Thường vụ Đoàn Thanh niên CA thành phố, Bí thư đoàn cơ sở PC65, anh Nam luôn tiên phong các hoạt động phong trào đoàn thể lẫn nghiệp vụ chuyên môn. Trong từng nhiệm kỳ hoạt động, anh cùng với Ban Chấp hành đề xuất nhiều phong trào ý nghĩa, góp phần gắn kết tình đồng chí và thúc đẩy môi trường học tập, rèn luyện trong ĐV-TN. Trong đó có đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào " Thanh niên CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"; cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; thực hiện tốt nhiều công trình, phần việc thanh niên như: "Vọng gác thanh niên", "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đảm bảo ứng trực, sẵn sàng chiến đấu cao", "Vườn rau thanh niên", "Doanh trại điều lệnh, sạch đẹp thoáng mát"… Anh Nam chia sẻ: "Với tôi, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trước hết là thực hiện tốt lời Bác dạy từng lĩnh vực công tác. Tôi xem 6 điều Bác dạy CAND là kim chỉ nam trong hoạt động, cũng là mục tiêu rèn luyện, học tập suốt đời".

Nhiều năm qua, bên cạnh nỗ lực đảm bảo công tác nghiệp vụ, anh Nam giữ vai trò tập hợp lực lượng ĐV-TN thực hiện tốt phong trào ký kết giao ước thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND giữa tuổi trẻ Cảnh sát bảo vệ và cơ động 11 tỉnh, thành ĐBSCL với Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động miền Tây Nam Bộ, Bộ Công an. Qua đó hằng năm, ĐV-TN đơn vị ủng hộ 5 triệu đồng xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội và 20 xe đạp cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đơn vị tổ chức hành quân dã ngoại giúp dân sửa chữa đường giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn; tổ chức chương trình văn nghệ, giao lưu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động; hiến máu nhân đạo; quyên góp ủng hộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở Trường Sa; giúp dân nơi đơn vị đóng quân đắp nền, lợp mái nhà, làm đường giao thông…

 Anh Nguyễn Quốc Nam (thứ 4 từ trái qua) cùng đại diện Đoàn Thanh niên các đơn vị trong lễ tổng kết năm thực hiện ký kết giao ước thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Với những thành quả đạt được, năm 2012, anh Nam vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cùng nhiều bằng khen, giấy khen do Bộ Công an, UBND thành phố, Thành đoàn trao tặng với thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trong không khí thi đua sôi nổi những ngày tháng 4 lịch sử, anh Nam tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đề ra nhiều kế hoạch hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và "Uống nước nhớ nguồn" thu hút ĐV-TN tham gia. Anh cùng đồng đội đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức canh gác 24/24 giờ, bảo vệ an toàn 12 mục tiêu; tổ chức vũ trang tuần tra kiểm soát xung quanh các mục tiêu trọng điểm; bảo vệ an toàn các hội nghị, đoàn khách quốc tế, trung ương đến thăm và làm việc tại Cần Thơ; bảo vệ các chương trình, sự kiện dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam.

* Nguyễn Tấn Tâm: Học Bác đức tính cần cù, chịu khó

Thoạt nhìn Tâm, nhiều người không nghĩ Tâm từng là vận động viên bơi lội và điền kinh cừ khôi. Với vẻ ngoài rất thư sinh nhưng Tấn Tâm lại có năng khiếu và say mê các môn thể thao. Khi là học sinh THCS, Tấn Tâm đã giành 1 giải vàng, 1 giải bạc bộ môn bơi lội Hội khỏe Phù Đổng thành phố. Đến cấp THPT, Tâm đạt giải Nhì bộ môn điền kinh hội thao cấp quận. Chính vì say mê, tâm huyết và thành tích trong thể thao nên suốt những năm học phổ thông, Tấn Tâm ít quan tâm đến việc học. Tấn Tâm bộc bạch: "Những năm học cấp 2 và cấp 3, tôi nghĩ chỉ cần giỏi các môn thể thao nên không dành thời gian học hành. Sau này, khi học bậc cao đẳng, tôi mới thay đổi cách nghĩ".

Bạn Nguyễn Tấn Tâm kiểm tra các hoạt động đoàn thể trên máy tính.

Chính hoạt động đoàn trường náo nhiệt, sôi nổi cũng như các anh chị đạt danh hiệu "sinh viên 5 tốt" đã cuốn hút Tâm làm quen với những buổi sinh hoạt, thảo luận về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", từ đó, thôi thúc Tâm cố gắng nâng cao thành tích học tập và rèn luyện. Tấn Tâm chia sẻ: "Tôi ấn tượng nhất ở Bác là đức tính cần cù, chịu khó lao động, học tập. Hoàn cảnh khó khăn nào Bác cũng vượt qua để đạt kết quả tốt nhất". Học Bác ở đức tính này, Tâm biết cách phân bổ thời gian hợp lý, siêng năng học tập và hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể. Với nỗ lực đó, thành tích học tập của Tâm không ngừng nâng lên, học kỳ 1 năm thứ 2, Tâm đạt điểm trung bình 3.28, so với học kỳ 1 năm thứ nhất là chưa đến 3.0 điểm. Từ người rụt rè, nhút nhát, Tâm trở thành một trong những sinh viên nổi bật với các hoạt động do trường và Thành đoàn tổ chức. Tâm tự nguyện tham gia các hoạt động tình nguyện như: "Đêm trăng yêu thương" hướng đến trẻ em nghèo dịp Tết Trung thu, nấu cơm từ thiện ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương,… Trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2014, Tâm vinh dự nhận Bằng khen của Thành đoàn. Năng nổ hoạt động và học tập tốt, Tâm được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Chi đoàn lớp, thành viên BCH Đoàn khoa sư phạm. Hiện Tâm là 1 trong những cộng tác viên tích cực của Thành đoàn và Hội Sinh viên TP Cần Thơ. Những ngày qua, Tâm cùng thành viên tiểu ban hậu cần tích cực hỗ trợ "Hành trình sinh viên với di tích lịch sử -văn hóa" do Ban thư ký Hội Sinh viên và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức. Tâm cho biết: "Tôi sẽ phấn đấu hơn nữa, trau dồi thêm tiếng Anh và Tin học để đạt danh hiệu "sinh viên 5 tốt", để tự rèn luyện bản thân và làm gương cho em gái tôi".

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác từ những điều đơn giản, gần gũi, phù hợp bản thân đã giúp anh Nam và bạn Tâm gặt hái nhiều thành công trong học tập và hoạt động đoàn thể, cộng đồng, đóng góp vào thành quả chung của tuổi trẻ Cần Thơ trong xây dựng và phát triển thành phố năng động, văn minh, hội nhập.

Bài, ảnh: Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết