Chúng ta đã chứng kiến nhiều thay đổi kể từ khi Windows 8 phát hành cách đây hơn một năm, bây giờ là Windows 8.1. Các thiết bị mới chạy chip Haswell hoặc Bay Trail của Intel ra mới mỗi ngày. Máy tính bảng và latop màn hình cảm ứng cũng ngày càng rẻ và phổ biến hơn. Vì vậy, trước khi bỏ tiền mua một thiết bị cảm ứng chạy Windows, bạn cần nắm vững những thông tin cần thiết.
Windows RT không phổ biến
Microsoft tung ra Windows RT cùng lúc với Windows 8. Hệ điều hành này chạy chủ yếu trên các dòng máy Surface của Microsoft và một số ít máy tính bảng khác như Lenovo Yoga 11, và Lumia 2520 của Nokia. Tuy nhiên, Microsoft cũng đang trong quá trình mua lại Nokia, tương lai có lẽ bạn chỉ thấy đa số thiết bị của Microsoft chạy hệ điều hành này. Vì vậy, nếu bạn không muốn xài hàng của Microsoft hoặc Nokia thì chọn những sản phẩm phổ biến hơn có thể chạy tốt Windows 8.1, cũng như không bị ràng buộc khi xài các ứng dụng.
Cuộc cạnh tranh về chip
 |
|
Chiếc ASUS Transformer T100 chạy Windows 8.1, có bàn phím tháo lắp dễ dàng. |
Các thiết bị chạy chip ARM (chip ARM được sử dụng trong hầu hết điện thoại thông minh, iPad, thiết bị Android, và các máy tính chạy Windows RT) có khả năng chạy Windows 8.1 đang phải vất vả cạnh tranh với các máy tính chạy chip Bay Trail đời mới của Intel. Khi Window 8 mới ra mắt, các thiết bị cảm ứng chạy chip ARM có giá rất cao, trong khi hiện tại, bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều máy tính bảng trang bị chip Bay Trail chạy Windows 8.1 ưu việt hơn nhưng chỉ với mức giá từ 300 350 USD.
Mặt khác, nếu bạn chọn một thiết bị đắt tiền chạy bộ xử lý Haswell Core i5 hoặc i7, Intel đảm bảo rằng thiết bị sẽ tiêu tốn pin ít hơn. Ví dụ với Surface Pro thế hệ thứ 2 sở hữu chip Haswell, pin có khả năng sử dụng hơn 8 giờ, trong khi Surface Pro thế hệ đầu tiên, thời gian pin kéo dài chỉ khoảng 4 tiếng.
Một số thiết bị khuyến mãi Microsoft Office
Hiện nay, có một số thiết bị được cài sẵn miễn phí bản Microsoft Office Home & Student, bao gồm các máy chạy Windows RT và Windows 8.1. Tuy nhiên, điều khá lạ là các máy tính bảng có giá "mềm" như ASUS Transformer Book T100 hoặc Surface 2
lại được khuyến mãi Microsoft Office, trong khi các thiết bị đắt hơn như Surface Pro 2 thì không. Nếu bạn ưng ý với một thiết bị màn hình hơi nhỏ (khoảng 8inch) nhưng có giá tương đối rẻ, bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 100 USD cho phần mềm văn phòng có bản quyền.
Máy tính để bàn với màn hình cảm ứng
Màn hình cảm ứng thực sự không được thiết kế cho máy tính để bàn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó vô dụng trên máy tính để bàn. Tùy nhu cầu mà bạn quyết định nên mua một chiếc laptop có màn hình cảm ứng hay không. Trên thực tế, có nhiều việc nếu dùng bàn phím và chuột sẽ nhanh hơn, trong khi đó nếu sử dụng các ngón tay để di chuyển trên web hoặc khai thác các ứng dụng video trên YouTube thì sẽ tiện hơn. Dù sao thì tương lai chắc chắn mỗi máy tính đều phải có màn hình cảm ứng.
Chọn thiết bị phù hợp ứng dụng
Nếu bạn mua một máy tính xách tay chạy Windows 8.1 có màn hình cảm ứng, bạn cũng có thể muốn sử dụng các ứng dụng theo phong cách cảm ứng kèm theo. Nhưng ở đây bạn sẽ gặp rắc rối.
Windows Store, trong đó có ứng dụng theo phong cách Windows 8 không phải là tốt nhất và phổ biến, dù bạn dễ dàng tìm một số ứng dụng như Hulu, Skype, Facebook, Evernote, Dropbox, Twitter, Amazon Kindle... Tuy nhiên, việc lựa chọn vẫn rất hạn chế - không có ứng dụng nào của Google ngoại trừ công cụ tìm kiếm.
Vì vậy, có thể bạn sẽ thất vọng nếu mua một thiết bị chạy Windows để trải nghiệm máy tính bảng. Một máy tính bảng chạy Windows 8.1 giá 300 USD được cho là kém cỏi nếu so với chiếc iPad mini hoặc Nexus 7 tương đương về giá hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, nếu bạn là "fan" của Microsoft thì là vấn đề khác, bạn có thể tìm kiếm ứng dụng thay thế tại cửa hàng "Windows Store", nhưng khá vất vả.
Hoàng Thy