30/01/2016 - 16:12

Những điểm sáng đầu năm

Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) vừa đưa ra dự báo về tăng tưởng kinh tế Việt Nam 2016, theo đó CIEM dự báo khả năng Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6,82%; lạm phát tiếp tục giữ ở mức thấp 4,7%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 10,4%. Năm 2016, động lực tăng trưởng của Việt Nam ngày càng lớn, đặc biệt là các hiệp định tự do thương mại lớn của thế giới mà Việt Nam đã ký kết sẽ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và thu hút đầu tư vào Việt Nam.

Có thể thấy, ngay trong tháng đầu năm 2016, tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã khởi sắc, tạo nên những mảng sáng trong thu hút đầu tư và đánh dấu bước ngoặt mới của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 1-2016, cả nước có 127 dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký 1,011 tỉ USD, tăng 157,9% so với cùng kỳ năm 2015. Đồng thời có 56 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 323,41 triệu USD, tăng 19,2 % so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung trong tháng 1-2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 1,334 tỉ USD, tăng 101,2% so với cùng kỳ năm 2015. Vốn thực hiện đến ngày 20-1-2016, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 800 triệu USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo lĩnh vực đầu tư, tháng 1-2016 các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhiều sự quan tâm nhất với 58 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 905,14 triệu USD, chiếm đến 67,8% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng. Lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi, giải trí đứng thứ hai, với 1 dự án, tổng vốn đầu tư 210,58 triệu USD, chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư. Xếp thứ 3 là lĩnh vực sản xuất phân phối điện, nước với 1 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 59,22 triệu USD, chiếm 4,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Theo đối tác đầu tư, trong số 24 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư mới tại Việt Nam thì Singapore dẫn đầu (chiếm 22,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam), Malaysia đứng thứ hai (chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư), Trung Quốc xếp thứ 3 (chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư)...

Song song đó, tình hình xuất khẩu tháng đầu năm 2016 cũng có những tín hiệu khởi sắc đáng mừng, một số mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu tăng như: dệt may, gạo, rau quả, giày dép, thủy sản… Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 ước đạt 13,8 tỉ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2015. Một số ý kiến của chuyên gia kinh tế cho rằng, các FTA thế hệ mới đang mang lại cơ hội cho Việt Nam cải cách thể chế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, mở rộng xuất khẩu, tăng thu hút đầu tư FDI. Tuy nhiên, trên 90% doanh nghiệp Việt Nam đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc nắm bắt các cơ hội hội nhập phụ thuộc rất lớn vào nội lực, tầm nhìn chiến lược của doanh nhân. Xét về nội lực, doanh nghiệp Việt Nam đang "lép vé" trước khối FDI, đơn cử như lĩnh vực xuất khẩu, khu vực đầu tư nước ngoài đang chiếm trên 70% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Để tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt có nhiều cơ hội tham gia sâu hơn vào kinh tế khu vực và toàn cầu cần "lực đỡ" từ chính sách. Chính phủ đang xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ gia nhập thị trường, đủ khả năng cạnh tranh, tồn tại bền vững trong hội nhập, tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Doanh nghiệp cũng đang trông chờ chính sách này được thông qua để doanh nghiệp vừa và nhỏ thực sự trở thành động lực, trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết