31/01/2011 - 08:27

Những đảng viên giàu tâm huyết

Học tập và làm theo lời dạy của Bác, thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố luôn ra sức học tập, phấn đấu, góp phần cùng với tổ chức Đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị. Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi đã gặp gỡ 3 đảng viên trong số hàng ngàn đảng viên tiêu biểu, tâm huyết trên các lĩnh vực...

 

1. Chú Đỗ Văn Tiến - Bí thư Chi bộ khu vực Bình An, phường Long Hòa (quận Bình Thủy), năm nay tròn 30 tuổi Đảng. Bóng dáng của người Bí thư tóc điểm bạc luôn gắn bó với các phong trào ở khu dân cư này đã trở nên gần gũi, quen thuộc với bà con trong khu vực từ nhiều năm qua.

Là bộ đội phục viên, năm 1990, chú Tiến tham gia công tác ở địa phương. Chú được các đảng viên tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư, rồi làm Bí thư Chi bộ ấp Bình Nhựt A. Chú còn nhớ rõ thời điểm đó, đời sống nhân dân ấp còn nhiều khó khăn, nhiều tuyến lộ, hẻm sình lầy nước đọng, đi lại rất vất vả. Trước thực tế đó, chú cùng các đồng chí trong Chi ủy tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của ấp, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể; phát huy vai trò nòng cốt, tiền phong gương mẫu của từng đảng viên trong các phong trào, nhất là trong vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền nâng cấp lộ, hẻm. Nghe ở đâu cho “xà bần” chú đều tìm tới hỏi xin, huy động nhân dân góp công lao động, mượn xuồng ghe chở về tu sửa các con hẻm cao ráo, đi lại dễ dàng. Năm 2007, khu vực Bình Nhựt A chia tách thành 2 khu vực Bình Nhựt A và Bình An, chú Tiến được bầu làm Bí thư Chi bộ Bình An. Bên cạnh vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chú và các Chi ủy viên thường xuyên liên hệ với Sở, Phòng Nông nghiệp, các trạm khuyến nông, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động bà con chuyển đổi sản xuất, trồng lúa chất lượng cao, phá vườn tạp trồng cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao... Nhiều năm qua, chú lãnh đạo khu vực, các đoàn thể thực hiện nhiều giải pháp giúp các hộ nghèo vươn lên như: thành lập nhiều tổ hùn vốn xoay vòng, tổ tiết kiệm, đẩy mạnh các hình thức tương trợ trong nhân dân, vận động cất nhà tình thương, xóa lá thay tôn... Chi bộ khu vực cũng đã xây dựng Nghị quyết đề ra biện pháp đấu tranh chống tệ nạn xã hội và tội phạm. Không chỉ lãnh đạo các lực lượng tăng cường tuần tra canh gác, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chi bộ đã vận động nhân dân đóng góp tiền lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhiều tuyến hẻm. Bản thân chú Tiến thường xuyên đi cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng, kịp thời phát hiện những đối tượng tình nghi để báo cho các lực lượng, các ngành chức năng. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững. Với sự nỗ lực của chú Tiến và các đồng chí trong Chi bộ, nhiều năm liền Chi bộ khu vực Bình An giữ vững danh hiệu Trong sạch vững mạnh (TSVM), năm 2010 đạt danh hiệu Chi bộ TSVM tiêu biểu. Riêng chú Tiến vinh dự được Quận ủy Bình Thủy tặng Huy hiệu Bác Hồ.

 

2. Nói về đảng viên trẻ Lê Di Thanh, giáo viên Trường
THPT Châu Văn Liêm, nhiều giáo viên cùng trường
đều tấm tắc khen về sự cần mẫn, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, tâm huyết với nghề của người đồng nghiệp trẻ. Xuất thân trong một gia đình giáo viên, tốt nghiệp THPT, Thanh thi vào ngành Sư phạm Pháp văn với ước mơ được tiếp nối truyền thống gia đình. Cô Thanh chia sẻ: “Chọn đúng ngành nghề mình thích nên tôi tự nhủ phải nỗ lực học tập, trau dồi kinh nghiệm để chăm bồi tốt cho thế hệ mai sau”. Đây không là lời nói suông. Bao năm qua, cô luôn chịu khó học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp, dự giờ, rút kinh nghiệm tiết giảng, tích cực tham gia đợt tập huấn về đổi mới phương pháp giảng dạy. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, cô Thanh dành nhiều thời gian để học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của chương trình mới. Năm 2006, cô tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ về Quản lý giáo dục và hiện cô đang học bằng hai môn tiếng Anh tại Trường Đại học Cần Thơ. Nhờ nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, cô Thanh luôn đáp ứng tốt các yêu cầu giảng dạy mới, đạt giải cao ở các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thành phố. Cô vừa đoạt giải Nhất ở hội thi viết sáng kiến kinh nghiệm bằng tiếng Pháp về việc cải thiện cách viết tiếng Pháp cho học sinh THPT do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức dành cho giáo viên dạy tiếng Pháp ở các tỉnh ĐBSCL vào tháng 11-2010. Trong quá trình giảng dạy, cô luôn chú trọng đổi mới phương pháp, chú ý khả năng tiếp thu bài của học sinh, đặc biệt là những em có học lực yếu, mất căn bản môn tiếng Pháp để xây dựng kế hoạch phụ đạo, dạy kèm. Là khối trưởng chủ nhiệm lớp 11, tuy bận rất nhiều việc, nhưng cô luôn dành thời gian phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp trong khối để giúp đỡ học sinh cá biệt, hoặc cùng giáo viên chủ nhiệm lớp khác phụ đạo học sinh yếu... Năm 2010, cô Thanh được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cô Thanh bộc bạch: “Là đảng viên, tôi luôn nhắc mình phải gương mẫu hơn, tích cực hơn nữa để góp phần duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh”.

 

3. Nhiều năm qua, Xí nghiệp Thoát nước, thuộc Công
ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Cần Thơ
luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty tặng nhiều giấy khen. Để có được những thành tích đó phải kể đến vai trò đầu tàu của Giám đốc Xí nghiệp Nguyễn Minh Phương.

Năm 2000, tốt nghiệp Khoa Cầu đường, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Minh Phương được nhận vào làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Cần Thơ. Trải qua nhiều vị trí công tác, anh luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tháng 1-2006, anh được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Tháng 5-2010, được đảng viên tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, anh càng phát huy tính tiền phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công việc. Với vai trò là Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Xí nghiệp, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo tập thể CB, CNV, LĐ thực hiện tốt nhiệm vụ, anh Phương còn nỗ lực nghiên cứu, thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật... nhằm mang lại hiệu quả cao. Điển hình như đầu năm 2010, anh Phương đã nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống thu nước nhằm hạn chế tình trạng ngập nghẹt và tạo vẻ mỹ quan đô thị. Đề tài sáng kiến của anh Phương được Ban Giám đốc Công ty và Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ đánh giá cao và cho áp dụng thực hiện trên tất cả hệ thống thoát nước của thành phố. Đến nay, đã có hơn 500 hố thu nước ở quận Ninh Kiều và Bình Thủy đã được cải tạo theo sáng kiến của anh Phương. Trước đó, anh Phương cũng đã thực hiện sáng kiến phần mềm, giúp công ty quản lý công văn, tài liệu, hồ sơ các dự án xây dựng một cách khoa học; đồng thời tích cực nghiên cứu nhiều sáng kiến cải tiến các máy móc, thiết bị nhằm giảm bớt cực nhọc cho công nhân lao động. Anh Phương bộc bạch: “ Tôi rất trăn trở khi nhiều lần chứng kiến anh em chui xuống lòng cống nạo vét sình, phải chịu hôi thối, nguy hại cho sức khoẻ. Từ đó, tôi suy nghĩ, nghiên cứu cải tiến con thoi lấy bùn của xe hút bùn trong lòng cống. Thời gian tới, khi sáng kiến này được ứng dụng, anh em công nhân không phải chui xuống lòng cống làm việc nữa”.

Không chỉ tận tụy với công việc, anh Phương luôn quan tâm, hòa đồng cùng các CB, CNV, LĐ. Anh Nguyễn Xuân Phương, nhân viên kỹ thuật của Xí nghiệp, người từng có nhiều năm làm việc cùng với anh Phương, kể: “Trong công việc, chúng tôi luôn nhận được sự động viên của anh Phương; mỗi khi gặp khó khăn, hoặc những vấn đề chưa hiểu chúng tôi đều được anh hướng dẫn, chỉ bảo rất chân tình, từ đó giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Với những nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền, anh Phương luôn đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác quản lý hệ thống thoát nước thành phố (năm 2008) và Ban Giám đốc Công ty tặng nhiều giấy khen.

GIANG THU DUNG

Chia sẻ bài viết