Hơn 3 năm qua, đi đôi với chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức (CBCC), Chi bộ và lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận Ô Môn đã thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác của CBCC; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ. Nhờ vậy, Phòng đã khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được nêu trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4); tạo sự chuyển biến khá toàn diện trên các mặt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT.
KHẮC PHỤC NHIỀU HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM
Năm 2012, tại Chi bộ Phòng TN&MT quận Ô Môn đã xảy ra một số sai phạm. Trong đó, nổi cộm nhất là trường hợp 1 Chi ủy viên Chi bộ, Phó Trưởng phòng TN&MT quận làm trái quy định trong việc tham mưu cho UBND quận giải quyết hồ sơ biến động tăng diện tích đất của bà Nguyễn Thị Mịnh, ở phường Thới Long, có sự chồng lấn đất bãi bồi sông Hậu và vi phạm trong việc quản lý chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa sai quy định về quản lý đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp này bị Ban Thường vụ Quận ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ và Chủ tịch UBND quận thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc. Hay như trường hợp 1 đảng viên, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất (QSDĐ) quận thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, vi phạm quy chế cơ quan và vi phạm pháp luật trong nghiệp vụ chuyên môn, bị Ủy ban Kiểm tra Quận ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Hoa, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TN&MT quận, nói: "Việc để 2 cán bộ lãnh đạo vi phạm phải xử lý kỷ luật; một số CBCC khác phải kiểm điểm rút kinh nghiệm vì liên quan đến các vụ việc sai phạm là do trước đây Chi ủy chưa thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và CBCC. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên và tính đấu tranh xây dựng nội bộ còn yếu. Đây là hạn chế, khuyết điểm được Chi ủy và lãnh đạo Phòng thẳng thắn, phân tích chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 diễn ra cuối năm 2012". Theo đồng chí Đỗ Thị Ngọc Hoa, sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, Chi ủy và lãnh đạo Phòng đã tập trung nhiều giải pháp để chấn chỉnh và khắc phục. Đi đôi với tăng cường, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và CBCC, Chi ủy và lãnh đạo phòng nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp lệ chi bộ, họp phòng và quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và CBCC. Qua đó, những đảng viên và CBCC có biểu hiện sa sút trong nhận thức, hạn chế trong công tác được phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời. Đồng chí Trần Duy Khang, cán bộ đo đạc Văn phòng Đăng ký QSDĐ, nói: "Trong mỗi cuộc họp lệ chi bộ và họp cơ quan, mọi người phải báo cáo tiến độ công việc đang thực hiện để tập thể kiểm tra, góp ý, nhắc nhở. Việc làm này đã giúp tôi nêu cao trách nhiệm hơn trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ba năm qua tôi không để trễ hẹn việc đo đạc đất đai cho người dân".
 |
|
Sau kiểm điểm theo NQTW4, lãnh đạo Phòng TN&MT và Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất quận Ô Môn thường xuyên họp bàn để thống nhất nhiệm vụ công tác. |
Nhằm nâng cao ý thức phục vụ nhân dân và hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu của CBCC trong thực thi công vụ, đi đôi với việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, phân công cán bộ phụ trách trên từng lĩnh vực cụ thể và thường xuyên duy trì lịch họp ban lãnh đạo phòng để thống nhất công việc, Chi ủy và lãnh đạo Phòng TN&MT quận Ô Môn đã chú trọng thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của CBCC theo quy định. Theo đồng chí Đỗ Thị Ngọc Hoa, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, 3 năm qua, Chi ủy và lãnh đạo phòng đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với hơn 10 lượt CBCC. Hầu hết các CBCC được chuyển đổi vị trí công tác đều chấp hành tốt sự phân công, tích cực học tập để nắm bắt công việc mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Huỳnh Bá Huy, cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ địa chính tại Bộ phận một cửa của quận, bộc bạch: "Trước đây tôi làm cán bộ đo đạc. Tháng 11-2015 đến nay tôi được lãnh đạo phòng chuyển đổi sang làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ địa chính tại Bộ phận một cửa của quận. Ở vị trí công tác mới, tôi xác định rõ trách nhiệm, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, quyết không để trễ hẹn, gây phiền hà người dân
".
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, 3 năm qua, đảng viên và CBCC Phòng TN &MT quận Ô Môn đã khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm; không có trường hợp bị người dân phản ánh, vi phạm phải thi hành kỷ luật.
CHUYỂN BIẾN TRÊN CÁC MẶT CÔNG TÁC
Đó là nhận xét của đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ô Môn khi nói về việc thực hiện NQTW4 của Chi ủy và lãnh đạo Phòng TN&MT quận. Theo đồng chí Đỗ Thị Ngọc Hoa, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, xác định rõ trách nhiệm của mình, lãnh đạo Phòng đã tham mưu UBND quận kiến nghị các sở, ngành thành phố để giải quyết, khắc phục các vụ việc do 2 cán bộ vi phạm năm 2012. Song song đó, với quyết tâm tạo chuyển biến trên lĩnh vực quản lý nhà nước về TN&MT, Chi ủy và lãnh đạo phòng đã thành lập các tổ công tác phối hợp với các phường tiến hành rà soát hiện trạng đất đai, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân các thủ tục pháp lý để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu. 3 năm qua, quận đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ được 1.319 thửa. Đến nay, việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ đạt 99,93% (đứng thứ 3 so với các quận, huyện trong thành phố), chỉ còn 44 thửa chưa cấp giấy chứng nhận QSDĐ vì tranh chấp và chủ sử dụng không có mặt tại địa phương. Phòng cũng đã tham mưu cho UBND quận lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của quận giai đoạn 2015-2020, thực hiện xong việc kiểm kê đất đai theo chỉ đạo của Chính phủ; tham mưu UBND quận thực hiện các giải pháp hiệu quả trong việc thu hồi đất phục vụ xây dựng các công trình, dự án của thành phố và trung ương trên địa bàn, được đa số người dân đồng thuận. Phòng đã tiến hành rà soát toàn bộ đất công trên địa bàn, qua đó đã tham mưu, đề xuất Thường trực UBND quận thu hồi, quản lý, cho thuê các thửa đất công do người dân lấn chiếm trước đây, đồng thời đề xuất đưa một số thửa đất công vào xây dựng công trình phúc lợi xã hội và xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo không có đất ở. Với nỗ lực đó, từ năm 2014 đến nay quận không để phát sinh việc lấn chiếm đất công. Hằng năm, Phòng đề xuất Thường trực UBND quận thành lập các đoàn kiểm tra việc bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp; đề xuất UBND quận đầu tư xây dựng hệ thống cống thoát nước tại các khu dân cư các phường Châu Văn Liêm, Long Hưng, Thới Long và Phước Thới nên đã khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư này. Đặc biệt, sau kiểm điểm theo NQTW4, với việc quan tâm chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác của CBCC nên việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực địa chính cho người dân hầu hết phòng đều trả kết quả đúng hẹn và trước hẹn, được người dân đánh giá cao.
Với nỗ lực khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, 3 năm (2013-2015), Chi bộ Phòng TN&MT quận Ô Môn được Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn đánh giá đạt trong sạch vững mạnh; tập thể phòng đạt thành tích xuất sắc được UBND thành phố tặng Bằng khen.
Bài, ảnh: ANH DŨNG