13/08/2012 - 20:50

Những "chiêu" trong tranh cử ở Mỹ

Trong thời điểm chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng bỗng trở nên kịch tính hơn và cũng tiêu cực hơn khi hai ứng viên ra sức thực hiện những chiêu trò nhằm hạ bệ nhau.

Theo giới quan sát, cuộc tranh cử tổng thống đã trở thành chiến trường mà ứng viên nào cũng xem việc bôi nhọ đối thủ là vũ khí lợi hại. Đối với phe vận động tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney, ưu tiên hàng đầu là phải khắc họa được hình ảnh Tổng thống Barack Obama như một nhà lãnh đạo thất bại, không nên tái đắc cử. Ngược lại, phía các nhóm vận động tranh cử của đương kim chủ nhân Nhà Trắng ra sức vẽ cho được hình ảnh đối thủ Romney như một gã nhà giàu chỉ biết bảo vệ lợi ích người giàu.

Hãng tin Mỹ CNN dẫn lời nhiều chuyên gia phân tích cho rằng nhóm vận động tranh cử của ông Obama đã khơi mào cuộc chiến khi ông Harry Reid – lãnh đạo khối đa số Dân chủ tại Thượng viện – tuần trước đã có những lời nói thách thức ông Romney. Chính khách 73 tuổi kể một đồng nghiệp cũ tại công ty Bain Capital của ông Romney đã tố ứng viên đảng Cộng hòa trốn thuế trong ít nhất một thập kỷ. Dù không công bố danh tính của người phát ngôn và cũng cho rằng thông tin trên chỉ là “mình nghe được” nhưng ông Reid lại rêu rao nó tại cuộc họp ở Thượng viện.

Tức giận, đảng Cộng hòa đã đáp trả bằng cách đặt câu hỏi về uy tín của ông Reid. Ứng viên Romney cho rằng ông Reid hoặc là phải chỉ ra bằng “giấy trắng mực đen” hoặc là nên im lặng. Cựu thống đốc bang Massachusettes cũng tố ông Reid bịa đặt và nghi ngờ ông này đã được “giật dây” bởi Nhà Trắng. Tuy nhiên, phía Nhà Trắng đã phủ nhận và kêu gọi ông Romney mau công khai các khoản thuế của mình để chứng minh mình trong sạch. Động thái này cho thấy đảng Dân chủ vẫn muốn gây sức ép về thuế má đối với ông Romney và dù khoản thuế trên là bao nhiêu, đảng Dân chủ cũng có cớ quy kết ông Romney như một nhà tài phiệt trốn thuế.

Vụ việc trên chưa lắng, vài ngày sau dư luận Mỹ lại xôn xao khi ông Romney lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Obama thay đổi chính sách an sinh xã hội có từ thời Tổng thống Bill Clinton, cho rằng ông Obama bãi bỏ một số yêu cầu về việc làm đối với người được hưởng an sinh xã hội. Đảng Cộng hòa mỉa mai rằng hành động như thế của vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ đã “làm mục nát luật cải cách an sinh xã hội” vốn được 2 đảng thống nhất năm 1996.

Song, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney lập tức bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng những chỉ trích của đảng Cộng hòa vừa “sai trái” vừa “đạo đức giả”. Ông Carney khẳng định những thay đổi của Tổng thống Obama là nhằm tạo sự vững mạnh cho chương trình và cho các tiểu bang cơ hội thực hiện chính sách này với nhiều phương pháp hiệu quả hơn. Cựu Tổng thống Clinton cũng cho rằng ông Romney đã sai lầm và chiêu trò ấy chứng tỏ ứng viên đảng Cộng hòa đang thiếu những sức mạnh và nguyên tắc cần có của một vị tổng thống.

Nhóm của ông Obama còn có những đòn phản pháo khác nhằm vào đối thủ. Phe Dân chủ tố ông Romney đã gián tiếp gây ra cái chết cho vợ của một công nhân từng làm việc trong nhà máy GST Steel – một công ty thép trực thuộc Tập đoàn Bain Capital. Ông này nói rằng khi GST Steel đóng cửa, ông đã mất những chế độ bảo hiểm xã hội. Từ đó, vợ của ông không có cơ hội điều trị bệnh ung thư và đã qua đời. Tuy nhiên, ông Romney cho rằng phe Cộng hòa đã thực hiện những thủ đoạn “bóp méo sự thật một cách không thể tin được”. Ông cũng kết luận những chỉ trích của Tổng thống Obama chỉ nhằm “đánh lạc hướng” dư luận trước những yếu kém trong lãnh đạo của ông như đã để nền kinh tế Mỹ kém phát triển, tỷ lệ thất nghiệp và thâm hụt ngân sách tăng cao.

Trước những màn đấu khẩu và bôi nhọ lẫn nhau giữa hai bên, nhiều tờ báo Mỹ ngao ngán, nhận xét rằng chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2012 “ngày càng bẩn”.

TRIẾT VĂN
(Theo CNN, Reuters, Dickinson Press)

TRIẾT VĂN (Theo CNN, Reuters, Dickinson Press)

Chia sẻ bài viết