17/06/2015 - 20:26

Những cách đơn giản để sử dụng thiết bị di động an toàn

Biến thể của các phần mềm độc hại trên thiết bị di động đã vượt quá 5 triệu, tính đến quý 3 của năm 2014, theo hãng bảo mật McAfee. Bằng một phương pháp đếm khác, Symantec cho hay, cứ 6,3 triệu ứng dụng cho thiết bị di động thì có 1 triệu ứng dụng bị phát hiện là độc hại, trong năm 2014.

Trước các nguy cơ lây nhiễm phần mềm độc hại trên thiết bị di động ngày càng lan rộng, bạn đã làm gì để bảo vệ thiết bị của mình? Các cách đơn giản sau đây có thể giúp bạn ngăn chặn phần mềm độc hại cho thiết bị di động của mình.

Kho ứng dụng của Apple và Google khá an toàn

Trong số 1 tỉ thiết bị di động được quét bằng phần mềm bảo mật của Google có gần 0,5% số thiết bị bị cài đặt ít nhất một phần mềm có thể gây hại, theo báo cáo An ninh Android của Google, công bố vào tháng 4-2014. Các ứng dụng gây hại bao gồm phần mềm gián điệp, ransomware (một loại malware mã hóa dữ liệu cá nhân và đòi tiền chuộc) và ứng dụng lừa đảo…

Các số liệu khác cũng cho thấy, trong số những người sử dụng Android với cửa hàng Google Play, có ít hơn 0,1% số thiết bị bị nhiễm chương trình độc hại.

Điện thoại thông minh và máy tính bảng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Dữ liệu cá nhân trên các thiết bị di động cũng nhiều hơn. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên rằng tội phạm mạng sẽ tập trung nhiều vào các thiết bị di động, sử dụng các biến thể malware để tìm cách xâm nhập hệ thống, đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng.

 

Trong khi đó, Công ty Verizon cho biết “hầu như không thấy” phần mềm độc hại trên iOS so với một ít được nhìn thấy trên Android. Điều này cho thấy, các ứng dụng trong kho của Apple và Google là khá an toàn.

Nguy cơ tiềm ẩn nằm ở các kho ứng dụng của hãng thứ ba

Hầu hết những phần mềm độc hại, phổ biến là các trojan được tìm thấy trong các cửa hàng ứng dụng của hãng thứ ba. Trong số 6,3 triệu ứng dụng di động được Symantec phân tích trong năm 2014, có khoảng 1,4 triệu ứng dụng thuộc cửa hàng Google Play, 1,2 triệu thuộc App Store, 293 ngàn của Amazon. Điều này có nghĩa là, có hơn 3,4 triệu ứng dụng từ các nguồn khác, tạo nên phần lớn các dữ liệu chưa thể kiểm soát, và đó là không gian rộng lớn để các phần mềm độc hại tự do phát triển.

Dưới đây là 3 bước đơn giản để giảm thiểu sự lây nhiễm phần mềm độc hại.

1. Sử dụng cửa hàng ứng dụng chính thức

Các cửa hàng ứng dụng chính thức, cụ thể là Google Play và App Store, sẽ thường xuyên kiểm tra các hành vi nguy hiểm của các phần mềm. Các hãng này (Google và Apple) có cơ chế kiểm soát rất chặt chẽ, họ sẽ loại bỏ ngay các chương trình độc hại được tìm thấy trước khi gia nhập kho của họ.

Sử dụng các ứng dụng bên ngoài là một hành động nguy hiểm. Chúng có khả năng gây hại cao gấp 7-10 lần so với sử dụng các ứng dụng từ cửa hàng chính thức.

2. Không jailbreak điện thoại

Các thiết bị di động đều tích hợp nhiều lớp bảo vệ cho hệ thống. Sử dụng chương trình “hack” các thiết bị để loại bỏ hoặc hạn chế lớp bảo vệ từ nhà sản xuất được gọi là “jailbreaking”. Người ta làm điều này để có một “thị trường” ứng dụng tự do hơn, nhưng cũng làm suy yếu các lớp bảo vệ an ninh của thiết bị. Người dùng muốn “bẻ khóa” thiết bị của mình cần phải hiểu điều này và có bí quyết riêng để bảo vệ các thiết bị và dữ liệu của mình.

3. Cập nhật thường xuyên

Trong năm 2014, các lỗ hổng bảo mật trên iOS của Apple nhiều hơn gấp 8 lần so với Android của Google, nhưng hầu như tất cả phần mềm độc hại đều nhắm vào Android - theo báo cáo mới nhất của Symantec.

“Hệ sinh thái” ứng dụng điện thoại di động đã phát triển một cách nhanh chóng, các nhà phát triển cũng có xu hướng đưa ra các bản sửa lỗi nhiều hơn, chủ yếu là giải quyết các vấn đề an ninh, bảo mật. Vì vậy, người dùng phải thường xuyên cập nhật hệ thống cũng như các ứng dụng mới cho thiết bị của mình.

Hoàng Thy (Theo PCWorld)

Chia sẻ bài viết