28/03/2012 - 22:24

Những bữa tiệc rắc rối

Thủ tướng Anh David Cameron mới đây đã lên tiếng thừa nhận rằng ông đã tổ chức những bữa tiệc thân mật tại nơi làm việc Số 10 Phố Downing và tư dinh của ông ở vùng Chequers để cám ơn những người đã ủng hộ tiền bạc cho đảng Bảo thủ. Những mạnh thường quân này đều là những doanh nhân giàu có và được cho đã giúp đảng Bảo thủ gây quỹ hơn 23 triệu bảng trong 2 năm qua.

Sự việc bất ngờ nổi lên khi hôm 26-3, một quan chức thuộc đảng Bảo thủ của Thủ tướng Cameron “lỡ miệng” tuyên bố nhiều người đã chi tiền để được hưởng ân huệ từ thủ tướng. Ông Peter Cruddas, người phụ trách ngân quỹ của đảng Bảo thủ, đã nói với phóng viên của tờ Sunday Times rằng nếu một người quyên góp khoảng 200.000 - 250.000 bảng cho đảng này thì sẽ “có cơ hội được gặp gỡ thân mật” với thủ tướng và những nhân vật cấp cao khác. Ông này sau đó đã lập tức từ chức.

Ngay sau phát ngôn của Cruddas, nhiều thành viên thuộc đảng Bảo thủ cũng lên tiếng thừa nhận thủ tướng đã từng mở “một bữa tiệc cám ơn” tại Số 10 Phố Downing hồi tháng 7-2010 để thết đãi 6 mạnh thường quân cùng với các phu nhân của họ, những người đã ủng hộ tổng cộng 18 triệu bảng cho đảng. Một bữa tiệc khác cũng được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng của ông Cameron ở vùng Chequers để hậu tạ những nhân vật đã ủng hộ 5 triệu bảng cho đảng.

Không chỉ Thủ tướng Cameron, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne - một thành viên khác của đảng Bảo thủ - cũng bị chỉ trích tương tự khi văn phòng của ông tiết lộ ông từng có những bữa ăn tối với các mạnh thường quân tại nơi sinh sống ở vùng Dorneywood.

Sự việc của Thủ tướng Cameron và Bộ trưởng Osborne được ví như một “giọt nước tràn ly” trong bối cảnh các hoạt động gây quỹ cho các đảng chính trị ở Anh vẫn còn nhiều điều chưa minh bạch. Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg mới đây đã kêu gọi triển khai ngay các cuộc thảo luận nhằm cải cách hoạt động gây quỹ cho các đảng phái ngay trong tuần này.

Văn phòng chính phủ cũng muốn mau chóng khép lại vụ việc nên đã bổ nhiệm Andrew Feldman- đồng chủ tịch đảng Bảo thủ - mở cuộc điều tra xem vì nguyên nhân gì mà Cruddas đưa ra những thông tin “gây sóng gió” như vậy. Tuy nhiên, đảng của Thủ tướng Cameron lại gặp rắc rối khi Feldman không được chỉ huy cuộc điều tra do có mối quan hệ thân cận với ông Cruddas. Cuối cùng, một nhân vật khác cũng là luật sư của đảng đã được chỉ định thay thế.

Các kết quả của nhóm điều tra ban đầu cho thấy Thủ tướng Cameron thật sự đã có vài bữa ăn tối vui vẻ tại tư dinh với một số mạnh thường quân, cũng được cho là bạn của ông. Chánh văn phòng nội các Francis Maude thì cho rằng vụ việc không có gì nghiêm trọng vì đó là những mối quan hệ cá nhân. Song, lãnh đạo Công đảng El Miliban thì chỉ trích rằng vụ bê bối trên đã phần nào làm giảm uy tín của Thủ tướng Cameron và chính phủ của ông. Để giải quyết vụ việc này, thủ tướng khẳng định sẽ công bố danh tính tất cả những người từng được mời đến ăn tối với ông.

TRIẾT VĂN (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết