13/07/2016 - 10:07

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW

NHIỀU PHẦN VIỆC SÁNG TẠO

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Chỉ thị 03), các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã đăng ký và thực hiện trên 21.000 công trình và 226.000 phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Nổi bật là các công trình xây dựng cầu, đường giao thông, đảo thanh niên, nhà nhân ái cùng nhiều hoạt động vì an sinh xã hội, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, làm đẹp thêm hình ảnh người trẻ trong cộng đồng.

* Đa dạng hóa các hoạt động làm theo lời Bác

Theo đánh giá của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 03. Đoàn viên thanh niên (ĐVTN), thiếu nhi đăng ký các phần việc làm theo lời Bác dạy thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Có thể kể đến cuộc thi "Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, thu hút hơn 1,1 triệu lượt học sinh, sinh viên tham gia. Nhiều đơn vị đã xây dựng ứng dụng thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như: TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, Tiền Giang. Hay như Tỉnh đoàn Quảng Nam, Bắc Giang có mô hình sinh hoạt chi đoàn trên facebook; Thành đoàn TP Hồ Chí Minh xây dựng các trailler tuyên truyền về lối sống văn minh cho thế hệ trẻ phát trên xe buýt, trong siêu thị… Anh Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Tuổi trẻ thành phố đã có cách làm sáng tạo nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên thông qua hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng thời đại" và "Tầm nhìn xuyên thế kỷ"; hội thi trực tuyến "Hành trình theo chân Bác", "Tự hào Sử Việt". Qua đó, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hun đúc ý chí rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống trong ĐVTN"…

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tặng quà cho gia đình chính sách, bà Nguyễn Thị Bê (vợ liệt sĩ) ở ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Ảnh: Q.THÁI

Ở TP Cần Thơ, các cấp bộ Đoàn tích cực tìm tòi, đổi mới các hình thức giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ theo các chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng ĐVTN. Theo anh Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ, việc học tập và làm theo lời Bác được các cơ sở Đoàn triển khai gắn với các hoạt động, phong trào thanh niên. Tiêu biểu như phong trào "Ba trách nhiệm" trong thanh niên công chức, viên chức", "Học sinh 3 rèn luyện" và "Sinh viên 5 tốt" trong học sinh, sinh viên; phong trào "Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới" và "Tuổi trẻ xây dựng văn minh đô thị" trong ĐVTN địa bàn dân cư. Anh Nguyễn Thanh Thiên, Bí thư Xã đoàn Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, chia sẻ: Các công trình, phần việc do ĐVTN đảm nhiệm gắn với nhiệm vụ của địa phương là góp sức xây dựng nông thôn mới. Trong đó, lực lượng ĐVTN xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng cầu, đường giao thông, thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền nếp sống văn hóa trên địa bàn dân cư. Khi xã Mỹ Khánh được công nhận xã nông thôn mới, Xã đoàn vận động ĐVTN tham gia các hoạt động, phong trào góp phần nâng chất các tiêu chí. Điển hình trong dịp hè, Xã đoàn phối hợp với sinh viên Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. ĐVTN và sinh viên tình nguyện đắp taluy lộ giao thông, trồng hoa kiểng, thăm và tặng quà gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

* Nhân rộng những mô hình hay

5 năm qua, tuổi trẻ cả nước không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và chủ động xây dựng các mô hình cụ thể trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, nổi bật là các mô hình tình nguyện vì an sinh xã hội, như: "Nồi cháo yêu thương", "Ngôi nhà 100 đồng", "Nhà nhân ái", "Bữa cơm nhân ái", phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cơ sở Đoàn đã phát động đoàn viên đăng ký học tập và làm theo lời Bác bằng những công trình, phần việc cụ thể. Điển hình như việc ứng dụng mạng xã hội trong tuyên truyền triển khai Chỉ thị 03; ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác; hay như mô hình xây dựng Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác… Theo Ban Thường vụ (BTV) Đoàn Trường Đại học Tây Đô, để việc thực hiện Chỉ thị 03 đi vào chiều sâu, BTV Đoàn trường đã triển khai cho các Chi đoàn đăng ký xây dựng mô hình "Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác", gắn với những mô hình cụ thể, như: Chi đoàn thân thiện với môi trường, Chi đoàn không có ĐVTN vi phạm tệ nạn xã hội, Chi đoàn tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... Qua đó, cán bộ, sinh viên đã thực hiện nhiều phần việc hữu ích cho cộng đồng, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Nổi bật là việc dạy tiếng Anh, Tin học cho cán bộ cơ sở, học sinh vùng sâu vùng xa; hơn 8.000 sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật, không vi phạm an toàn giao thông, không tham gia tệ nạn xã hội và thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Định kỳ, tổ chức ít nhất 2 lần/tháng và thứ Bảy hàng tuần trong Tháng Thanh niên, ra quân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Cái Răng.

Các Liên Chi hội sinh viên tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào "Sinh viên 5 tốt". Liên Chi trưởng Liên Chi hội (LCH) sinh viên Cà Mau Châu Trung Kiên, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - Marketing, cho biết: "Mỗi năm học, LCH phát động phong trào sinh viên học tập và làm theo lời Bác. Qua đó, các Chi hội trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ nhau trong học tập, tăng cường giáo dục truyền thống cho sinh viên, như: tham quan di tích lịch sử, thăm và tặng quà gia đình chính sách". Mỗi dịp hè, LCH còn tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với nhiều phần việc ý nghĩa. Nổi bật là đắp đê, xây dựng cầu, đường giao thông, sửa chữa nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho rằng các cấp bộ Đoàn cần sáng tạo, đổi mới công tác tuyên truyền, nhân rộng, tuyên dương các tập thể, cá nhân và mô hình hay trong học tập và làm theo lời Bác. Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, mô hình sáng tạo để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05). Thực tế cho thấy, một số cơ sở Đoàn còn rập khuôn, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03, vì vậy, anh Lê Quốc Phong lưu ý đội ngũ cán bộ Đoàn cần phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người "thủ lĩnh"; nghiên cứu, tìm tòi những cách làm hay, tạo sự đột phá trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với việc đánh giá chất lượng đoàn viên, rèn luyện đoàn viên và đánh giá chất lượng tổ chức Đoàn, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi…

TÚ ANH

5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Trung ương Đoàn tuyên dương 2.604 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp toàn quốc và trên 30 triệu lượt Cháu ngoan Bác Hồ; 1.350 thanh niên nông thôn tiêu biểu đạt Giải thưởng Lương Định Của và 50 thanh thiếu niên được trao Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" và hàng ngàn lượt tấm gương tuổi trẻ dũng cảm, vượt khó học giỏi, các kỳ thi quốc gia, quốc tế mang vinh quang về cho Tổ quốc…

Chia sẻ bài viết