21/08/2021 - 06:58

Nhiều loại trái cây vẫn khó tiêu thụ 

(CT) - Với sự hỗ trợ của ngành chức năng về tiêu thụ nông sản, giá của nhiều loại trái cây tại vùng ÐBSCL đã khởi sắc so với trước. Tuy nhiên, đầu ra của trái nhãn, dâu, chanh… vẫn chậm dù giá thấp.

Nhãn Ido được trồng ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận: Hậu Giang, Vĩnh Long… giá chôm chôm thường (chôm chôm Java) bán tại vườn ở mức 8.000-9.000 đồng/kg, tăng khoảng 3.000 đồng/kg so với cách nay 2 tuần. Ðáng chú ý, giá mít Thái đã tăng hơn 5-6 lần so với trước, ở mức 38.000-39.000 đồng/kg (mít loại 1) do được đẩy mạnh thu mua xuất khẩu và thời điểm này nguồn cung hạn chế. Giá nhiều loại bưởi, quýt, xoài, nhãn, chanh… cũng tăng từ 1.000-5.000 đồng/kg so với trước. Xoài tượng da xanh, quý đường, bưởi da xanh và bưởi 5 roi được nông dân bán cho thương lái ở mức 13.000-18.000 đồng/kg, giá nhãn xuồng cơm vàng 11.000-12.000 đồng/kg, thanh nhãn 22.000-35.000 đồng/kg, chanh không hạt 3.000-5.000 đồng/kg… Tuy nhiên, đầu ra trái nhãn, dâu và chanh vẫn gặp khó, nhiều nơi đã tới lứa thu hoạch nhưng nông dân chưa bán được. Nguyên nhân do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chợ truyền thống đóng cửa, sức mua yếu và thương lái hạn chế thu mua khi việc đi lại, vận chuyển hàng tiêu thụ giữa các địa phương gặp khó, chi phí cao. Nông dân rất mong ngành chức năng tiếp tục kết nối cung - cầu, tạo điều kiện để tiểu thương, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đến các vùng trồng nhãn, dâu và chanh thu mua.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, tính từ ngày 21-7 đến 16-8, tổng sản lượng trái cây của Cần Thơ là 6.151 tấn và đã tiêu thụ được 4.921 tấn. Sản lượng trái cây tồn đọng là 1.230 tấn; trong đó, có 1.000 tấn dâu Hạ Châu (tại huyện Phong Ðiền), 109 tấn nhãn các loại (ở Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai), 61 tấn chanh không hạt ( Phong Ðiền, Thới Lai…). Dự kiến sản lượng trái cây các loại tại thành phố được thu hoạch trong quý III-2021 (từ tháng 7 đến tháng 9) đạt  23.615 tấn.

KHÁNH TRUNG

 

Chia sẻ bài viết