Từ đầu năm đến nay, tình hình xuất khẩu của TP Cần Thơ gặp nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa còn đạt thấp so với kế hoạch đã đề ra trong năm 2016. Thành phố đã và đang tập trung nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016...
Nhiều thách thức
Theo Sở Công thương TP Cần Thơ, 9 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ của thành phố ước đạt hơn 1,03 tỉ USD, đạt 62,8% kế hoạch năm và giảm 1,9% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 806,5 triệu USD (đạt 54,7% kế hoạch và giảm 13,1% so với cùng kỳ); dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 229,4 triệu USD (đạt 127,5% kế hoạch và tăng 80,7% so với cùng kỳ).
 |
|
Tình hình xuất khẩu của thành phố năm nay gặp khó, chỉ riêng mặt hàng nông sản và nông sản chế biến xuất khẩu là tăng mạnh và là điểm sáng duy nhất. Trong ảnh: Mô hình trồng chuối cấy mô xuất khẩu ở huyện Cờ Đỏ. |
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, đối với mặt hàng gạo, 9 tháng đầu năm ước thực hiện xuất khẩu được hơn 482.900 tấn (đạt 56,2% kế hoạch năm và giảm 20% so với cùng kỳ), với kim ngạch 210,8 triệu USD (đạt 50,2% kế hoạch và giảm 19,9% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 26,12% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của thành phố thực hiện giao hàng cho hợp đồng tập trung sang Philippines trong tháng 9 và 10. Trong những tháng tới Philippines sẽ tiếp tục đấu thầu mua gạo theo hợp đồng Chính Phủ và dự báo Nigeria, châu Phi cũng có nhu cầu mua gạo. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm và cải thiện tình hình xuất khẩu mặt hàng gạo của thành phố. Đối với mặt hàng thủy sản, 9 tháng ước thực hiện 91.700 tấn (đạt 51% kế hoạch và giảm 18,4% so với cùng kỳ), với kim ngạch 391,5 triệu USD (đạt 76,8% kế hoạch và tăng 1% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 48,54% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố. Từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản xuất khẩu của thành phố giảm mạnh, nhưng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản lại tăng nhẹ nhờ mặt hàng tôm tiếp tục tăng trưởng tốt và có giá trị xuất khẩu cao...
Đối với mặt hàng may mặc, 9 tháng ước thực hiện 97,9 triệu USD, đạt 81,6% kế hoạch, nhưng giảm 1,4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 10,64% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố. Mặt hàng dược phẩm ước thực hiện 4,3 triệu USD (đạt 37,5% kế hoạch và giảm 8% so với cùng kỳ). Mặt hàng da thuộc ước thực hiện 3,2 triệu USD (đạt 25% kế hoạch và giảm 71,9% so với cùng kỳ). Mặt hàng lông vũ ước thực hiện 13,9 triệu USD (đạt 25,3% kế hoạch và giảm 53% so với cùng kỳ). Riêng mặt hàng nông sản và nông sản chế biến xuất khẩu tăng mạnh, 9 tháng ước thực hiện 43,7 triệu USD, đạt tới 270,7% kế hoạch và tăng 170,7% so với cùng kỳ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn
Ông Huỳnh Trung Trứ, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, cho biết: Thời gian qua, ngành công thương thành phố đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Trong đó giải pháp hiệu quả nhất là nâng cao dịch vụ thu ngoại tệ và đến nay thu ngoại tệ đã vượt cao so với cùng kỳ các năm trước. Các giải pháp tuyên truyền về hội nhập quốc tế, những nội dung cơ bản của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, các rào cản về thuế quan
ngành cũng thực hiện thường xuyên; trong khi đó các doanh nghiệp cũng đã quan tâm và tìm hiểu vấn đề này nhiều hơn so với các năm trước. Tăng cường xúc tiến thị trường, liên hệ cho doanh nghiệp chào hàng đối với các thị trường mới. Rà soát các doanh nghiệp có vùng nguyên liệu để hỗ trợ xuất khẩu
|
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thực hiện Kế hoạch xuất khẩu năm 2016 của thành phố mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam lưu ý Sở Công thương thành phố cần có các ngành hàng mới, tạo điều kiện về đất đai cho doanh nghiệp đầu tư vào thành phố; quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp tại Phong Điền, Vĩnh Thạnh; có chương trình khuyến công hiệu quả, hỗ trợ cho doanh nghiệp ổn định nguồn hàng xuất khẩu, đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp vào Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Sở NN&PTNT thành phố ngoài tập trung cho sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi, cũng cần tìm hiểu nhu cầu thị trường, dự báo thị trường, hỗ trợ ngành công thương có định hướng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào thành phố
|
Ngoài ra, ngành công thương thành phố còn nâng cao công tác thông tin dự báo; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài về nhu cầu nhập khẩu của đối tác, để cung cấp cho doanh nghiệp cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; tăng cường thông tin rào cản kỹ thuật thương mại, các tiêu chuẩn về kiểm định động vật và thực vật. Phối hợp với Sở NN&PTNT thành phố theo dõi sát tình hình sản xuất lúa gạo, diễn biến cung cầu, giá cả thị trường lúa gạo nội địa, tình hình xuất khẩu gạo của doanh nghiệp thành phố, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo của Bộ Công thương. Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hội chợ triển lãm tổ chức Chương trình kết nối giữa doanh nghiệp xuất khẩu Cần Thơ với các siêu thị Big C, Lotte, Metro để đưa hàng hóa vào tiêu thụ tại các siêu thị, đồng thời thông qua đó từng bước đưa hàng hóa xuất khẩu thâm nhập vào hệ thống các siêu thị này ở nước ngoài. Lãnh đạo ngành đã làm việc với lãnh đạo Cảng Cái Cui, Tân Cảng về các dịch vụ container, kết nối các cảng biển trong khu vực và Campuchia để phát triển các dịch vụ hỗ trợ, giảm giá thành vận chuyển, tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu...
Bài, ảnh: ANH KHOA