02/07/2022 - 13:07

Nhiều công trình, phần việc giữ gìn an toàn giao thông 

Thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, các cấp bộ Đoàn - Hội trên địa bàn TP Cần Thơ đã triển khai nhiều công trình, phần việc góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về giao thông được tổ chức bằng nhiều hình thức từ trực tuyến lẫn trực tiếp.

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ phối hợp tổ chức hướng dẫn sinh viên kỹ năng lái xe an toàn.

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ phối hợp tổ chức hướng dẫn sinh viên kỹ năng lái xe an toàn.

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, các nội dung tuyên truyền về ATGT được lồng ghép trong sinh hoạt, họp lệ Đoàn - Hội; trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Ở khối trường học đại học, cao đẳng, tổ chức Đoàn - Hội phối hợp tổ chức các phiên tòa giả định, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trong đó có Luật Giao thông đường bộ. Anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết: “Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ATGT cho đoàn viên, sinh viên được tổ chức đa dạng, như: Ngày hội sinh viên với văn hóa giao thông, tập huấn lái xe an toàn hoặc lồng ghép trong chương trình sinh hoạt đầu khóa học...”. Từ năm 2019 đến nay, Đoàn trường đã tổ chức 5 đợt tuyên truyền về văn hóa giao thông cho hơn 3.200 lượt đoàn viên, sinh viên. Đoàn trường còn thành lập Đội hình tình nguyện thường xuyên hỗ trợ các địa phương tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, sửa chữa đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng, góp phần đảm bảo ATGT cho người dân.

Các cơ sở Đoàn khác tùy theo điều kiện thực tế triển khai nhiều công trình, phần việc tham gia nâng cấp hạ tầng giao thông. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tuổi trẻ thành phố đã tham gia sửa chữa, xây dựng 16 cây cầu, sửa chữa và xây dựng mới gần 90km đường giao thông; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng với tổng chiều dài trên 8km. Các cấp bộ Đoàn - Hội ra mắt 24 tuyến đường “An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”; đồng thời, phối hợp ngành chức năng tuần tra, canh gác, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và ATGT.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết