27/09/2015 - 16:37

Đảng bộ thị trấn Cờ Đỏ

NHIỀU CHUYỂN BIẾN SAU 3 NĂM KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM

 Dự án chỉnh trang đô thị cải tạo môi trường sống thị trấn Cờ Đỏ đã được đẩy nhanh tiến độ.

Ba năm qua, cùng với tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo cán bộ, Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiều công trình, dự án xây dựng trên địa bàn; tăng cường công tác lập lại trật tự kỷ cương đô thị; chấn chỉnh tinh thần làm việc, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức… Đây là những kết quả nổi bật của Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4).

Hai năm qua, Dự án chỉnh trang đô thị cải tạo môi trường sống thị trấn Cờ Đỏ đã được đẩy nhanh tiến độ. Tại vị trí xây dựng Dự án trước đây nhiều căn nhà lụp xụp, nay đã mọc lên những ngôi nhà cao tầng đủ sắc màu, điểm tô cho bộ mặt đô thị của thị trấn Cờ Đỏ thêm khang trang hơn, hiện đại hơn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư thị trấn Cờ Đỏ, phấn khởi nói: "Đến nay, hầu hết các hộ trong vùng quy hoạch của Dự án chỉnh trang đô thị cải tạo môi trường sống thị trấn Cờ Đỏ đã nhận tiền đền bù, di dời và bàn giao mặt bằng". Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, trước đây nhiều hộ trong vùng quy hoạch của dự án chưa đồng thuận cao chủ trương và giá cả đền bù của dự án nên chậm di dời, bàn giao mặt bằng. Nhằm khắc phục hạn chế này, ngay sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy thị trấn đã lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thị trấn và ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích của việc thực hiện các công trình, dự án; phối hợp với đơn vị đầu tư các công trình, dự án bàn bạc phương án đền bù, hỗ trợ, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên nên các hộ nằm trong quy hoạch đã đồng thuận nhận tiền đền bù và di dời.

Đến thị trấn Cờ Đỏ hôm nay, chúng tôi nhận thấy nhiều tuyến đường trong trung tâm thị trấn thông thoáng, sạch đẹp hơn; một số tuyến đường giao thông ở các ấp được đổ bê tông cao ráo, rộng rãi... Các đồng chí Thường trực Đảng ủy thị trấn khẳng định: có được kết quả này một phần là nhờ sự nhiệt tình hưởng ứng và đóng góp của nhân dân. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy thị trấn thẳng thắn nhìn nhận việc lãnh đạo thực hiện Chủ đề "Trật tự kỷ cương đô thị" chưa đạt hiệu quả cao nên hầu hết vỉa hè, lề đường ở trung tâm bị lấn chiếm làm nơi buôn bán gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị; tình trạng xây dựng trái phép, không phép khá phổ biến… Sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và yêu cầu các hộ lấn chiếm tháo dỡ, di dời ô dù lấn chiếm vỉa hè, lề đường để chỉnh trang đô thị; đồng thời vận động nhân dân đóng góp cùng nhà nước đổ bê tông mở rộng một số tuyến đường giao thông trong thị trấn. Đồng chí Kim Đông, Bí thư Chi bộ ấp Thới Hòa B, cho biết: "Theo sự lãnh đạo của Đảng ủy, 3 năm qua, ấp đã vận động nhân dân đóng góp cùng nhà nước đổ bê tông 4 tuyến đường trong ấp dài 3.500m, mỗi tuyến rộng 3m nên việc đi lại dễ dàng, môi trường sạch đẹp hơn". Đảng ủy cũng đã chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực địa chính - xây dựng; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ thị trấn và các ấp trong việc kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, không phép. Anh Nguyễn Hải Đăng, cán bộ Địa chính thị trấn nói: "Từ năm 2013 đến nay, chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra, qua đó đã hướng dẫn và yêu cầu nhiều trường hợp thực hiện thủ tục xây dựng đúng quy định, có 67 trường hợp xây dựng nhà trái phép, không phép được hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định nhưng không chấp hành chúng tôi đã xử phạt vi phạm hành chính. Đến nay, tình trạng xây dựng không phép, sai phép đã giảm so với trước".

Song song đó, 3 năm qua, Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn cho biết: Những hạn chế, khuyết điểm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được phân tích, chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 như: một số ít chi bộ biểu hiện đoàn kết không cao, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân từng lúc chưa kịp thời; công tác quản lý đảng viên từng lúc chưa thật chặt chẽ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; nhiều cán bộ chưa đạt chuẩn trình độ theo quy định; nội bộ Đảng ủy có biểu hiện chưa đoàn kết, thống nhất cao; một vài cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao chưa cao… Nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm này, sau kiểm điểm, Đảng ủy thị trấn đã củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ cộng tác viên dư luận xã hội; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đảng viên; giao trách nhiệm các Đảng ủy viên được phân công chỉ đạo toàn diện các chi bộ và cấp ủy các chi bộ nắm chặt tư tưởng, quản lý chặt chẽ đảng viên; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp chi bộ, nhất là giới thiệu những trường hợp có hạn chế, khuyết điểm tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp. Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là đối với các cán bộ phụ trách những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực như: địa chính - xây dựng, lao động thương binh và xã hội, công chức bộ phận một cửa… để kịp thời ngăn ngừa và uốn nắn, chấn chỉnh những trường hợp có biểu hiện sa sút trong nhận thức, hành động và biểu hiện vi phạm. "Nhờ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra - giám sát và quản lý đảng viên nên ý thức học tập các chỉ thị, nghị quyết và nhận thức của đảng viên được nâng lên, tỷ lệ tham gia học tập đạt trên 98%; đảng viên vi phạm giảm hơn trước, trong 9 tháng năm 2015 chỉ có 1 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật; nội bộ các chi bộ đoàn kết thống nhất hơn trước; nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân đã giải quyết kịp thời…" - đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy thị trấn, khẳng định.

Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nổi bật là đã lựa chọn những cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển và cán bộ nữ đưa vào quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của thị trấn. Đồng chí Trần Cảnh, Đảng ủy viên, cán bộ Tổ chức Đảng ủy, cho biết: "Trên cơ sở quy hoạch, 3 năm qua, Đảng ủy đã đưa 4 cán bộ đi đào tạo trung cấp chính trị, 1 cán bộ đi đào tạo đại học chuyên môn và cử hơn 40 lượt cán bộ, công chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ vậy, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, trong đó tất cả cấp ủy Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020 đạt chuẩn theo quy định". Đảng ủy cũng đã lãnh đạo chấn chỉnh thái độ làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là công chức tại bộ phận một cửa. Đồng chí Võ Bảo Trung, Cán bộ Văn phòng thống kê thị trấn, nói: "Trước đây, một số công chức bộ phận một cửa thỉnh thoảng đi trễ, về sớm. Thực hiện NQTW4, Đảng ủy đã chấn chỉnh, nhắc nhở thường xuyên nên những công chức nghiêm túc khắc phục khuyết điểm, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. 9 tháng năm 2015, bộ phận một cửa đã nhận và giải quyết 6.929 hồ sơ, tất cả đều giải quyết đúng hẹn".

Có thể thấy, sau 3 năm triển khai các biện pháp khắc phục khuyết điểm, Đảng bộ thị trấn Cờ Đỏ đã lãnh đạo, tạo sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. "Nhằm tiếp tục thực hiện tốt NQTW4, thời gian tới, Đảng ủy thị trấn tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn và Đảng bộ cấp trên vào cuộc sống; chỉ đạo giải quyết tốt những bức xúc trong nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân thực hiện tốt chủ trương xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn; đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả… để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển" - đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh nói.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết