01/06/2012 - 09:10

Nhất cận lân

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã bắt đầu chuyến thăm Belarus hai ngày theo lời mời của người đồng nhiệm Alexander Lukashenko. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ khi chính thức trở lại Điện Kremlin hôm 7-5. Các nhà phân tích cho rằng việc tân Tổng thống Nga chọn quốc gia nào làm điểm đến nước ngoài đầu tiên là một thông điệp báo trước định hướng phát triển quan hệ của Mát-xcơ-va trong nhiệm kỳ này.

Khi trở thành nguyên thủ quốc gia Nga cách đây 4 năm, ông Dmitry Medvedev đã chọn Kazakhstan cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên và kết quả hai nước đã hiện thực hóa thỏa thuận thành lập Không gian kinh tế chung có hiệu lực hồi đầu năm nay. Mục tiêu của ông Putin có thể là thúc giục Belarus sớm chính thức nhập vào khối này để từ đó đẩy nhanh tiến trình xây dựng một liên minh nhà nước chung theo mô hình của Liên minh châu Âu (EU).

Có thể nói, Belarus và Kazakhstan là những nước láng giềng thân cận của Nga. Thủ tướng Medvedev vừa kết thúc chuyến công du Kazakhstan. Trong khi đó, Tổng thống Putin có kế hoạch tới thăm nước này vào ngày 7-6, sau khi đi một vòng qua Đức và Pháp trong ngày 1-6, tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-EU ngày 3 và 4-6 tại quê nhà Saint Petersburg, thăm Trung Quốc và dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng hải tại Thủ đô Bắc Kinh ngày 5 và 6-6.

Giới phân tích cho rằng chuyến thăm Kazakhstan của Thủ tướng Medvedev và chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin tại Belarus chứng tỏ rằng Nga đặt trọng tâm vào liên minh nhà nước chung nhằm tăng cường sức mạnh của 3 nước, đồng thời thu hút các nước khác trong không gian hậu Xô-viết tham gia.

Cho dù EU chiếm tới 53% kim ngạch giao thương quốc tế (chủ yếu nhờ khí đốt) của Nga, nhưng các nước láng giềng có quan hệ truyền thống gần gũi lại đóng vai trò quan trọng cho tương lai hùng mạnh và an ninh hơn của nước này. Nhất cận lân là như vậy.

KIẾN HÒA (Theo Itar-Tass, Telefraf, Moscow Times)

KIẾN HÒA (Theo Itar-Tass, Telefraf, Moscow Times)

Chia sẻ bài viết