Năm 2013, trong khuôn khổ hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đã phối hợp với Sở Công thương cùng các hội, đoàn thể xúc tiến thực hiện nhiều chương trình thi đua tiết kiệm năng lượng trong mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, chương trình thi đua "Ấp tiết kiệm điện" 2013 đã và đang được triển khai khá mạnh mẽ.
 |
|
Nhân viên Công ty Điện lực TP Cần Thơ phát cẩm nang tiết kiệm cho người dân ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. |
Theo Công ty Điện lực TP Cần Thơ, tính từ đầu năm đến nay, Công ty đã phối hợp với các ngành hữu quan thành phố tăng cường triển khai thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện thông qua các hoạt động như: phổ biến luật sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức lớp tập huấn kiến thức tiết kiệm điện, phát hàng ngàn cẩm nang tiết kiệm điện tới tận tay người dân. Ngoài ra, Công ty còn treo dán hàng ngàn áp phích, băng rôn, cờ phướn
tuyên truyền về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, chương trình thi đua "Ấp tiết kiệm điện" được xem là "điểm nhấn" trong phong trào thi đua tiết kiệm điện của thành phố. Năm 2012 ấp Mỹ Thuận (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) và ấp Thạnh Lợi 2 (xã Trung An, huyện Cờ Đỏ) được chọn làm thí điểm triển khai mô hình tiết kiệm điện tại vùng nông thôn. Năm 2013, thành phố triển khai nhân rộng ra các địa phương khác chương trình thi đua "Ấp tiết kiệm điện". Dự kiến sẽ chọn thêm các ấp Nhơn Lộc IA, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền; khu vực Phú Luông, phường Long Hưng, quận Ô Môn; khu vực 5, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy; ấp Thới Thuận B, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai; ấp Thạnh Phước và Thạnh Lộc, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ để làm điểm phát động thi đua "Ấp tiết kiệm điện" 2013. Từng bước nâng cao nhận thức của người dân vùng nông thôn trong việc xây dựng ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, đưa hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày của mọi gia đình và xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và đời sống sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn thành phố.
Ông Nguyễn Tấn Lạc, Phó Trưởng phòng Giám sát mua bán điện, Công ty Điện lực TP Cần Thơ, cho biết: Để phong trào thi đua "ấp tiết kiệm điện" năm 2013 đạt hiệu quả cao, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể tiến hành khảo sát các địa phương tham gia phát động thi đua "Ấp tiết kiệm điện" nhằm triển khai cụ thể nội dung cuộc vận động xây dựng mô hình "Ấp tiết kiệm điện". Trong đó, ấp tiết kiệm điện thực hiện theo các tiêu chí đánh giá như: đơn vị có trên 80% hộ dân đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện từ 6-10% và toàn đơn vị tiết kiệm lớn hơn 5% so lượng điện sử dụng cùng kỳ năm 2012. Trên địa bàn đơn vị không có trường hợp sử dụng bóng đèn tròn sợi đốt. Có lắp đặt các thiết bị tiết kiệm năng lượng như: đèn compact, máy nước nóng năng lượng mặt trời
Song song đó, Công ty Điện lực TP Cần Thơ sẽ đóng vai trò "nhạc trưởng" điều phối và yêu cầu các Điện lực tổ chức phối hợp với các đoàn thể địa phương (Hội liên hiệp Phụ Nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động
) thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết. Từ đó, mỗi hành động tiết kiệm năng lượng của từng người dân, hộ gia đình, sẽ góp phần giảm mức tiêu thụ điện năng, giảm khí thải ô nhiễm ra môi trường, tiết kiệm một phần lớn chi phí cho gia đình và quốc gia
Ông Nguyễn Lạc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phong Điền, cho biết: "Để việc triển khai phong trào thi đua "Ấp tiết kiệm điện" của huyện Phong Điền đạt hiệu quả khả quan, mỗi tháng các đơn vị, hội, đoàn thể có liên quan sẽ tổ chức họp định kỳ để đánh giá tình hình tiết kiệm điện của các hộ dân đăng ký thi đua tiết kiệm điện. Qua đó, vận động hướng dẫn các biện pháp tiết kiệm điện cho các hộ gia đình tham gia chương trình thi đua "ấp tiết kiệm điện" có sản lượng điện tiêu thụ vượt trên 10%. Bởi việc tiết kiệm điện của mỗi hộ dân không chỉ đem lại lợi ích tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình mà còn góp phần hưởng ứng tích cực chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả". Đặc biệt, để phong trào tiết kiệm điện đang trở nên gần gũi và tạo sức lan tỏa sâu rộng với người dân nông thôn. Trong đó, sự phối hợp giữa ngành điện với các ngành có liên quan tại các địa phương trong công tác phổ biến, tuyên truyền an toàn điện, nhân rộng mô hình tiết kiệm điện hiệu quả là rất cần thiết. Đồng thời, việc triển khai chính sách hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng nông thôn sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện. Trang bị những kiến thức cần thiết để làm tốt công tác quản lý vận hành và bảo dưỡng lưới điện nông thôn của các tổ chức quản lý điện nông thôn. Với sự nỗ lực của các cấp, ngành đã tạo bước đột phá chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể, thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của người dân. Từ đó, chương trình thi đua đã thuyết phục người dân bằng chính những hiệu quả rất cụ thể tại mỗi gia đình. Điều này sẽ giúp các thông điệp của chương trình "Ấp tiết kiệm điện" lan tỏa sâu rộng hơn vào cộng đồng ngay cả khi chương trình đã kết thúc.
Bài, ảnh: M.HOA