25/01/2016 - 20:27

Nguyễn Quang Trí và phần mềm hỗ trợ học tập

Phần mềm hỗ trợ học tập PACOOK của Nguyễn Quang Trí, học sinh lớp 10A1 Trường THPT Nguyễn Việt Hồng đạt giải Nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố diễn ra giữa tháng 1-2016. Trí "sở hữu" nhiều giải thưởng về Tin học khiến thầy cô và bạn bè nể phục.

Trí có dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, nụ cười hiền và thành tích học tập khá "khiêm tốn" học sinh giỏi 9 năm liền. Trí tự bố trí thời gian học khoa học, kiên trì, chịu khó học hỏi. Em đặc biệt thích học môn Toán; nhiều khi phải mất cả tuần mới tìm ra lời giải bài toán khó và cảm giác chinh phục những con số luôn là điều mới mẻ và thú vị đối với Trí.

 

Nói về việc "bén duyên" với máy tính, Trí cho biết mê máy tính từ khi còn bé. Trí thường tranh thủ "giờ vàng" khi được "xài ké" máy tính của mẹ để mày mò tìm hiểu về những câu lệnh trên máy tính. Từ khi sử dụng máy tính hỗ trợ việc học, Trí thường mày mò và thấy thú vị với môn Tin học. Trí làm quen với ngôn ngữ lập trình năm học lớp 9 và đạt giải cao trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quận. Dịp này, phần thưởng của ngoại là máy tính xách tay, giúp Trí có thêm điều kiện tiếp tục niềm đam mê tin học. Điều đáng khâm phục là Trí luôn đề cao tinh thần tự học, chưa qua trường lớp tin học nào, Trí lên mạng tự tìm tòi cách viết phần mềm và ấp ủ ước mơ sáng tạo nhiều phần mềm tin học phục vụ học tập. Sau thời gian miệt mài tìm hiểu, nghiên cứu trên máy tính, Trí viết thành công phần mềm hỗ trợ học tập PACOOK. Người sử dụng phần mềm này có thể củng cố kiến thức theo hình thức chơi game. Chỉ vài cú click chuột, kho tàng kiến thức về các lĩnh vực hiện ra dưới nền game sinh động. Để tăng sự lôi cuốn, Trí sử dụng những hình ảnh các nhân vật quen thuộc trong phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản, cùng với âm thanh nhạc điệu không lời sinh động, mang lại sự tỉnh táo và tập trung. Trí chia sẻ: "Quá trình học tập em rất "ngán" các môn xã hội vì chữ nhiều, hình ảnh ít, thiếu âm thanh. Nắm bắt đặc điểm đó, em kết hợp giữa các câu hỏi học tập và phần game, giúp thư giãn và củng cố kiến thức mà không gây nhàm chán. Thông qua phần mềm này, em muốn khơi dậy niềm đam mê học tập trong bản thân các bạn".

Phần mềm hỗ trợ học tập của Trí được áp dụng tại Trường THPT Nguyễn Việt Hồng. Em Lê Hoàng Phú, học sinh lớp 11A1, cho biết: "Trí là học sinh lớp 10 nhưng đã viết ra phần mềm học tập rất thú vị với nhiều dạng câu hỏi, giúp ôn tập kiến thức theo cách vừa học vừa chơi…, rất đáng nể phục". Những ưu điểm mà phần mềm mang lại không chỉ đạt giải cao trong cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố vừa qua mà còn là 1 trong 6 phần mềm đạt giải vinh dự được tuyển chọn thi vòng quốc gia. Kinh nghiệm viết phần mềm sáng tạo của Trí là "bền chí và theo đuổi đến cùng đam mê".

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thy, công tác tại Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (mẹ Trí) luôn là người "truyền lửa" đam mê trong học tập cho Trí. Thương mẹ, Trí cố gắng học giỏi và là con ngoan; thường chia sẻ kinh nghiệm học tập hoặc thỉnh thị ý kiến mẹ khi bắt tay vào việc nghiên cứu, sáng tạo. Ngoài giờ học căng thẳng, Trí thư giãn với cây đàn ghi ta và những trận bóng rổ (môn thể thao yêu thích) ở trường. Trí từng "rinh" huy chương vàng môn bóng rổ cấp thành phố; giải Nhất điền kinh khi tham gia Hội khỏe Phù Đổng quận Ninh Kiều…

Thầy Võ Đức Chỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, nhận xét: "Trí say mê sáng tạo, tìm tòi cái mới, vận dụng khả năng am hiểu công nghệ thông tin để viết phần mềm ứng dụng học tập rất hữu ích. Trí còn tích cực tham gia công tác xã hội và "có chân" trong đội tuyển bóng rổ của trường…".

Bài, ảnh: Minh Hiển

Chia sẻ bài viết