27/08/2008 - 09:27

Ngoại giao kiểu Thụy Sĩ!

Bà Calmy-Rey. Ảnh: AP

Phát biểu trước gần 170 đại sứ về họp tại Bern ngày 25-8, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Micheline Calmy-Rey tuyên bố bà sẵn sàng đối thoại với thủ lĩnh al-Qaeda là Osama bin Laden, và cho rằng từ chối đối thoại “luôn dẫn tới kết cục thất bại”. Theo hãng tin Pháp AFP, với tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp với “trùm khủng bố”, bà Calmy-Rey trở thành quan chức ngoại giao cấp cao đầu tiên của một quốc gia dân chủ dám vi phạm những điều “cấm kỵ”.

Để tăng tính thuyết phục, người đứng đầu ngành ngoại giao Thụy Sĩ dẫn chứng Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine, Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) ở Sri Lanka vốn bị Mỹ và châu Âu coi là tổ chức khủng bố, nhưng đều là những lực lượng không thể không tính đến trong quá trình tìm kiếm biện pháp chấm dứt xung đột ở các quốc gia có liên quan.

Tuy nhiên, theo bà Calmy-Rey, đối thoại không có nghĩa là “chấp nhận những cái không thể chấp nhận được”, tức không thể dung thứ cho những hành động cực đoan, khủng bố. Bà cho rằng nhờ chính sách ngoại giao rộng mở mà trong những năm qua, Thụy Sĩ gặt hái được nhiều lợi ích chính trị trên trường quốc tế. Thụy Sĩ có mối quan hệ với hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới và thường đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các bên xung đột.

Không giống như nhiều quốc gia phương Tây khác, Thụy Sĩ không có danh sách các tổ chức khủng bố bị cấm hoạt động. Nước này chỉ cấm và bắt giữ những thành viên nào trực tiếp tham gia các hoạt động tội phạm. Trên tinh thần đó, Thụy Sĩ từng cho phép nhiều thủ lĩnh của FARC sang tị nạn, bất chấp sự phản đối quyết liệt của chính quyền Colombia.

Phát biểu của Ngoại trưởng Calmy-Rey chắc chắn đang gây khó chịu cho Mỹ và châu Âu, nhưng Thụy Sĩ là quốc gia trung lập không thuộc Liên minh châu Âu (EU), lại có vị thế kinh tế và ngoại giao lớn nên không sợ bị bắt bẻ.

V.P (Theo AFP, Swissinfo, Press TV)

Chia sẻ bài viết