03/12/2009 - 20:05

Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu quy trình thâm canh tổng hợp khoai lang

 Mô hình canh tác thâm canh khoai lang vùng ĐBSCL.

Nhằm giúp cho nông dân tuyển chọn giống khoai lang mới có chất lượng cao và năng suất vượt trội, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã thu thập được nhiều giống khoai lang khác nhau tại các tỉnh Tây Nguyên và ĐBSCL về tiến hành trồng thử nghiệm tại 2 tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long.

Theo đó, Viện lúa ĐBSCL tiến hành bố trí các nghiên cứu để xây dựng quy trình trồng thử nghiệm 15 giống khoai lang như: khoai sữa, tím nhật, lại cần... trên diện tích 2.000m2 đất ở ấp Thành An, xã Thành Đông, huyện Bình Tân trong thời gian 3 năm. Các giống này được trồng với mật độ khác nhau từ 10.000 đến 14.000 dây/công và bón các loại phân khác nhau như: phân vô cơ, hữu cơ và vô cơ kết hợp hữu cơ.

Sau khi thu hoạch, Viện lúa ĐBSCL sẽ phân tích tuyển chọn ra các giống chất lượng cao phục vụ cho thí nghiệm và đưa ra 2 quy trình thâm canh tổng hợp khoai lang thích hợp cho 2 vùng sinh thái đất cát và phù sa. Trong 6 tháng qua, Viện lúa ĐBSCL đã đầu tư tại tỉnh Trà Vinh trồng thử nghiệm 20 giống khoai và đã loại bỏ 5 giống không phù hợp. Tổng nguồn kinh phí thực hiện dự án này gần 1 tỉ đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ thực hiện.

XUÂN TƯƠI

Chia sẻ bài viết