24/01/2023 - 15:45

Nghị lực “Vàng” 

Thời gian qua, ngành Thể thao Cần Thơ đã cải tổ, đầu tư tập trung các môn trọng điểm. Lực lượng VĐV phát triển theo hướng tinh gọn, trọng tâm nhằm hình thành lớp kế thừa thành tích cao. Để rồi tại SEA Games 31 năm 2022 do Việt Nam đăng cai, các VĐV Cần Thơ đã đóng góp 6 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ cho đoàn thể thao quốc gia. Trong đó, võ sĩ Đỗ Thanh Nhân và cua rơ Nguyễn Thị Kim Cương đã mang về những chiếc HCV SEA Games đầu tiên cho karate và xe đạp Cần Thơ.

Còn ở đấu trường ASEAN Para Games năm 2022 tại Indonesia, hai kình ngư Võ Thanh Tùng và Nguyễn Thành Trung đã đưa Cần Thơ trở lại bản đồ thể thao khu vực, khi giành 4 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, góp công vào thành tích chung của nước nhà. 

Vắng lặng trong thời gian dài, thể thao Cần Thơ trở lại đấu trường khu vực với những niềm vui mới.

♦ Kim Cương trong nắng

Sức bật của Đỗ Thanh Nhân

Niềm lạc quan trên đường đua xanh

 

Chia sẻ bài viết