27/05/2010 - 09:37

Nghệ An: Ba cán bộ, chiến sĩ công an bị trọng thương khi truy bắt tội phạm ma túy

Đến chiều 26-5, 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng PC 17, Công an Nghệ An đã được Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An (đóng trên địa bàn huyện Con Cuông) chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An cho biết, trong số 3 người bị bắn trọng thương, nặng nhất là Đại úy Nguyễn Đức Cường do bị bắn vào bụng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 26-5, tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, từ thông tin mật báo, cán bộ, chiến sĩ Phòng PC 17, Công an Nghệ An tiến hành triệt phá một nhóm vận chuyển, buôn bán ma túy. Trong lúc triển khai vây bắt, một số đối tượng khác đang ẩn nấp cảnh giới đã dùng súng bắn vào đội truy bắt làm 3 chiến sĩ là Đại úy Nguyễn Đức Cường, 35 tuổi, Đội trưởng đội 4; Trung úy Cao Đức Long, chiến sĩ Đội 2 và Thiếu úy Lê Đức Hùng, 24 tuổi, trinh sát đội 3 bị trọng thương.

Tuy một số cán bộ, chiến sĩ bị trọng thương, nhưng đội hình của PC 17 vẫn triển khai vây bắt được 3 đối tượng là Lầu Vả Rùa, sinh 1968, quốc tịch Lào; Lầu Bá Xông, sinh 1976, thường trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An và Kha Thị Huệ, thường trú huyện Tương Dương, Nghệ An. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đang vận chuyển hêrôin mua từ Lào về Nghệ An tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

NGUYỄN VĂN NHẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết