26/04/2014 - 21:46

Ngẫu nhiên ?

Lính Mỹ chụp hình Tổng thống Obama khi ông đến thăm căn cứ Yongsan Garrison hôm 26-4. Sự hiện diện của hơn 28.000 binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc luôn bị Triều Tiên phản đối. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên hôm 25-4 loan báo Bình Nhưỡng đang giam giữ một công dân Mỹ vì đã có "hành vi liều lĩnh" khi làm thủ tục nhập cảnh vào nước này. Cụ thể là du khách 24 tuổi tên Miller Matthew Todd đã xé thị thực và quát tháo nên "vi phạm nghiêm trọng" luật pháp Triều Tiên.

Điều đáng nói là thanh niên này bị bắt từ ngày 10-4 nhưng chỉ được công bố khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có mặt tại Seoul trong chuyến công du 2 ngày.

Có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên khi ông Obama cùng Tổng thống nước chủ nhà Park Geun-hye đang bàn cách đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên, trong đó Mỹ cam kết "sát cánh" cùng đồng minh Đông Á, thì hai tàu tuần tra của Triều Tiên đã vượt qua biên giới trên biển buộc hải quân Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo, dù có thể giải thích rằng do quá mải miết đuổi theo tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép nên họ đã vô tình "lấn sân" . Chưa hết, hình ảnh từ vệ tinh cho thấy tại khu thử hạt nhân Punggye-ri có những hoạt động khiến người ta nghi ngờ Bình Nhưỡng đang chuẩn bị, hoặc ít ra là giả vờ chuẩn bị, thử hạt nhân lần thứ tư mà như lời họ là "kiểu mới". Triều Tiên đã ba lần thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013 với nhiên liệu plutonium nên có những dự đoán rằng uranium sẽ được sử dụng trong lần thử "kiểu mới".

Trong một diễn biến khác, vài ngày trước khi ông Obama tới Tokyo, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 4 nước châu Á, Trung Quốc đã bắt giữ tàu Baosteel Emotion của Mitsui OSK làm con tin, buộc công ty Nhật bồi thường trong vụ tranh chấp hợp đồng từ những năm 30 của thế kỷ trước. Sau khi nhận đủ 28 triệu USD, họ lập tức thả Baosteel Emotion. Điều làm người ta chú ý là Tòa án Hàng hải Thượng Hải đã ra phán quyết vào năm 2007 nhưng mãi đến ngày 19-4 vừa qua phía Trung Quốc mới "tình cờ" thi hành án. Hiện Tokyo và Bắc Kinh đang tranh chấp quyết liệt cụm đảo Senkaku/Điếu Ngư, và ông Obama trước cũng như trong chuyến thăm vừa qua đã mạnh mẽ cam kết bảo vệ Nhật nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc.

Quá nhiều sự trùng hợp như vậy khiến người ta không khỏi nghi ngờ tính ngẫu nhiên của các sự kiện.

LÊ DÂN

Chia sẻ bài viết