30/07/2018 - 07:16

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, Đảng ủy xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ chỉ đạo cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu trong công tác, nhất là quan tâm chăm lo giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới... Nhờ vậy, các mặt công tác, các phong trào của xã đều đạt kết quả tích cực; xã đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Với sự tuyên truyền, vận động của cán bộ, đảng viên, nhân dân ấp Đông Mỹ đã hiến đất mở rộng và trồng bông tuyến đường kinh Đông Pháp phía Bắc. Ảnh: ANH DŨNG
Với sự tuyên truyền, vận động của cán bộ, đảng viên, nhân dân ấp Đông Mỹ đã hiến đất mở rộng và trồng bông tuyến đường kinh Đông Pháp phía Bắc. Ảnh: ANH DŨNG 

Cùng với tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, Đảng ủy xã Đông Hiệp chỉ đạo các chi ủy, CB chủ chốt xã xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các ĐV ký cam kết nghiêm túc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đồng chí Nguyễn Văn Hạng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện NQTW4 khóa XII của Đảng bộ xã là công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình như một số ĐV đi làm ăn xa viết đơn xin phép và sắp xếp công việc về họp lệ đúng quy định; một vài chi bộ trước đây chất lượng sinh hoạt chưa cao, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chưa hiệu quả, nay đã tổ chức sinh hoạt đúng thời gian quy định; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình... Hay như một số CB, công chức xã trước đây tác phong làm việc xuề xòa, đi trễ, về sớm; nay, đã khắc phục, nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Hiển, công chức địa chính- xây dựng xã, nói: "Trước đây, do bận việc gia đình, đôi lúc tôi chấp hành chưa nghiêm giờ giấc làm việc. Cam kết thực hiện NQTW4 và đăng ký học tập, làm theo Bác, từ năm 2017 đến nay, tôi khắc phục khó khăn, chấp hành giờ giấc làm việc đúng quy định. Đồng thời nâng cao trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, không để người dân phải phiền hà".

  Từ năm 2017 đến nay, nhân dân xã Đông Hiệp đã hiến hàng chục ngàn mét vuông đất, di dời nhiều vật kiến trúc, hoa màu cùng Nhà nước làm mới, nâng cấp hơn 14.000m đường giao thông. Xã thực hiện đạt thêm 6 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí xã đã đạt lên 15/19 tiêu chí. Năm 2017 đến nay Đảng bộ xã không có ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật, Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW,  xã Đông Hiệp đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội. Đồng chí Lâm Văn Trung, Chủ tịch UBND xã, cho biết, nhiều CB, công chức, nhất là CB chủ chốt xã đã nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực đến địa bàn cùng CB ấp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, phong trào mang lại kết quả thiết thực. Tiêu biểu như anh Đặng Phương Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã. Từ năm 2017 đến nay, anh thường xuyên bám sát địa bàn dân cư, nắm bắt nguyện vọng của hội viên và nhân dân, hỗ trợ 27 hộ vay gần 1 tỉ đồng, tổ chức tập huấn kỹ thuật để phát triển mô hình nuôi dê... Anh Hồng nói: "Hiện nay, tôi đang tiếp tục hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật giúp hội viên và nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả để trồng xoài, cây có múi".   

Nhiều CB, ĐV ở ấp cũng phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, có đồng chí Cao Văn Sum, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đông Thạnh. Từ năm 2017 đến nay, đồng chí Sum cùng tập thể chi bộ lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, đồng chí đã cùng CB, ĐV ấp vận động nhân dân hiến gần 5.000m2 đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu cùng Nhà nước mở rộng tuyến đường kinh Đông Pháp phía Nam từ 2m ra 3,5m; vận động nhân dân trong ấp xây dựng mô hình cánh đồng lớn 22ha; vận động bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số… Hay như đồng chí Phạm Văn Bé, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đông Mỹ, cùng CB, ĐV trong ấp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến gần 5.000m2 đất cùng Nhà nước mở rộng tuyến đường kinh Đông Pháp phía Bắc dài hơn 3.500m và vận động nhân dân trồng bông dọc tuyến đường này tạo cảnh quan sạch đẹp. Đồng thời vận động thành lập Hợp tác xã Hiệp Mỹ Phát phục vụ sản xuất 105ha cánh đồng lớn trong ấp. Đồng chí Nguyễn Văn Bé, bộc bạch: "Được CB, ĐV và nhân dân tín nhiệm giao nhiệm vụ, tôi luôn xác định phải đem hết khả năng của mình để phục vụ, xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

Đồng chí Nguyễn Văn Hạng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết, thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của CB, ĐV, công chức trong thực hiện cam kết, nhiệm vụ được giao, nhất là tập trung xây dựng đạt 4 tiêu chí còn lại để tháng 11 năm nay ra mắt xã nông thôn mới.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết