15/08/2013 - 22:03

Nên mua lúa, gạo tạm trữ vào thời điểm thu hoạch rộ

Ngày 31-7-2013, Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý gia hạn thời gian mua tạm trữ lúa, gạo đến hết ngày 15-8-2013. Do tác động của chính sách tạm trữ lúa, gạo, thời gian qua, nông dân tỉnh Kiên Giang bán lúa nhanh, giá lúa ổn định. Tuy nhiên, số lượng mua lúa gạo tạm trữ so sản lượng lúa hàng hóa trong dân còn khiêm tốn.

Chỉ tiêu phân bổ mua tạm trữ lúa ở Kiên Giang vẫn còn ít và chưa đúng thời điểm so với sản lượng lúa của địa phương.  

Thực hiện chính sách mua tạm trữ lúa, gạo vụ hè thu năm 2013, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang triển khai các phương án mua gạo với nhiều hình thức khác nhau. Tại 15 điểm kho của các huyện: Giồng Riềng, Tân Hiệp, Gò Quao, Kiên Lương, Hòn Đất và TP Rạch Giá, doanh nghiệp chủ yếu mua gạo nguyên liệu và thành phẩm qua hợp đồng với thương lái. Tất cả các doanh nghiệp thực hiện mua lúa, gạo tạm trữ đúng tiến độ, niêm yết giá tại kho, ưu tiên mua lúa, gạo của nông dân trong tỉnh. Gạo được doanh nghiệp mua giá bình quân 6.740 đồng/kg, tăng 150-300 đồng/kg so trước tạm trữ, lúa nông dân bán cho thương lái giá ổn định, nhiều thời điểm tăng cao, có khi đến 500 đồng/kg. Vì vậy, nông dân các địa phương trong tỉnh phấn khởi, vì vừa bán được lúa vừa có lãi. Ông Trần Quang Củi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, nhận định: "Tuy từng lúc do đầu ra thị trường lúa, gạo gặp khó khăn, nên doanh nghiệp chưa giữ được giá cao xuyên suốt cho nông dân. Nhìn chung, chính sách tạm trữ lúa hè thu năm nay góp phần bình ổn giá lúa và tiêu thụ nhanh cho nông dân".

Nhờ Chính phủ chủ trương gia hạn thời gian mua gạo tạm trữ đến hết ngày 15-8-2013, thời gian mua lúa trong tỉnh dài ra, mở ra tín hiệu vui hơn cho nông dân trong việc tiêu thụ sản lượng lúa hè thu còn lại. Tính đến ngày đầu 15-8-2013, các doanh nghiệp trong tỉnh mua 85.000 tấn quy gạo, đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, theo Sở Công thương tỉnh Kiên Giang, chỉ tiêu phân bổ thu mua tạm trữ cho tỉnh Kiên Giang 85.000 tấn gạo tương đương 170.000 tấn lúa chỉ chiếm khoảng 10,69% sản lượng lúa hè thu trong tỉnh. Bên cạnh đó, lúa thu đông sẽ thu hoạch vào tháng 9 và tháng 10 tới với sản lượng khoảng 4.000 tấn. Do đó, sau đợt gia hạn tạm trữ lần này, khả năng lúa tồn đọng trong dân còn rất lớn.

Thiết nghĩ, để nông dân có niềm vui trọn vẹn trong mỗi đợt tạm trữ lúa, gạo, việc xác định mua lúa cho nông dân vào thời điểm thu hoạch rộ là cần thiết. Đối với tỉnh có sản lượng lúa nhiều như Kiên Giang, cần phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ lúa, gạo phù hợp, tương xứng để đảm bảo nông dân bán lúa có lãi, bán lúa được nhanh. Theo ông Huỳnh Văn Gành, Giám đốc Sở Công thương, tỉnh Kiên Giang có sản lượng lúa lớn và đứng đầu xuất khẩu gạo trong khu vực ĐBSCL, nên tạm trữ lúa cho vụ đông xuân và hè thu phải từ 400.000 tấn quy gạo mới góp phần tiêu thụ lúa hàng hóa nhanh cho nông dân. Do đó, cần phải xem xét chỉ tiêu và bố trí thời gian thu mua tạm trữ phù hợp cho từng địa phương thì nông dân mới hết cảnh thấp thỏm chờ bán lúa sau mỗi vụ thu hoạch.

Bài, ảnh: LÊ SEN

Chia sẻ bài viết