01/03/2015 - 16:23

ĐẢNG BỘ QUẬN THỐT NỐT

NĂNG ĐỘNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG

5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế quận Thốt Nốt đạt 13,38%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng sản phẩm xã hội bình quân đầu người năm 2015 ước đạt hơn 72,2 triệu đồng (tăng 2,3 lần so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,63%; nhiều công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn được đầu tư xây dựng khang trang... Đạt được những kết quả này một phần là nhờ Đảng bộ quận năng động trong lãnh đạo phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm, người dân khu vực Thới An 3 và Thới An 4 phường Thuận An rất phấn khởi dự lễ khởi công xây dựng công trình cầu Rạch Rầy, với chiều dài 30m, rộng 4m; tổng chi phí xây dựng 380 triệu đồng do nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp. Ông Nguyễn Văn Tư, người dân khu vực Thới An 3, bộc bạch: “Lâu nay bà con phải đi trên cây cầu sắt đã xuống cấp. Nay chính quyền địa phương tổ chức xây dựng cầu bê tông, bà con ai cũng mừng và tình nguyện đóng góp tiền, ngày công lao động”. Theo đồng chí Lê Thị Thúy Hằng, Bí thư Đảng ủy phường Thuận An, 5 năm qua, phường đã xây dựng được 22 cây cầu bê tông, làm mới được 9.612m đường bê tông, với tổng kinh phí 26,4 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 17 tỉ đồng. Đồng chí Lê Thị Thúy Hằng chia sẻ kinh nghiệm: “Mỗi công trình giao thông khi tổ chức thực hiện, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức họp dân công khai bàn bạc cách làm, mức đóng góp; vận động các mạnh thường quân đóng góp; thực hiện công khai minh bạch các khoản thu chi trước dân… Vì thế, nhân dân rất đồng thuận và nhiệt tình đóng góp”.

Phường Thới Thuận cũng là đơn vị thực hiện có hiệu quả việc huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng. Đồng chí Bùi Quang Dự, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: Nhằm đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, 5 năm qua, Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Mỗi công trình thực hiện đều phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong bàn bạc, tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát… Vì thế, trong 5 năm qua, nhân dân đã hiến hơn 20.000m2 đất và hơn 18 tỉ đồng cùng với Nhà nước xây dựng 9.900m đường bê tông rộng 4m và bắc 6 cây cầu bê tông.

Không riêng phường Thuận An và Thới Thuận, các cấp ủy đảng quận Thốt Nốt đã lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng. Theo đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, 5 năm qua, toàn quận đã huy động được hơn 319 tỉ đồng, trong đó đã vận động nhân dân đóng góp hơn 141 tỉ đồng và hàng trăm ngàn m2 đất đổ bê tông 89.391m và xây dựng 111 cây cầu bê tông cốt thép (đạt 119,18% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra).

Năng động trong lãnh đạo phát triển kinh tế

Đến quận Thốt Nốt hôm nay chúng tôi ghi nhận có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh; nhiều chợ được đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới; các cơ sở thương mại - dịch vụ mọc lên san sát dọc theo các tuyến đường từ các phường đến trung tâm quận. Các đồng chí lãnh đạo quận khẳng định, có sự phát triển này là do các cấp ủy đảng, chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, mở thêm nhiều ngành nghề kinh doanh; nhân dân năng động sáng tạo trong làm ăn.

 Trung tâm thương mại Thốt Nốt được đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho người dân kinh doanh, mua bán.

Đồng chí Đoàn Văn Quân, Bí thư Đảng ủy phường Thốt Nốt, cho biết: 5 năm qua, phường được quận đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại trên địa bàn, mở rộng các tuyến đường; Đảng ủy phường cũng chỉ đạo, tạo điều kiện về thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh trật tự, mặt bằng. Nhờ vậy, hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ của các doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ mỗi năm tăng bình quân 18,94%; hoạt động công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá, tăng bình quân hàng năm 13,33%. Đến nay, cơ cấu kinh tế của phường chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, giá trị thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng 75,49%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng 21,76%, nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng 2,75%.

Theo đồng chí Bùi Quang Dự, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Thuận, với lợi thế là địa bàn giáp ranh TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), có Khu Công nghiệp Thốt Nốt nằm trên địa bàn, giao thông thuận tiện… , nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy phường xác định cơ cấu kinh tế của phường là “Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại – Dịch vụ và Nông nghiệp công nghệ cao”. Nhằm bảo đảm cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo định hướng trên, nhiều năm qua, bên cạnh việc tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, Đảng ủy phường còn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường tạo điều kiện thuận lợi về an ninh trật tự, đất đai, thủ tục hành chính để các doanh nghiệp, đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, 5 năm qua, trên địa bàn phường tăng thêm 23 doanh nghiệp, nâng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của phường được 10.522 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 89,9% cơ cấu kinh tế của địa phương. Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành phường tranh thủ cấp trên đầu tư nâng cấp, mở rộng 3 chợ trên địa bàn phường nên 5 năm qua phường có thêm hơn 200 hộ tiểu thương, nâng tổng số cơ sở kinh doanh thương mại – dịch vụ toàn phường lên 1.181 cơ sở.

Ở phường Thuận An, với sự năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, 5 năm qua, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ của phường cũng có bước phát triển khá. Đồng chí Lê Thị Thúy Hằng, Bí thư Đảng ủy phường, nói: “5 năm qua, phường đã thu hút được 12 doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn, phát triển thêm 18 cơ sở tiểu thủ công nghiệp và 76 cơ sở kinh doanh thương mại – dịch vụ so với năm 2010”.

Theo đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, cùng với nỗ lực của các cấp ủy đảng cơ sở, 5 năm qua, Quận ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể quận tạo điều kiện thuận lợi về tiếp cận nguồn vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm, mặt bằng xây dựng, thủ tục hành chính, bảo đảm điều kiện về an ninh trật tự. Quận ủy cũng chỉ đạo xây dựng Trung tâm thương mại quận và các chợ Phước Lộc- Lai Vung, chợ Bò Ót, chợ Thuận Hưng… Nhờ vậy, 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của quận đạt 13,38%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Đến nay, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản chỉ chiếm 7,98%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 53,7%, tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 38,31%. Tổng sản phẩm xã hội bình quân đầu người năm 2015 ước đạt hơn 72,2 triệu đồng (tăng 2,3 lần so với năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,63%.

Có thể thấy, với sự năng động trong việc đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp của các cấp ủy đảng, 5 năm qua, kinh tế quận Thốt Nốt có bước phát triển khá, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc. Nói về định hướng phát triển quận Thốt Nốt thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cho biết: nhiệm kỳ 2015-2020, Quận ủy sẽ lãnh đạo các ngành phối hợp với các sở, ngành chức năng thành phố triển khai thực hiện giai đoạn 4 Khu công nghiệp Thốt Nốt theo quy hoạch để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; chỉ đạo sắp xếp lại tuyến công nghiệp ven kênh Thốt Nốt; đẩy mạnh hỗ trợ để phát triển các làng nghề truyền thống. Chỉ đạo tập trung khai thác có hiệu quả Trung tâm thương mại và các chợ hiện có; xây dựng Siêu thị Co.op mart, Trung tâm thương mại – dịch vụ Lộ Tẻ gắn với khu công nghiệp; tiếp tục mời gọi đầu tư nâng cấp các chợ của các phường; quy hoạch và mời gọi đầu tư xây dựng khu resort nghỉ dưỡng gắn với phát triển du lịch sông nước miệt vườn cù lao Tân Lộc; cải tạo, nâng cấp vườn cò Bằng Lăng và phát triển mạnh các dịch vụ du lịch. Quận ủy cũng chỉ đạo tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của quận và cải thiện đời sống của nhân dân; đề xuất thành phố đầu tư xây dựng, nâng cấp một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn quận…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết